Bổ sung phần mềm mới chống gian lận thi cử

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa hoàn chỉnh phần mềm mới chống gian lận thi cử trong kỳ thi tuyển sinh năm 2007. Phần mềm mới này được chỉnh sửa, nâng cấp từ phần mềm tuyển sinh năm 2006 cho phù hợp với quy chế tuyển sinh mà Bộ mới ban hành.

Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng, Vụ ĐH&SĐH cho biết: Chương trình máy tính này có 3 điểm mới để khắc phục triệt để chống gian lận thi cử trong tuyển sinh.

Thứ nhất: Đánh số báo danh phòng thi, theo phương pháp ngẫu nhiên để tránh thi kèm.

Thứ hai: Chống gian lận trong thi cử như dùng giấy chứng nhận thi giả, sửa đổi đối tượng, khu vực…

Thứ ba: Phát hiện những trường hợp thi hộ cùng ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú.

Đặc biệt, với chương trình máy tính mới này, các trường không phải qua hậu kiểm (trừ những trường hợp đặc biệt). Từ ngày 3 - 5/3/2007, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ, Học viện trong cả nước về chương trình này.

Hồng Hạnh