Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xin từ chức

(Dân trí) - GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã viết đơn xin từ chức trước 3 tháng vì lý do cá nhân.

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xin từ chức - 1

GS.TS Phạm Quang Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

GS.TS Phạm Quang Minh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn từ năm 2016 – 2020. Đến tháng 10 này, GS Minh sẽ hết nhiệm kỳ.

Trong đơn xin từ chức, GS Minh xin nghỉ vì lý do cá nhân.

Ban Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đã chấp thuận nguyện vọng của GS.TS Phạm Quang Minh và Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/9.

GS.TS. Phạm Quang Minh (sinh năm 1962), tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử thế giới, tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kuban (Liên Xô) năm 1986; Tiến sĩ Chuyên ngành Đông Nam Á Học, Đại học Humboldt, Berlin, CHLB Đức. Nghiên cứu (Visiting Fellow) tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản, Viện Khoa học Indonesia (LIPI), Jakarta, Indonesia, Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, Nghiên cứu (Visiting Fellow) tại Viện SciencePo, Paris, Pháp, Giáo sư thỉnh giảng (Visiting Professor) tại Pomona College, California, Hoa Kỳ. GS.

GS.TS. Phạm Quang Minh nhận Huy chương của Toàn quyền Canada David Johnston vì đã có đóng góp thúc đẩy nghiên cứu Canada tại Việt Nam (2011).

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện có 2 hiệu phó. GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng sẽ phụ trách công việc điều hành nhà trường trong thời gian này.

Hồng Hạnh