Điểm mới trong xét tuyển thẳng của trường ĐH Luật Hà Nội, ĐH Văn hóa TPHCM, ĐH Huế

(Dân trí) - Tuyển sinh 2014, trường ĐH Luật Hà Nội chỉ tuyển thẳng môn tiếng Anh đối với học sinh giỏi quốc gia, ĐH Huế không tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào những ngành thuộc khối H, M; Trường ĐH Văn hóa TPHCM tuyển thẳng vào CĐ thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Lịch sử.

ĐH Huế:

Năm 2014, ĐH Huế thực hiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, trường sẽ không tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào những ngành thuộc khối H, M, V; các ngành sư phạm, trường không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Với các ngành thuộc khoa Giáo dục thể chất (khối T), yêu cầu thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65m, nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55m và nặng 40 kg trở lên.

Riêng xét tuyển thẳng thí sinh huyện nghèo, ĐH Huế ban hành một văn bản quy định riêng với danh mục các ngành đào tạo xét tuyển thẳng vào điều kiện tương ứng.

Theo đó, tùy từng ngành học sẽ có những yêu cầu khác nhau đối với thí sinh. Yêu cầu khắt khe nhất là với Trường ĐH Y dược. Trường này tuyển thí sinh huyện nghèo vào 4 ngành là Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Điều dưỡng, Y tế công cộng.

Yêu cầu, điểm trung bình 3 môn học theo khối thi của 3 năm học cấp 3 đạt loại giỏi; tốt nghiệp THPT loại giỏi; hạnh kiểm 3 năm cấp 3 đạt loại tốt.

Các ngành sư phạm có xét tuyển thẳng yêu cầu thí sinh không dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp; tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên và hạnh kiểm tốt.

Trường ĐH Kinh tế, khoa Luật, phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị yêu cầu tốt nghiệp loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt. Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ cao đẳng) của phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị yêu cầu thí sinh huyện nghèo học lực đạt trung bình khá trở lên…

Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh:

Năm 2014, trường tuyển thẳng thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Lịch sử được tuyển thẳng vào học bậc cao đẳng ngành Bảo tàng học.

Những đối tượng được tuyển thẳng vào Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh năm 2014 như sau : Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

Người đã dự thi và trúng tuyển năm 2012, năm 2013 vào Trường nhưng ngay năm trúng tuyển có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và các giấy tờ hợp lệ.

Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào học bậc đại học và cao đẳng, cụ thể:

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Ngữ văn được tuyển thẳng vào đại học ngành Việt Nam học, Văn hóa học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Khoa học Thư viện.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Lịch sử được tuyển thẳng vào học ngành Bảo tàng học. Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn Lịch sử được tuyển thẳng vào học bậc cao đẳng ngành Bảo tàng học.

Đối với thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, nhà trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được tuyển thẳng vào đại học ngành Quản lý văn hóa (các chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Nghệ thuật).

Thời gian được tính để hưởng ưu tiên tuyển thẳng vào học các chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật không quá 4 năm tính đến ngày 9/7/2014.

Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, nhà trường sẽ xét tuyển đặc cách vào ngành, bậc đào tạo phù hợp dựa trên kết quả học bạ trung học phổ thông và tình trạng sức khỏe của thí sinh.

Về ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Toán, tiếng Anh, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0.

Giải môn Ngữ văn được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có khối thi C, D, R. Giải môn Lịch sử được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có khối thi C, R. Giải môn Toán, tiếng Anh được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có khối thi D.

Đối với thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Nhà trường ưu tiên xét tuyển vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự đủ các môn thi Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào đại học ngành Quản lý văn hóa (các chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Nghệ thuật).

Thời gian được tính để hưởng ưu tiên xét tuyển vào học các chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật không quá 4 năm tính đến ngày 9/7/2014.

Trường ĐH Luật Hà Nội:

Năm 2014, Trường ĐH Luật Hà Nội thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT về các quy định tuyển thẳng.

Tuy nhiên, trường chỉ dành chỉ tiêu tuyển thẳng môn Tiếng Anh.Ngành được tuyển thẳng là ngành Ngôn ngữ Anh. Còn lại, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (kể cả môn Tiếng Anh) và thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức, tốt nghiệp THPT năm 2014, sau khi thi tuyển sinh ĐH hệ chính quy vào Trường ĐH Luật Hà Nội đủ số môn quy định theo đề thi chung, đạt kết quả đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, không có môn bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào trường.

Chỉ tiêu xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ ĐH chính quy của trường năm 2014. Tiêu chí xét tuyển là kết quả thi ĐH năm 2014 vào trường của thí sinh.

Trường ĐH Luật Hà Nội cũng xét tuyển thẳng thí sinh huyện nghèo theo quy định của Bộ GD-ĐT. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 2% tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy của trường năm 2014.

Những thí sinh này sẽ được xét tuyển thẳng vào ngành Luật với điều kiện dự tuyển là tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên.

Hồng Hạnh