Học sinh TPHCM dùng bàn chải đánh răng... đi thi đấu quốc tế

Hoài Nam

(Dân trí) - Với ý tưởng bàn chải đánh răng "rẻ và sạch", nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TPHCM sẽ tham gia chung kết quốc tế cuộc thi "Sáng kiến Bảo vệ Hành tinh xanh" lần thứ III.

Vòng bán kết thế giới (chung kết Việt Nam) cuộc thi Sáng kiến Bảo vệ Hành tinh xanh do Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) cùng ĐH Deakin (Úc) tổ chức, đã diễn ra ngày 15/3 với 8 đội xuất sắc nhất được chọn ra từ 25 đội trong cả nước. 

Tại vòng chung kết Việt Nam, các đội phải thuyết trình trực tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 15-20 phút và vấn đáp cùng Ban giám khảo là giảng viên của trường Đại học Deakin, đại diện các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Học sinh TPHCM dùng bàn chải đánh răng... đi thi đấu quốc tế - 1

Đội Eco Fighters giành giải nhất cuộc thi Sáng kiến Bảo vệ Hành tinh xanh chung kết Việt Nam (Ảnh: N.N).

Trải qua thời gian thi đấu căng thẳng, ngang sức ngang tài, đội Eco Fighters với 3 thành viên gồm Nguyễn Thành Khang Bảo, Trần Huỳnh Thảo Vân và Nguyễn Thụy Ngọc Thanh (cùng học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TPHCM) đã giành giải nhất với ý tưởng bàn chải đánh răng "rẻ và sạch". 

Các thành viên đội chia sẻ, xuất phát từ thực trạng rác thải nhựa ở Việt Nam đang ở mức trầm trọng, trong đó vật dụng nhựa có kích thước nhỏ sử dụng hàng ngày như bàn chải rất ít được chú ý. Tại các khách sạn, nhà nghỉ, resort… thường cung cấp bàn chải nhựa một lần cho khách kéo theo lượng rác thải nhựa khổng lồ.  

Từ hình ảnh đó, các bạn nảy sinh ý tưởng  tạo ra một bàn chải 3B - Bodhi Bamboo Brush thân thiện với môi trường. Bàn chải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh theo mô hình 4R: refuse (từ chối) - hợp tác với khách sạn, reduce (giảm thiểu), reuse (tái sử dụng) - tận dụng tối đa chức năng bàn chải, recycle (tái chế) - "hồi sinh" thành phân bón.

Về thiết kế, bàn chải có cấu tạo hoàn toàn từ thiên nhiên với phần đầu có thể tháo rời theo cơ chế đóng-mở nắp bút, giúp giữ lại phần thân khi phải thay lông chải. 

Học sinh TPHCM dùng bàn chải đánh răng... đi thi đấu quốc tế - 2

Ý tưởng bàn chải 3B "rẻ và sạch" của nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TPHCM (Ảnh: N.N).

Tận dụng các nguyên liệu phổ biến tại Việt Nam, đội đưa ra giá thành dự kiến chỉ khoảng 13.000 - 14.000 đồng, cạnh tranh với thị trường, tăng cơ hội tiếp cận sản phẩm xanh của người tiêu dùng.

Giải nhì được trao cho đội VBIN (Trung học Thực hành ĐH Sư phạm) với ý tưởng tạo ra thùng rác giúp xử lý rác hữu cơ bằng cách sử dụng các con dòi ruồi lính đen. Ấu trùng này có thể tiêu thụ các rác thải trong gia đình đồng thời tạo ra nguồn phân tốt cho cây.

Đội Banana Split (THPT Nguyễn Hữu Huân) giành giải 3 với ý tưởng sản xuất tã giấy được làm hoàn toàn bởi sợi chuối tự nhiên và thành phần hút ẩm thân thiện hơn với môi trường, có thể phân hủy nhanh hơn tã giấy thông thường trên thị trường. 

Ba đội này sẽ đại diện cho Việt Nam dự Chung kết Quốc tế. Cuộc thi dự kiến thi đấu theo hình thức trực tuyến vào giữa tháng 4.