Hội thảo và Giao lưu với cựu du học sinh Tasmania, Úc

Nằm tại tiểu bang được chính phủ Úc ưu tiên đầu tư phát triển, Đại học Tasmania có chất lượng thuộc TOP 20 tại Úc, học phí và sinh hoạt phí thấp, nhiều học bổng 10%-25%- 50% học phí, sinh viên dễ kiếm việc làm và được cộng 5 điểm khi xin định cư.

Đại diện Đại học Tasmania và Công ty tư vấn du học Đức Anh thân mời các phụ huynh và học sinh sinh viên quan tâm tham dự buổi giao lưu và trao đổi trực tiếp cùng các cựu du học sinh của trường được tổ chức cùng giờ từ 9h- 12h trưa, ngày 29-11-2015 tại 2 địa điểm:

• Hà Nội: Đức Anh Building, 54-56 Tuệ Tĩnh;

• TP Hồ Chí Minh: Đức Anh Office, 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3.

1/ Nội dung buổi giao lưu:

• Chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại Úc cùng 4 cựu du học sinh Đại học Tasmania (UTAS):

- Mr. Khoa Phạm tốt nghiệp Cử nhân Khoa học máy tính chuyên ngành Toán và hiện đang làm việc tại Công ty Công nghệ ​RangstrupIT Việt Nam;

- Ms. Đỗ Ngọc Hoa: tốt nghiệp Cử nhân danh dự ngành Kỹ thuật năng lượng điện và Thạc sỹ Kinh doanh, hiện đang làm trong lĩnh vực dầu khí tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro;

- Mr. Nguyễn Đức Chinh: sinh viên học bổng chính phủ Úc (Australia Awards), tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp. Hiện anh đang làm việc tại Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam;

- Mr. Trần Lâm Đồng: sinh viên học bổng chính phủ Úc, tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành lâm sinh, hiện anh đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

• Cung cấp thông tin và trao đổi về tất cả các khóa học, ngành học, thủ tục đăng ký nhập học, hồ sơ xin học, học bổng, visa du học, việc làm, định cư và vô vàn cơ hội khác;

• Tư vấn, định hướng chọn ngành học phù hợp năng lực và nhu cầu tuyển dụng;

• Chương trình hỗ trợ và ưu đãi hấp dẫn dành cho du học sinh từ công ty Đức Anh.

Phụ huynh và học sinh vào cửa tự do, hoặc vui lòng đăng kí tại đây để được đón tiếp chu đáo, nộp hồ sơ online tại đây. Liên hệ Hotline: 0988709698; 09868 88440,09743 80915 hoặc: duhoc@ducanh.edu.vn để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

Học sinh sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng, vui lòng mang theo hoặc gửi trước cho chúng tôi học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh để được xét hồ sơ tại chỗ.

2/ Giới thiệu về các khách mời:

Hội thảo và Giao lưu với cựu du học sinh Tasmania, Úc - 1

Khoa Phạm đã có hơn 5 năm sống, học tập và làm việc tại Tasmania, quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để Khoa tự tin hòa nhập và gắn bó với nơi này. Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, Khoa đã tìm được cho mình những công việc bán thời gian tại các cửa hàng bán lẻ và khách sạn như The Bakehouse ở Salamanca, Coffee Club ở Glenorchy và khách sạn Soho ở Hobart. Ngoài ra, Khoa còn rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như dự án phát triển website Rural funding Tasmania (www.ruralgiftingfundtas.org.au) nhằm gây quỹ cho các nạn nhân vụ cháy rừng ở Tasmania và nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cần thiết phải hỗ trợ người nông dân địa phương. Bên cạnh đó, Khoa còn tham gia chương trình Uni-Friend do UTAS tổ chức giúp sinh viên quốc tế và bản địa có cơ hội tham gia các hoạt động nhóm và các chuyến dã ngoại cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp UTAS, Khoa được nhận vào làm việc tại Sony Hobart, Tasmania. Công việc này đã giúp Khoa có nhiều cơ hội nâng cao kiến thức mới về ngành CNTT cũng như kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng...

