Đào tạo nghề nông còn nhiều bất cập

Tại hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 7/5, nhiều địa phương lên tiếng về việc công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đang tồn tại rất nhiều bất cập, yếu kém.

Đào tạo nghề nông còn nhiều bất cập
Quy trình trồng rau VietGap là một trong những quy trình khép kín cần được đào tạo bài bản cho lao động nông thôn, ảnh: T.A

Bộ NN&PTNT thống kê, từ năm 2010 đến nay, Bộ đã xây dựng và ban hành chương trình, giáo trình của 132 nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề cho lao động nông thôn. Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 660.000 lao động nông thôn, trong đó nhiều lao động sau học nghề đã có việc làm mới, hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất và thu nhập cao hơn. Hiện nay, cả nước có gần 25 triệu lao động nông nghiệp trực tiếp làm việc ở nông thôn, nhưng mới chỉ có 5 triệu người qua đào tạo (đạt 20%).

Thế nhưng, theo đánh giá của các địa phương, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đang tồn tại rất nhiều bất cập, yếu kém như: Đào tạo thiếu định hướng, không gắn với quy hoạch sản xuất, xây dựng nông thôn mới...

Để giải quyết bất cập và yếu kém này, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, đào tạo nghề nông nghiệp phải gắn với quy hoạch sản xuất của từng địa phương. Trong giai đoạn 2014 - 2015, mỗi xã phải lựa chọn 1-2 cây, con sản xuất hàng hóa chủ lực để đào tạo theo hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng mẫu lớn... Để hướng tới mục tiêu của đào tạo nghề là để nông dân có thể sản xuất nông nghiệp hiện đại, tạo ra những sinh kế bền vững trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp.
Theo T.A/Báo Thanh tra