Đại học Bạc Liêu trao bằng tốt nghiệp tại nhà sinh viên đã mất

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Nam sinh viên Đại học Bạc Liêu mất đột ngột trước khi sắp tốt nghiệp. Nhà trường đã xét và trao sớm bằng tốt nghiệp ngay tại nhà cho gia đình của Triều.

Ngày 8/9, ông Tiền Hải Lý, Phó hiệu trưởng Đại học Bạc Liêu, cùng đại diện nhiều khoa, phòng của trường đến nhà riêng của nam sinh Huỳnh Thanh Triều (sinh năm 1999, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) để trao bằng tốt nghiệp.

Do Triều đột ngột mất trước đó nên cha mẹ nam sinh thay mặt con trai nhận bằng.

Đại học Bạc Liêu trao bằng tốt nghiệp tại nhà sinh viên đã mất - 1

Ông Tiền Hải Lý, Phó hiệu trưởng Đại học Bạc Liêu (áo trắng) trao bằng tốt nghiệp đến cha mẹ của nam sinh viên Huỳnh Thanh Triều (Ảnh: HT).

Thay mặt Ban giám hiệu Đại học Bạc Liêu, ông Lý đã thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình Triều.

"Tấm bằng cử nhân này là kết quả học tập, rèn luyện suốt thời gian qua của em. Hy vọng tấm bằng tốt nghiệp sẽ góp phần an ủi gia đình, cũng như đáp lại sự mong mỏi, nỗ lực của Triều trong quá trình học tập", Phó hiệu trưởng Đại học Bạc Liêu bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó giám đốc Trung tâm thông tin thư viện Đại học Bạc Liêu cho biết, theo kế hoạch, tháng 11 tới nhà trường mới tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho khóa học của Triều. Trước sự việc không may, nhà trường đã quyết định xét và trao bằng tốt nghiệp sớm cho nam sinh viên này.

Đại học Bạc Liêu trao bằng tốt nghiệp tại nhà sinh viên đã mất - 2

Tấm bằng cử nhân được đặt bên cạnh di ảnh của Triều (Ảnh: HT).

Trước đó, tháng 11/2021, trong lúc ở nhà phụ gia đình cho tôm ăn, Triều không may gặp nạn, đuối nước tử vong.

Nam sinh này mất khi đã cơ bản hoàn thành chương trình học ngành Nuôi trồng thủy sản.