 

Hội thảo và Giao lưu với cựu du học sinh Tasmania, Úc - 2


Đỗ Ngọc Hoa là một trong những sinh viên Việt Nam đạt được nhiều giải thưởng và thành tích học tập xuất sắc tại ĐH Tasmania như: Học bổng của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang (CSIRO) năm 2009; Giải thưởng Computer Systems Engineering Prize năm 2010; Huân chương Sir Allan Knight năm 2012 cho thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, Ngọc Hoa cũng liên tục góp mặt trong danh sách sinh viên xuất sắc nhất của Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ trong 2 năm 2009 và 2010. Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân danh dự và thạc sĩ tại UTAS, với những thành tích đạt được, không quá khó để Ngọc Hoa được nhận vào làm việc tại Hydro Tasmania (Công ty sản xuất lớn nhất của Úc về năng lượng tái tạo và đi đầu trong đổi mới năng lượng sạch trong hơn 100 năm qua). Chọn học tại UTAS là một trong những quyết định đúng đắn nhất của Ngọc Hoa, ngoài hành trang kiến thức, bạn còn mang theo cả sự tự tin, trưởng thành và tư duy độc lập khi quay về nước làm việc. Hiện tại, Ngọc Hoa đang làm trong lĩnh vực dầu khí tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Hội thảo và Giao lưu với cựu du học sinh Tasmania, Úc - 3

Anh Nguyễn Đức Chinh là ứng viên đã giành được học bổng chính phủ Úc năm 2012 cho chương trình Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp tại UTAS. Anh được các giáo sư của trường đánh giá cao về năng lực học tập và nghiên cứu nhất là ở các môn học liên quan đến thực nghiệm. Anh Chinh chia sẻ: “Tại UTAS, tôi có nhiều cơ hội giao lưu, kết bạn với bạn bè quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới và thật may mắn bởi tôi đã có được nhiều người bạn tốt người nước ngoài tại đây. Trong 2 năm ở Úc, tôi đã đi làm thêm rất nhiều công việc: làm liên tục cho 1 nhà hàng của Việt Nam (Vietnamese Kitchen) trong 2 năm, ngoài ra tôi còn đi giao Pizza cho 2 cửa hàng: một của Úc (Domino) và một của Việt Nam. Vào mùa hè, tôi đi làm phụ bếp cho nhà hàng Hy Lạp và một nhà hàng khác của Úc hoặc đi làm vườn cho gia đình người Úc. Công việc làm thêm giúp tôi cải thiện khả năng Anh ngữ và hòa nhập nhanh chóng vào môi trường sống nơi đây. Theo tôi cảm nhận, Úc là một đất nước tuyệt vời cho học tập và sinh sống, đặc biệt là Tasmania. Nếu bạn là người ưa cuộc sống thanh bình, hòa mình cùng thiên nhiên, không khí trong lành và phong cảnh đẹp thì Tasmania là thiên đường để đến. Các thầy cô rất thân thiện và giúp đỡ học trò hết sức nhiệt tình. Nếu có cơ hội tôi muốn quay lại Tasmania làm thực tập sinh”.

 

Hội thảo và Giao lưu với cựu du học sinh Tasmania, Úc - 4

Anh Trần Lâm Đồng tốt nghiệp Kỹ sư lâm nghiệp tại ĐH Lâm nghiệp, Việt Nam năm 1995; tốt nghiệp Thạc sĩ lâm sinh tại ĐH Gottingen, Đức năm 2005 và Tiến sĩ chuyên ngành lâm sinh tại ĐH Tasmania, Úc năm 2013. Với kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau, anh Đồng sẽ có nhiều chia sẻ thú vị với các bạn học sinh sinh viên đang ấp ủ giấc mơ du học. Anh là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ và nhà nước, anh cũng tham gia tư vấn và làm điều phối viên cho nhiều dự án nghiên cứu trong và ngoài nước. Đồng thời anh cũng là tác giả/ đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Học tập tại Tasmania đã mang lại cho các khách mời của chúng ta không chỉ có những tri thức bổ ích mà còn cả những kinh nghiệm sống thực tế cũng như cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Cả 4 khách mời rất sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm thú vị ấy với các du học sinh tương lai về những cách tốt nhất để hòa nhập vào đời sống tại Úc, bí quyết học tập hiệu quả và những kinh nghiệm về việc làm, du lịch khám phá nước Úc xinh đẹp.

