Giáo viên "hoa khôi" trường Ams giành giải Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc

(Dân trí) - Cô giáo 9X Phan Hồng Anh vừa giành giải đặc biệt hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc 2017” - một cuộc thi dành cho các nữ giáo viên trên toàn quốc.

Cô giáo Hồng Anh trong đêm chung kết hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc năm 2017 (Ảnh: FBNV)
Cô giáo Hồng Anh trong đêm chung kết hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc năm 2017" (Ảnh: FBNV)

Tối 25/3, lễ tổng kết và trao giải hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc năm 2017" đã diễn ra tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua 3 ngày tranh tài ở 5 phần thi, cô Phan Hồng Anh, giáo viên dạy Toán, đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giành giải đặc biệt chung cuộc.

“Cô giáo hoa khôi trường Ams” đã xuất sắc vượt qua gần 50 giáo viên xinh đẹp để giành giải cao nhất của cuộc thi. Hiện nay trên Facebook cá nhân, cô Phan Hồng Anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng đến từ gia đình, bạn bè và học sinh.

Cận cảnh nhan sắc của cô giáo Phan Hồng Anh. (Ảnh: FBNV)
Cận cảnh nhan sắc của cô giáo Phan Hồng Anh. (Ảnh: FBNV)

Cô giáo Phan Hồng Anh (sinh năm 1991) say mê toán học từ nhỏ, cô Hồng Anh học chuyên Toán Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nơi mẹ cô cũng là giáo viên môn Toán.

Khi thi tuyển sinh đại học, Hồng Anh đạt 9,5 điểm môn Toán. Ngày cô giáo đăng kí hồ sơ thi đại học, bạn bè cùng lớp ai cũng tròn mắt ngạc nhiên thắc mắc với sức học của Hồng Anh tại sao không thi Ngoại thương. Năm đó cả khối chỉ có duy nhất Hồng Anh và một bạn nữa đăng kí hồ sơ thi vào Sư phạm. Hồng Anh giải thích thật giản dị: “Từ bé mình đã ước mơ trở thành cô giáo”.

Những năm tháng sinh viên, cô giáo Hồng Anh từng dự thi hoa khôi và trở thành Á khôi cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long 2010).

Giáo viên "hoa khôi" trường Ams giành giải Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc - 3

Sau khi tốt nghiệp lớp Tài Năng Toán K58 ĐH Sư Phạm Hà Nội với tấm bằng loại Giỏi, Hồng Anh quyết định trở lại trường cũ, nơi cô theo học cấp 3 - THPT Hà Nội - Amsterdam để giảng dạy môn Toán. Cô được nhiều học trò yêu quý không chỉ bởi chuyên môn vững vàng mà còn vì vẻ ngoài trẻ trung, thân thiện.

Ở trường, Hồng Anh luôn được thầy cô xếp vào nhóm sinh viên top đầu. Tham dự các cuộc thi, cô gái sinh năm 1991 từng đoạt giải Olympic môn Hóa học, là thủ khoa đầu vào của khoa Toán (ĐH Sư phạm Hà Nội)...

M.C