Đại học Đà Nẵng sẽ có quy mô gần 40.000 sinh viên

Công Bính

(Dân trí) - Với diện tích được phê duyệt 190ha, Đại học Đà Nẵng thuộc địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sẽ có quy mô gần 40.000 sinh viên và 2.500 dân cư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng là 190 ha; quy gồm 39.200 sinh viên và 2.500 người.

Đại học Đà Nẵng sẽ có quy mô gần 40.000 sinh viên - 1

Quy hoạch dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng và vùng lân cận.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 9/7/2020.

"Làm cơ sở pháp lý triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình, các khu chức năng của Đại học Đà Nẵng trong khu vực lập quy hoạch; làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, phát triển Đại học Đà Nẵng theo kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường", trích quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cũng theo quyết định này, tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch được xác định là khu học tập và các cơ sở nghiên cứu của các Trường Đại học thành viên, khu ký túc xá, khu thể dục thể thao, khu giáo dục quốc phòng, công viên nghĩa trang, khu thương mại, dịch vụ, khu dự trữ phát triển của Đại học Đà Nẵng; khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang.

Đại học Đà Nẵng sẽ có quy mô gần 40.000 sinh viên - 2

Tình trạng xây dựng trái phép diễn ra tràn lan trong vùng quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Đại học Đà Nẵng triển khai lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam theo quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng và nhiệm vụ quy hoạch đã duyệt.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan; lưu ý phối hợp với Sở, ngành liên quan thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, UBND thị xã Điện Bàn, UBND quận Ngũ Hành Sơn thống nhất ranh giới hành chính giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao các Sở Xây dựng, TN-MT, GTVT, KH-ĐT, Nội vụ và UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm phối hợp với Đại học Đà Nẵng trong công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được phê duyệt từ năm 1997 với quy mô gần 300ha thuộc địa bàn 2 địa phương là TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Hơn 20 năm nay, dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn chưa "nhúc nhích" vì khó khăn về ngân sách, giải tỏa đền bù... Người dân sống trong vùng quy hoạch rất khổ sở, không thể xây dựng nhà cửa, chuyển nhượng đất đai, đi cũng khó mà ở cũng không xong. Từ đây nảy sinh ra tình trạng xây dựng nhà cửa không phép, chuyển nhượng đất đai bằng giấy sang tay…

Trong hơn 20 năm qua, rất nhiều cuộc họp, làm việc giữa Bộ GD-ĐT cùng chính quyền 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng nhưng dự án vẫn không có nhiều chuyển biến. Trước đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng về tận nơi khảo sát, làm việc với Bộ GD-ĐT và 2 địa phương; tuy nhiên hiện dự án vẫn chưa được đẩy nhanh tiến độ như kỳ vọng của Trung ương, địa phương cũng như người dân.