Hội thảo và Giao lưu với cựu du học sinh Tasmania, Úc - 5

3/ Một số học bổng tiêu biểu tại UTAS:

• Học bổng 25% học phí toàn bộ các năm học của các bậc Dự bị Đại học, Cử nhân và Thạc sỹ tín chỉ;

• Học bổng AU$ 3,000 cho chương trình Cử nhân và Thạc sỹ Dược

• Giảm 10% học phí cho:

- Sinh viên chương trình Dự bị liên thông lên chương trình cử nhân;

- Sinh viên có anh/chị/em đã hoặc đang học tại UTAS. Áp dụng cho tất cả các chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ;

- Sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại UTAS học tiếp lên chương trình Thạc sỹ tín chỉ;

• Học bổng 75%-100% phí nhà ở những học kỳ đầu tiên cho sinh viên nữ học ngành Kỹ thuật hàng hải.

4/ Tại sao nên chọn UTAS:

• Nằm trong Top 400 trường đại học hàng đầu thế giới và Top 20 tại Úc (theo QS World University rankings 2015/16);

• Trường có 3 cơ sở đào tạo được trang bị hiện đại tại bang Tasmania- cách Melbourne chỉ 1h bay và cách Sydney 1,5h bay;

• Chi phí sinh hoạt thấp nhất nhì tại Úc;

• Học phí hợp lý, khoảng AU$ 22.500- 32.500/năm (các trường có cùng thứ hạng ở các thành phố lớn khác có học phí từ AU$25.000- 37.000/năm);

• Yêu cầu đầu vào không quá cao;

• Trường có hơn 33.000 sinh viên trong đó có 3.600 sinh viên quốc tế và hơn 80 sinh viên Việt Nam;

• Lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp UTAS nằm trong Top 10 tại Úc (theo Graduate Salaries Survey 2014);

• Tasmania phát triển mạnh về du lịch nên luôn cung cấp cho sinh viên nhiều công việc bán thời gian trong ngành khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, cửa hàng và các ngành công nghiệp liên quan;

• Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ/2 tuần trong khi học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ, lễ;

• Được phép ở lại làm việc 2-4 năm sau khi tốt nghiệp;

• Được cộng thêm 5 điểm khi xin định cư tại Úc.

Hội thảo và Giao lưu với cựu du học sinh Tasmania, Úc - 6

5/ Chương trình đào tạo:

Ngành học:

ĐH Tasmania cung cấp hơn 100 chương trình Đại học và 150 chương trình sau Đại học tại 6 phân khoa và 3 trường/ viện trực thuộc:

• Kinh doanh và Kinh tế;

• Khoa học xã hội và Nhân văn;

• Giáo dục;

• Y;

• Luật;

• Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ;

• Cao đẳng Hàng hải Úc (Australian Maritime College - AMC);

• Viện Nghiên cứu Hàng hải và Nam cực;

• Viện Nghiên cứu Y khoa Menzies.

Bậc học:

• Tiếng Anh;

• Dự bị Đại học;

• Cao đẳng;

• Cử nhân;

• Thạc sỹ;

• Tiến sỹ.

Chi tiết về thủ tục xin học, visa du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn du học Đức Anh

Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 04 3971 6229

HCMC: 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Tel: 08 3929 3995

Hotline: 09887 09698, 09868 88440, 09743 80915

Email: duhoc@ducanh.edu.vn

Website: http://ducanhduhoc.vn/