Đắk Lắk:

Giáo viên tới nhà vận động học sinh đến trường, không bỏ học sau Tết

Thúy Diễm

(Dân trí) - Ngày đầu tiên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, nhiều học sinh tại Đắk Lắk vắng học do nhiều nguyên nhân. Do đó, ngành giáo dục triển khai việc vận động học sinh đến trường, hạn chế việc bỏ học.

Ngày 18/2, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhiều học sinh trên địa bàn vẫn chưa trở lại trường, đặc biệt là học sinh tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Giáo viên tới nhà vận động học sinh đến trường, không bỏ học sau Tết - 1
Tỷ lệ học sinh quay trở lại trường sau Tết Nguyên đán tại Đắk Lắk còn thấp

Theo ông Khoa, học sinh chưa quay trở lại trường học tập do nhiều nguyên nhân như: hiện đang vào vụ mùa sản xuất nông nghiệp nhiều học sinh khối THCS, THPT ở nhà phụ giúp gia đình; do điều kiện đi lại ở các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn nên học sinh chưa tới lớp (tại các huyện Ea Súp, M'Đrắk, Krông Bông…) và một số phụ huynh lo lắng về tình hình dịch bệnh chưa cho con trẻ tới trường.

"Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị phải hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp với chính quyền địa phương đến từng thôn, buôn tuyên truyền, vận động học sinh trở lại trường và có sự hỗ trợ các em", ông Khoa thông tin.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch nghiêm túc, hiệu quả để phụ huynh an tâm cho con em tới trường.

"Sở đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trường học. Khi học sinh quay lại trường học tập vấn đề đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các em và triển khai việc phòng, chống dịch là quan trọng nhất", Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết (17/2) số lượng học sinh các cấp vắng học khá nhiều. Cụ thể tỷ lệ học sinh đi học ở bậc mầm non 69%, Tiểu học 91,2%, THCS 92% và THPT 95%.