Hôm nay, học sinh lớp 1 tựu trường

Mỹ Hà

(Dân trí) - Từ 22/8, nhiều trường học trên toàn quốc sẽ đón học sinh lớp 1 tựu trường. Năm học mới 2022-2023, học sinh lớp 1 sẽ có thêm hai tuần trước khai giảng để làm quen với trường lớp.

Các tỉnh như: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Bến Tre, Đắk Nông, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bắc Giang… sẽ đón học sinh lớp 1 vào hôm nay.

Đón học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường ưu tiên số một là rà soát các điều kiện cơ sở vật chất như đường điện, ống nước, bàn ghế, cầu thang, quạt điện… nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích.

Nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã cho học sinh đầu cấp nhận lớp, nhận cô giáo và tham gia trải nghiệm ngôi trường mới ngay từ 1/8.

Hôm nay, học sinh lớp 1 tựu trường - 1

Hôm nay, học sinh lớp 1 tựu trường sớm. (Ảnh: T.L).

Đồng thời, các trường học trên địa bàn Thủ đô cũng rà soát cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón các em trở lại trường.

Cũng trong hôm nay, học sinh phổ thông TPHCM bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

Tin từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm học này, toàn thành phố dự kiến sẽ tăng 21.825 học sinh, tập trung tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện như: quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn,...

Để giải bài toán áp lực trường, lớp cho các trường học, dự kiến đến tháng 9/2022, TPHCM đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng, tổng mức đầu tư hơn 1 tỉ 500 triệu đồng.

Tùy vào từng thực tế, các đơn vị trên địa bàn sắp xếp bố trí sao cho phù hợp, trong đó ưu tiên những khối lớp đầu cấp tựu trường sớm để các em làm quen với trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm và các bạn học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung thời gian năm học, trong đó học sinh lớp 1 các trường công lập tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8, các khối lớp khác là 29/8. Khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày 5/9 như mọi năm.

Học sinh được tựu trường sớm nhất trước một tuần, tức ngày 29/8. Riêng với lớp 1, các trường có thể tổ chức tựu trường sớm hơn ngày khai giảng hai tuần, tức ngày 22/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 15/1/2023. Kế hoạch giáo dục học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5/2023 để đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 31/5/2023.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Tuyển sinh các lớp đầu cấp sẽ được tiến hành xong trước 31/7/2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng.

Hôm nay, học sinh lớp 1 tựu trường - 2

Giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) trang trí chuẩn bị chào đón học sinh lớp 1 (Ảnh: Website nhà trường).

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ GD&ĐT yêu cầu  phải xây dựng sao cho bảo đảm số tuần thực học và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên thực hiện theo chương trình giáo dục Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.

Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp Trung học Cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp Trung học Phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Đối với các lớp  6, 7 cấp Trung học Cơ sở và lớp 10 cấp Trung học Phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai nhưng thời gian nghỉ kéo dài không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Được biết gần 2 năm vừa qua, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, học sinh nhiều tỉnh thành phải học online. Vì thế, các nhà trường rất cần thời gian để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khi chuyển cấp. 

Một số trường ngoài công lập ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn đã cho học sinh tựu trường sớm, khoảng đầu tháng 8, như vậy thầy trò có khoảng 3-4 tuần để vừa củng cố kiến thức, vừa hoạt động trải nghiệm.