Hà Tĩnh: Hơn 14.000 học sinh phải nghỉ học do mưa bão

Phương Hồ

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão số 9, từ ngày 28-29/10, tại Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn, nhiều trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Thống kê sơ bộ từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, trong sáng nay (29/10), toàn tỉnh có 302/667 trường với hơn 14.000 học sinh nghỉ học. Trong đó,  nhiều huyện thị đã cho 100% trường học thuộc khối Mầm Non đến THCS  nghỉ học như: Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang.

Tại huyện Hương Khê, đến 10h sáng 29/10, thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ đang ở mức hơn 1.000m3/s, nước hạ lưu tại Trung Lễ đang ở mức 9,77m. Nhiều tuyến đường giao thông đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập úng. Trong sáng 29/10, đã có 41 trường học đã thông báo nghỉ học đến hơn 12.000 học sinh.

"Trong ngày mai, toàn bộ học sinh sẽ phải nghỉ học do nước lũ khả năng sẽ lên nhanh, gây ngập cục bộ nhiều địa bàn", ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê thông tin.

Hà Tĩnh: Hơn 14.000 học sinh phải nghỉ học do mưa bão - 1

Nhiều trường học vừa bắt đầu đi học đã tiếp tục phải cho học sinh nghỉ học do mưa bão

Sau đợt lũ kéo dài, học sinh tại huyện Cẩm Xuyên vừa bắt đầu học trở lại đã phải tiếp tục nghỉ học. Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên: "Sáng 29/10, đã có 24 trường cho học sinh nghỉ học trong đó có 8 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học và 3 trường THCS. Tổng số học sinh nghỉ học hơn 12.700 học sinh. Nhiều học sinh đến trường thầy cô phải cho nghỉ học hoặc thông báo phụ huynh đến đón sớm để tránh nguy cơ nước lũ lên nhanh không thể về nhà".

Đến khoảng 7h sáng nay 29/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) đạt 29,28m. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang điều tiết lũ qua tràn với lưu lượng xả là 30m3/s.

Trước đó, do tình hình thời tiết ở khu vực Hà Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã nhiều lần phát thông báo đến các cơ sở, đơn vị trường học cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với nhiều huyện thị đây là đợt nghỉ thứ ba kể từ đầu năm học đến nay.

Để đảm bảo chương trình học, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã giao các trường xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian dạy và học bù hợp lý.