Đang xác minh vụ 2 nữ sinh TPHCM bị đánh, xé áo giữa kỳ thi vào 10

Q.Huy

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc 2 nữ sinh Trường THCS Hưng Bình bị đánh, xé áo.

Tại buổi họp báo chiều 8/6, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, đã cung cấp thông tin về đoạn clip một nhóm nữ sinh xô xát, xé áo nhau đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Vụ việc trên xảy ra tại phường Long Bình, TP Thủ Đức. Theo những hình ảnh ghi lại, 2 nữ sinh mặc đồng phục của Trường THCS Hưng Bình bị nhiều nữ sinh khác đánh, giật tóc, xé áo.

Đang xác minh vụ 2 nữ sinh TPHCM bị đánh, xé áo giữa kỳ thi vào 10 - 1

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, tại họp báo (Ảnh: N.T.).

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, vụ việc xảy ra trong thời gian toàn ngành tập trung lực lượng cho việc thi vào lớp 10. Sau khi nắm được vụ việc, nhà trường đã báo Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và Sở GD&ĐT TPHCM.

"Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức khẩn trương phối hợp công an địa phương để điều tra, có kết luận chính thức. Lãnh đạo nhà trường cần nhanh chóng ổn định tâm lý học sinh", ông Hồ Tấn Minh cho hay.

Hiện tại, nhà trường đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình các em học sinh bị đánh. Trong hôm nay, nhà trường cũng mời gia đình các em lên để nắm rõ sự tình.

Đang xác minh vụ 2 nữ sinh TPHCM bị đánh, xé áo giữa kỳ thi vào 10 - 2

Hình ảnh 2 nữ sinh của Trường THCS Hưng Bình bị đánh, xé áo đang lan truyền trên mạng (Ảnh cắt từ clip).

Đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh, do vụ việc xảy ra bên ngoài nhà trường, có sự tham gia của học sinh các trường khác ngoài Trường THCS Hưng Bình nên nhà trường cần phối hợp với cơ quan công an để nắm tình hình. Sau khi vụ việc được làm rõ, ngành giáo dục sẽ căn cứ theo các quy định, nội quy để xử lý các sai phạm.

Theo đoạn clip ghi lại, 2 nữ sinh mặc đồng phục của Trường THCS Hưng Bình bị nhiều nữ sinh khác yêu cầu ra bãi đất trống nói chuyện. Tại đây, 2 nữ sinh của Trường THCS Hưng Bình bị ghì xuống đất, đánh liên tiếp vào đầu, mặt, xé áo, đạp vào bụng.