Có nhiều trường hợp "F", hơn 12.000 học sinh tạm dừng đến trường

Trần Lê

(Dân trí) - Do diễn biến dịch phức tạp, nhiều giáo viên, học sinh thuộc các trường hợp F1, F2 và F3, nên huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã phải cho hơn 12.000 học sinh tạm dừng tựu trường và khai giảng năm học mới.

Sáng 6/9, gần 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khai giảng và bước vào buổi học đầu tiên, năm học 2021-2022, tuy nhiên hơn 12.000 học sinh các cấp học ở huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) đã phải tạm dừng đến trường khai giảng và học buổi đầu tiên như đã dự kiến trước đó để phòng, chống dịch Covid-19.

Có nhiều trường hợp F, hơn 12.000 học sinh tạm dừng đến trường - 1

Các trường học tại huyện vùng cao Mường Lát tạm dừng đến trường ngay từ ngày khai giảng để phòng, chống dịch.

Trước đó, trên địa bàn thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát đã ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến điểm dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (thành phố Thanh Hóa). Huyện Mường Lát đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Mường Lát và một số bản của xã Tam Chung.

Trong đó, qua điều tra dịch tễ xác định có nhiều trường hợp học sinh, giáo viên là F1, F2, F3. Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, sau khi xin ý cấp trên, Huyện ủy Mường Lát đã thống nhất và chỉ đạo ngành giáo dục huyện cho học sinh tạm dừng đến trường.

Theo ông Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mường Lát, các trường đã làm công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch phức tạp, nên sau khi huyện có quyết định, chiều 5/9, Phòng GD&ĐT đã thông báo cho các trường dừng lễ khai giảng và chưa tổ chức dạy học.

Đối với các trường ở khu vực thị trấn Mường Lát và xã Tam Chung, thực hiện dừng 15 ngày; đối với các trường không thuộc vùng giãn cách thì nghỉ một tuần kể từ ngày 6/9. Sau đó, tùy tình hình thực tế, ngành giáo dục sẽ báo cáo huyện cho tiếp tục triển khai tựu trường và khai giảng năm học mới.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát thông tin, năm học 2021-2022, các cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện này có hơn 12.000 học sinh. Qua rà soát, hiện nhà trường có một học sinh ở xã Tén Tằn thuộc diện F1; 8 giáo viên thuộc trường hợp F2 và 115 giáo viên là F3.

Ngoài ra, số cán bộ giáo viên, nhân viên công tác tại các đơn vị nhà trường trong huyện hiện đang cư trú tại thị trấn Mường Lát là 72 người, không thể đi làm việc vì ở trong vùng giãn cách.

Theo ông Lò Văn Tuấn, do điều kiện về kinh tế cũng như địa hình nên ngoài việc tổ chức học trực tiếp thì tại huyện Mường Lát không thể triển khai dạy học theo các hình thức khác. Hơn nữa, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các bậc phụ huynh và học sinh cũng rất lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: "Trên địa bàn huyện ghi nhận trường hợp F0, nên thị trấn Mường Lát và 2 bản của xã Tam Chung đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Không chỉ nhiều giáo viên các trường trên địa bàn tập trung ở thị trấn đi ra ngoài rất khó mà còn nhiều thầy cô từ vùng dịch lên nên cũng đang phải thực hiện cách ly y tế".

Có nhiều trường hợp F, hơn 12.000 học sinh tạm dừng đến trường - 2

Sáng 6/9, gần 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ khai giảng và bước vào buổi học đầu tiên, năm học 2021-2022.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bình, tỉnh cũng yêu cầu trong giai đoạn này, các trường chưa áp dụng hình thức bán trú để phòng dịch lây lan. Do đó, nếu tổ chức khai giảng, học sinh đi học trở lại, các trường THCS phải tổ chức ăn bán trú cho gần 1.000 học sinh, trong khi cán bộ giáo viên, nhân viên đang trong vùng cách ly, thiếu người đứng lớp, thiếu nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cũng như việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định.

"Tại huyện Mường Lát đã học là phải bán trú, vì có nhiều em cách trường 25-30 km thì không thể đi về trong ngày. Ngoài ra, việc dạy học online thì không thể triển khai được nên buộc phải tạm dừng. Sau khi huyện thống nhất đã báo cáo xin tỉnh lùi lại thời gian khai giảng và học. Sau khi hết giãn cách khu vực thị trấn và xã Tam Chung, khi không còn nguy cơ sẽ cho học sinh đi học trở lại", ông Bình thông tin thêm.