Hội Sinh viên Cần Thơ mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Sáng ngày 11/10, Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II (2013- 2018). Trước khi khai mạc Đại hội, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

7h30 sáng 11/10, hàng trăm sinh viên TP Cần Thơ đến từ các Trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn TP cùng về dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2013- 2018. Trước giờ khai mạc Đại hội, các đại biểu cùng dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tướng tài ba của dân tộc đã qua đời vào ngày 4/10.

Chủ tọa Đại hội đã nêu bật công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước. Từ đó, thế hệ trẻ là HSSV cả nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng sẽ cùng noi theo tấm gương của Đại tướng, tiếp bước xây dựng quê hương đất nước trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu SV TP Cần Thơ mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi tiến hành Đại hội.
Các đại biểu SV TP Cần Thơ mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi tiến hành Đại hội.

Theo báo cáo của BCH Hội SV TP Cần Thơ, tổng số SV toàn TP hiện nay vào khoảng 90.000 SV, tăng gần 50% so với đầu nhiệm kỳ.  Trong đó, SV bậc ĐH khoảng 58.000 SV, CĐ khoảng 32.000 SV; SV nữ chiếm 48%; SV ngoài công lập chiếm 15.000 SV.

Anh Lương Hiển Đạt- Phó Chủ tịch Hội SV TP Cần Thơ- cho biết, thời gian qua, Hội SV TP Cần Thơ luôn quan tâm đến đạo đức lối sống của SV. Hội SV các trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, nếp sống văn minh giúp nâng cao ý thức trong SV. Đến nay, trong hệ thống tổ chức Hội SV TP Cần Thơ chưa có trường hợp SV nào vi phạm đạo đức lối sống.

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua có nhiều biến động đã tác động không nhỏ đến đời sống SV như giá cả nhà trọ, nhu yếu phẩm đều tăng làm cho đời sống SV khó khăn hơn trước. Mặt trái của quá trình hội nhập đã có những tác động tiêu cực tới SV, có một số ít SV còn mơ hồ về nhận thức chính trị, thiếu niềm tin vững chắc vào sự phát triển của dân tộc và đất nước; sống buông thả, lười biếng, xuống cấp về đạo đức, chạy theo những trào lưu, xu hướng không lành mạnh, mắc vào các tệ nạn xã hội, coi thường và vi phạm pháp luật. Một số SV bị lợi dụng, lôi kéo vào những hoạt động với mục đích xấu. Bên cạnh đó, không ít SV chưa xác định được mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, thiếu biểu biết về kiến thức lịch sử- văn hóa- xã hội, kiến thức và kỹ năng hội nhập; đặc biệt là ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng xã hội còn hạn chế.

Trong khi đó, điều kiện sinh hoạt và học tập của SV còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và một số ít giảng viên chưa tương ứng với sự mở rộng quy mô giáo dục ĐH. Tỷ lệ SV được ở ký túc xá còn thấp, phần lớn SV phải ở trọ trong điều kiện chưa đạt tiêu chuẩn,  phải đi làm thêm và chịu nhiều sức ép trong cuộc sống.

Một tiết mục thể hiện phút truyền thống của Hội SV Việt Nam qua các bài hát cách mạng.
Một tiết mục thể hiện phút truyền thống của Hội SV Việt Nam qua các bài hát cách mạng.

Theo BCH Hội SV TP Cần Thơ, trong nhiệm kỳ qua, 2 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” có tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo SV, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Nhiệm kỳ qua TP Cần Thơ có 35.724 SV đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, trong đó có 578 SV đạt danh hiệu cấp trường, 33 SV danh hiệu cấp TP, 7 SV đạt danh hiệu cấp Trung ương. Có 1.291 tập thể đăng ký danh hiêu “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”, trong đó có 937 tập thể đạt danh hiệu.

Ngoài ra, Hội SV TP Cần Thơ còn đẩy mạnh các phong trào như “Sinh viên học tập và làm theo lời Bác”, “Sinh viên học tập, sáng tạo”, “Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên”, “Chương trình sinh viên tình nguyện”… góp phần tạo điều kiện cho SV TP Cần Thơ rèn luyện thêm phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh trong cuộc sống.

Dù đạt được không ít những kết qủa khả quan trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Hội SV TP Cần Thơ cũng nhìn nhận- vẫn còn một số mặt công tác và hoạt động của Hội chưa tốt, sức lan tỏa chưa cao, chưa đặt đúng vai trò chủ thể của SV.

Trong thời gian tới, lãnh đạo BCH Hội SV TP Cần Thơ cho rằng đời sống và học tập của SV cũng sẽ gặp không ít những khó khăn thách thức. Giáo dục ĐH đang trong quá trình đổi mới nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập về cơ chế và chính sách. SV ra trường chưa có việc làm và làm đúng chuyên môn không nhiều.

BCH Hội SV TP Cần Thơ cũng nhấn mạnh, nguyện vọng của SV là mong muốn được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể tạo điều kiện học tập, rèn luyện, nghiên cứu tốt nhất; nâng cao cơ sở hạ tầng giáo dục, đảm bảo nơi học tập, cơ sở thực hành, chỗ ở để SV an tâm học tập; được hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt, có nơi vui chơi, giải trí; có chính sách về việc làm sau tốt nghiệp…

Một tiết mục thể hiện phút truyền thống của Hội SV Việt Nam qua các bài hát cách mạng.
Tặng Bằng khen của UBND TP Cần Thơ đến những cá nhân có đóng góp cho Hội và phong trào SV TP Cần Thơ từ 2008- 2013.

Trong nhiệm kỳ mới 2013- 2018, BCH Hội SV TP Cần Thơ- cho biết, khẩu hiệu hành động của Hội SV TP là “Sinh viên TP Cần Thơ sáng tạo- hội nhập- phát triển” với phương châm “Sinh viên TP Cần Thơ học thành tâm, làm thực chất”. Hội SV TP Cần Thơ đề ra mục tiêu phấn đấu 100% Hội SV các cấp có công trình, phần việc SV; phấn đấu giới thiệu 500 Hội viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng; phấn đấu có 50 SV được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương…; Phối hợp với Đoàn TNCSHCM TP xây dựng đề án “Đào tạo 200 tri thức trẻ làm cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn”; BCH Hội cũng sẽ tăng cường tìm kiếm, xây dựng các quỹ hỗ trợ học bổng cho SV khó khăn, khuyết tật, học bổng dài hạn, du học…để tạo điều kiện thuận lợi cho các SV học tập.

Tại Đại hội, trước những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2008- 2013, BCH TƯ Hội SV Việt Nam đã tặng cờ đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào SV cho BCH Hội SV TP Cần Thơ. Ngoài ra, 1 tập thể và 3 cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội và phong trào SV trên địa bàn TP.

BCH Hội SV TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2013- 2018.
BCH Hội SV TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2013- 2018.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thống nhất bầu BCH Hội SV TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2013- 2018 gồm 33 người. Bầu 12 người đi dự Đại hội Đại biểu Hội SV toàn quốc.

Huỳnh Hải