Đằng sau chiếc “siêu xe” tiết kiệm nhiên liệu của sinh viên

Một sáng cuối tuần trong không khí se lạnh những ngày cuối năm, hình ảnh nhóm sinh viên đang tất bật hoàn thiện những chi tiết cho “siêu xe” mang dáng dấp như phi thuyền con thoi đã khiến những người đi qua phải dừng bước, tự hỏi những chàng trai này là ai?

Đằng sau những ước mơ sinh viên

“Đại diện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, bọn em gồm 12 bạn nam sẽ là biệt đội CKĐ-FA và CKĐ-EDRIVE đánh trận Shell Eco-marathon 2017tại Singapore!”

Điểm lại thành tích đáng nể của các chàng trai này: Á quân Shell Eco Marathon năm 2015 hạng mục “mô hình cơ sở” nhiên liệu xăng diễn ra tại Manila (Phillippines) và giải Ba Shell Eco Marathon năm 2016 hạng mục “mô hình đô thị” nhiên liệu xăng.

“Điểm độc đáo năm nay khiến mức tiết kiệm nhiên liệu của xe đến 500km/lít là nhờ vào giảm ma sát giữa các ổ bi của đùm, giữa xe với mặt đường. Đặc biệt hơn là mạch điều khiển ECU đội được lập trình riêng giúp hạn chế tối đa chất độc hại từ khí thải và lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ”, sinh viênĐào Nguyễn Bá Đạt say mê chia sẻ.

Những thành tích khá nổi bật này dường như vẫn chưa làm thỏa mãn những trăn trở của các chàng trai sinh viên năm cuối vì sự sáng tạo là không giới hạn. “Mấy tháng trời ăn ngủ với chiếc chiến mã này cũng với hy vọng chạm tay vào chiếc cúp quán quân đầu đời của chúng em”, tay vẫn thoăn thoắt thao tác trên động cơ xe, Đào Nguyễn Bá Đạt, đội trưởng CKĐ-FA bộc bạch.


Đào Nguyễn Bá Đạt và nhóm tại Shell Eco-marathon năm 2016. Năm nay các bạn quyết tâm đạt mục tiêu cao hơn trên đấu trường khu vực.

Đào Nguyễn Bá Đạt và nhóm tại Shell Eco-marathon năm 2016. Năm nay các bạn quyết tâm đạt mục tiêu cao hơn trên đấu trường khu vực.

Quyết tâm tiếp bước thành công của đàn anh đi trước, hai đội của Khoa cơ khí động lực, Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm nay đã đặt mục tiêu cao hơn sánh vai cùng các đội sinh viên đến từ các quốc gia phát triển để giành vinh quang.“Mẫu xe năm nay chúng em có tích hợp phuộc nhún cầu sau, hai motor điện tích hợp trong bánh xe giảm tối đa ma sát và tổn hao công suất điện. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, chúng em sử dụng thông số linh động cho xe để có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện mặt đường,” trong mắt bạn Nguyễn Thanh Huy, đội trưởng CKĐ-EDRIVE, ánh lên lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ khi thuyết minh về chiếc xe mơ ước.


Đội CKĐ-FA đem xe Mô hình cơ sở nhiên liệu xăng vào thử nghiệm.

Đội CKĐ-FA đem xe Mô hình cơ sở nhiên liệu xăng vào thử nghiệm.

Với tinh thần không ngừng trau dồi kiến thức và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, có lẽ những khát vọng to lớn hơn cả giải thưởng chính làước mơ cháy bỏng được cọ xát và vươn đến những thành tích đầu đời đểcho thỏa một khoảng trời tuổi trẻ.

...cho đến triển vọng tương lai năng lượng của thế giới

Theo ước tính của các chuyên gia Shell, vào năm 2050, toàn thế giới sẽ cần mức năng lượng tăng 2/3 so với hiện tại. Bài toán khai thác, cung ứng đủ nguồn năng lượng để vận hành hiệu quả nhưng phải giảm khí thải carbon cũng vì thế luôn là điều khiến các nhà khoa học của Shell trăn trở.

Ông Trần Hồng Vân, Tổng Giám đốc Shell Việt Nam chia sẻ: “Thế giới của chúng ta đang đối mặt với những thách thức to lớn: thêm năng lượng nhưng giảm phát thải khí CO2, và Việt Nam không là ngoại lệ. Việt Nam đã đặt ra cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường vào năm 2030, tại COP21. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi Shell Eco-marathon và ngày hội Kiến tạo Tương lai do Shell tổ chức tại Singapore sẽ giúp biến phần nào các ý tưởng hay thành thực hiện. Sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước chung tay cùng các tổ chức, chính phủ, đối tác biến các ý tưởng thành giải pháp thực tế, khơi mở tiềm năng cho khu vực và cho Việt Nam.”


Ông Trần Hồng Vân, Tổng giám đốc Shell Việt Nam.

Ông Trần Hồng Vân, Tổng giám đốc Shell Việt Nam.

Cuộc thi Shell Eco-marathon Châu Á 2017 sẽ diễn ra ở Singapore từ ngày 16 -19/3/2017, trong khuôn khổ Ngày hội Kiến tạo Tương lai. Kỳ này, đoàn Việt Nam có 12 đội sinh viên từ 10 trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong cả nước. Công ty Shell Việt Nam tiếp tục tài trợ cho các đội tham gia.

“Chúng tôi hy vọng truyền cảm hứng đến các tài năng trẻ để họ có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển công nghệ tuyệt đỉnh trong lĩnh vực năng lượng và dịch chuyển. Với những thành công liên tiếp của các tài năng trẻ Việt Nam tại cuộc thi tầm vóc quốc tế như Shell Eco-marathon, chúng tôi tin rằng tương lai năng lượng và dịch chuyển của chúng ta sẽ do các bạn trẻ cùng tạo nên”, ông Trần Hồng Vân cho biết thêm.

Ngoài việc thúc đẩy sáng tạo thông qua việc tài trợ cuộc thi Shell Eco-marathon, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và hợp tác kỹ thuật cũng là trọng tâm cốt lõi trong hoạt động của Shell. Với chi phí đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD cho hoạt động R&D, hơn 200 nhà khoa học và kỹ sư tâm huyết, Shell sở hữu danh mục đầu tư bằng sáng chế ấn tượng với hơn 150 loạt bằng sáng chế về dầu nhớt, dầu gốc và dầu mỡ.