ĐH Cần Thơ khai giảng năm học mới

(Dân trí)- "Để thành công ở trường ĐH thì sự cố gắng của trường, sự tận tụy của thầy cô, sự hy sinh của phụ huynh là chưa đủ mà phần lớn do chính sự phấn đấu của bản thân SV", Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ nhắn nhủ với các SV nhân ngày khai giảng năm học mới.

Dự lễ khai giảng năm học mới 2013- 2014 sáng ngày 9/9 tại Trường ĐH Cần Thơ có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Sở, ban ngành TP Cần Thơ; lãnh đạo UBND các tỉnh, các trường ĐH, CĐ trong khu vực ĐBSCL và hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Ban giám hiệu Trường ĐH Cần Thơ cho biết, hiện trường đang đào tạo với 89 ngành, chuyên ngành bậc ĐH, CĐ, 31 chuyên ngành Thạc sĩ và 13 chuyên ngành Tiến sĩ. Tổng số sinh viên, học viên của trường là 49.976; trong đó có hơn 45.000 sinh viên ĐH và 3.766 học viên sau ĐH. Năm 2012- 2103, trường đã mở thêm 5 ngành mới cho bậc Tiến sĩ, 1 ngành mới bậc Thạc sĩ và trường đang xúc tiến mở đào tạo quốc tế bậc Thạc sĩ khối ngành Luật và Kinh tế.

Tổng số viên chức và người lao động của trường hiện nay có 2.043 người; riêng đội ngũ giảng viên có 1.213 người, trong đó có 5 GS, 65 PGS, 243 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, có 921 giảng viên trình độ sau ĐH. Hiện còn có 202 cán bộ đang học Tiến sĩ và 160 đang học Thạc sĩ trong và ngoài nước.

Năm qua, công tác nâng cao chất lượng đào tạo luôn được trường quan tâm hàng đầu. Trường đã tiến hành nhiều hoạt động như rà soát lại và hoàn chỉnh đề cương chi tiết cho từng học phần, biên soạn và xuất bản giáo trình để bổ sung nguồn tài liệu học tập và giảng dạy; triển khai tự đánh giá 14 chương trình đào tạo, đánh giá ngoài 2 chương trình theo tiêu chuẩn AUN….

Cũng trong năm học qua, trường cấp học bổng khuyến khích học tập với số tiền trên 15 tỷ đồng, học bổng tài trợ trên 7 tỷ đồng, hỗ trợ cho vay không lãi suất trên 600 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất gần 200 triệu đồng cho những sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng học tốt.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng là một hoạt động khá nổi bật trong năm qua của trường. Một số lượng lớn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ và cấp trường đã được nghiệm thu có giá trị kinh tế - xã hội và thực tiễn cao, với 159 đề tài. Trường cũng hoàn thành việc xây dựng đề án "Nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ thành trường ĐH xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”, đang trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

PGS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trong thời gian tới, trường tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo các ngành có thế mạnh của trường, đặc biệt là đào tạo sau ĐH và đào tạo ngoài chính quy; rà soát và xác định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực ưu tiên phù hợp với yêu cầu phát triển nhà trường và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Nhắn nhủ với các tân sinh viên vào trường năm học mới 2013- 2014 (khoảng 8.000 tân sinh viên cùng với 920 học viên sau ĐH), ông Hà Thanh Toàn cho rằng, để có được tấm bằng tốt nghiệp làm hành trang cho các tân sinh viên ra trường lập thân lập nghiệp thì mọi cố gắng của nhà trường, sự tận tụy của quý thầy cô cũng như sự hy sinh của các bậc phụ huynh là chưa đủ. Để đạt được thành công, phần lớn là do chính sự phấn đấu của các em sinh viên quyết định.

“Thầy cô luôn kỳ vọng các em cố gắng cao nhất, phải nỗ lực bản thân, chủ động hơn trong học tập và nghiên cứu, rèn luyện, phải phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong việc chiếm lĩnh kiến thức nhiều hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất”, ông Toàn nhấn mạnh.

ĐH Cần Thơ khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học xuất sắc và giỏi năm học qua.
ĐH Cần Thơ khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học xuất sắc và giỏi năm học qua.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân; Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 37 cá nhân, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 19 tập thể và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 16 cá nhân của Trường ĐH Cần Thơ vì có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của trường. Trường ĐH Cần Thơ cũng tặng Giấy khen cho 387 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và giỏi trong năm học 2012- 2013.

Cũng trong ngày khai giảng, Trường ĐH Cần Thơ đã tiếp nhận bảng tượng trưng Phòng thí nghiệm truyền dẫn và chuyển mạch hơn 1,8 tỷ đồng do VNPT Cần Thơ và Phòng thí nghiệm tự động hóa và năng lượng trị giá 1,5 tỷ đồng do Công ty Schneider trao tặng.

Huỳnh Hải