Hành trình trở thành ứng dụng học tiếng Anh phổ biến trên thế giới của PalFish

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thành lập năm 2015 với trụ sở tại Singapore, PalFish nhanh chóng trở thành ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu dành cho trẻ, khi có hơn 60 triệu người dùng tại 163 quốc gia trên thế giới.

Tháng 5/2023 đánh dấu mốc kỷ niệm 2 năm PalFish khởi nguồn hành trình theo đuổi sứ mệnh mang lại một chương trình học tiếng Anh toàn diện và dễ tiếp cận cho trẻ em Việt Nam. Tính đến nay, PalFish đã có hơn 5.000 học viên phủ khắp 63 tỉnh thành ở Việt Nam.

Hành trình trở thành ứng dụng học tiếng Anh phổ biến trên thế giới của PalFish - 1
Hơn 60 triệu trẻ em trên thế giới thích thú học tiếng Anh trực tuyến cùng PalFish (Ảnh: PalFish).

Với nền tảng là một công ty công nghệ giáo dục, PalFish đã phát triển các ứng dụng giảng dạy tiếng Anh, tiếng Trung, Toán,... cho trẻ em từ 3 đến 15 tuổi. Nổi bật nhất trong hệ sinh thái của PalFish đó là lớp học tiếng Anh trực tuyến 1-1 PalFish Class và ứng dụng đọc sách tranh 4.0 PalFish English.

Trong đó, PalFish Class là nền tảng cung cấp các lớp học tiếng Anh trực tuyến 1-1 với giáo viên bản ngữ cho trẻ từ 4 đến 13 tuổi. Đây là nền tảng tiếng Anh toàn diện và dễ tiếp cận với trẻ em khi có chương trình giảng dạy được thiết kế độc quyền từ Tổ chức Giáo dục hàng đầu thế giới - Pearson.

Đại diện thương hiệu cho hay, PalFish Class cung cấp hơn 50.000 giáo viên bản ngữ, 100% có chứng chỉ giáo viên tiếng Anh quốc tế TESOL - CELTA từ sáu quốc gia: Anh, Mỹ, Philippines, Canada, Nam Phi và Úc. Các giáo viên của PalFish cũng được yêu cầu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và trải qua 10 vòng tuyển chọn - đào tạo với bộ tiêu chuẩn giảng dạy đến từ PalFish.

Hành trình trở thành ứng dụng học tiếng Anh phổ biến trên thế giới của PalFish - 2
Giáo viên và học sinh tương tác trong lớp học PalFish Class (Ảnh: PalFish).

Các bài học của PalFish Class được thiết kế sinh động trên nền tảng tương tác đa chiều với 9 hành động tương tác trực tiếp như kéo - thả, vẽ, chạm,... cùng với các hiệu ứng thú vị hóa thân vào bài học. Từ đó thu hút trẻ học tập, ghi nhớ bài học lâu hơn một cách tự nhiên, không bị ép buộc. Ứng dụng học tập PalFish Class cũng thân thiện với phụ huynh khi có thể chủ động sắp xếp thời khóa biểu cho con dễ dàng.

PalFish cũng cung cấp PalFish English, một ứng dụng đọc sách tranh điện tử với hơn 4.000 cuốn sách bản quyền đến từ 10 nhà xuất bản giáo dục hàng đầu thế giới như Cambridge, Oxford, Scholastic, Collins,... Ứng dụng được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với các tính năng vượt trội, cho phép trẻ lắng nghe giọng đọc bản ngữ, ghi âm - chấm điểm phát âm,... bằng một lộ trình đọc được cá nhân hóa đến từng bài học. Đến nay PalFish English đã thu hút 60 triệu bạn học trên toàn thế giới với hơn 4 tỷ giờ học tập.

Ngày nay, PalFish đã trở thành một trong những ứng dụng học ngoại ngữ dành cho trẻ em hàng đầu thế giới với nhiều giải thưởng từ các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ toàn cầu. PalFish cũng đã kết hợp với các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới như Cambridge English, Oxford University Press hay Pearson nhằm đem lại cho người dùng các tài liệu học tập chất lượng cao và giảng viên chuyên nghiệp.

Hành trình trở thành ứng dụng học tiếng Anh phổ biến trên thế giới của PalFish - 3
PalFish thắng giải thưởng "Ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến nhất danh mục K-12" tại Edtech Asia Summit 2022 (Ảnh: PalFish).

Tháng 11/2022, PalFish được vinh danh cho giải thưởng Ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến nhất (danh mục K-12) - The most popular english learning platform award - tại diễn đàn Edtech Asia Summit 2022.

Theo đại diện PalFish, đơn vị đã từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em với những cột mốc vượt trội: 60 triệu người học trên toàn cầu; 980 triệu giờ học tập với PalFish Class; 4 tỷ lần đọc với PalFish English; 500.000 giây học tập trên mỗi học sinh; 1 triệu đánh giá tích cực trên Google Play và Appstore toàn cầu.

Phát biểu khi nhận giải, ông Xiao Li, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của PalFish cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. PalFish sẽ tiếp tục cam kết không chỉ làm cho việc học tập của trẻ em toàn cầu trở nên vui vẻ và thú vị mà còn giúp người học đạt mục tiêu học tập, thông qua các giải pháp đọc cá nhân hóa, sửa lỗi phát âm và học tập được ứng dụng trên trò chơi điện tử do trí tuệ nhân tạo điều khiển".

Đại diện PalFish cũng chia sẻ thêm, 8 năm là một hành trình không quá dài nhưng đủ để thể hiện cho những nỗ lực của PalFish trong việc truyền cảm hứng học tập tiếng Anh tới trẻ em trên toàn thế giới. Kỳ nghỉ hè năm 2023, PalFish sẽ cung cấp nhiều suất học bổng lên đến 35% cho học viên đăng ký ghi danh. PalFish được kỳ vọng sẽ là một bệ phóng vững chắc, thúc đẩy trẻ học tập tự tin và đạt kết quả vượt trội sau kỳ nghỉ hè.