Hội Khuyến học Hà Nội hướng tới mô hình "Công dân học tập" năm 2022

Văn Hiền - CTV

(Dân trí) - Sáng ngày 30/12, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, công tác thi đua khen thưởng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc mục tiêu

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học Hà Nội cho biết, tổng số hội viên toàn thành phố hiện nay là hơn 1,3 triệu đạt tỷ lệ 17% với 31 chi hội và 17 Ban khuyến học.

Hội Khuyến học Hà Nội hướng tới mô hình Công dân học tập năm 2022 - 1

Nhằm để biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Hội, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc giai đoạn 1996 - 2021 nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hội khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2021) (Ảnh: VH).

Năm 2021, Hội Khuyến học Hà Nội tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281. Phong trào xây dựng các mô hình học tập luôn được các cấp Hội khuyến học trong thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt để thực hiện xây dựng xã hội học tập.

Kết quả có 1,399,458 gia đình học tập, đạt tỷ lệ 71.25%; 8,331 dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 69.63%; 5,285 cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 90% và 3,012 đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 95.31%.

Tổng số Quỹ khuyến học các cấp của Thành phố trên 335,5 tỷ đồng, bằng 42,238 đồng/người dân, các cấp hội đã trao thưởng cho 5.790 công dân tiêu biểu, khuyến học, khuyến tài của Thành phố.

Hưởng ứng phong trào "Sóng và máy tính cho em", trao thưởng các gương học tập tiêu biểu, ngoài số tiền nộp về MTTQ, các đơn vị thu thêm được 5,78 tỷ đồng. Riêng cấp Thành phố đã trao 800 triệu đồng và 25 máy tính, hỗ trợ các hoạt động 50 triệu đồng.

Hội Khuyến học Hà Nội hướng tới mô hình Công dân học tập năm 2022 - 2

Hội Khuyến học Hà Nội trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021 (Ảnh: VH).

Triển khai mô hình "Công dân học tập" toàn thành phố

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh khẳng định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào thi đua "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" trong tổ chức Hội, cán bộ, hội viên các cấp của Thành phố năm 2022.

Trong đó, phát triển tổ chức Hội, hội viên đạt tỷ lệ 18% dân số và không có cơ sở yếu kém. Xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" tăng từ 2% đến 5% so với năm 2021; Triển khai mô hình "Công dân học tập" toàn Thành phố;  xây dựng Quỹ khuyến học các cấp đạt bình quân 50,000đ/người dân; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể để tổ chức các hoạt động đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Hội Khuyến học Hà Nội hướng tới mô hình Công dân học tập năm 2022 - 3

Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho quận Thanh Xuân (Ảnh: VH).

"Năm 2022, Hội khuyến học Hà Nội sẽ cùng phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài để phấn đấu xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành "Thành phố học tập", bà Minh nhấn mạnh.