Bất ngờ top 10 địa phương có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất

Mỹ Hà

(Dân trí) - Tại Hội nghị tuyển sinh Đại học 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng nay (3/3), lần đầu tiên nhiều dữ liệu tuyển sinh năm 2022 được công bố. Trong đó, có thống kê tỷ lệ nhập học đại học tại các địa phương.

Bất ngờ top 10 địa phương có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất - 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT những năm trước (Ảnh: Mạnh Quân).

Bất ngờ về địa phương có tỷ lệ nhập học đại học đứng đầu

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mặt bằng tỷ lệ nhập học chung của cả nước là 48,09% (tỷ lệ này là tính số thí sinh nhập học đại học so với số thí sinh tốt nghiệp THPT), trong đó cả nước chỉ có 24 địa phương nằm ở mặt bằng chung trở lên.

Trong danh sách 10 địa phương có tỷ lệ nhập học cao nhất có tên một số địa phương có kinh tế tốt như Hà Nội, TPHCM.

Điều đáng ngạc nhiên, một số địa phương được mệnh danh là "đất học" như Nam Định vì nhiều năm có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất nước thì chỉ đứng thứ 6 trong danh sách 10 tỉnh có tỷ lệ nhập học cao nhất.

Bất ngờ top 10 địa phương có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất - 2

Top 10 địa phương có tỷ lệ vào đại học cao nhất năm 2022 (Ảnh: H.C).

Đứng đầu danh sách này là Bình Dương, đến Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa…

Cụ thể, top 10 địa phương có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất:

Bình Dương: 67,42%

Thừa Thiên- Huế: 62,57%

Đà Nẵng: 61,88%

Khánh Hòa: 60,76%

TP Hồ Chí Minh; 0,74%

Nam Định: 60,54%

Hải Phòng: 58,25%

Phú Yên: 57,10%

Hà Nội: 56,81%

Bắc Ninh: 56,12%

Các tỉnh từ trên mặt bằng chung đến gần 55% gồm (xếp từ cao xuống thấp): Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Nam, Tiền Giang, Thái Bình, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Quảng Trị và Bạc Liêu.

Bất ngờ top 10 địa phương có tỷ lệ nhập học đại học cao nhất - 3

Top 10 địa phương có tỷ lệ nhập học đại học thấp nhất (Ảnh: H.C).

Lai Châu, Hà Giang đứng đầu vì tỷ lệ nhập học đại học thấp nhất

Trong số danh sách địa phương có tỷ lệ nhập học đại học thấp nhất, Lai Châu đứng đầu, tiếp theo là Hà Giang đến Sơn La, Lạng Sơn...

Có thể thấy ở danh sách này, 9 tỉnh đứng đầu tỷ lệ nhập học thấp nhất đều thuộc về các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

Trong đó có Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, là những địa phương năm 2018 có điểm thi cao vì liên quan đến gian lận thi cử.

Đứng cuối của danh sách này là Quảng Bình, tỉnh duy nhất của miền Trung.

Cụ thể danh sách 10 tỉnh có tỷ lệ nhập học đại học thấp nhất:

Lai Châu: 20,39%

Hà Giang: 21,53%

Sơn La: 23,66%

Lạng Sơn: 24,87%

Cao Bằng: 24,92

Điện Biên: 27,46

Hòa Bình: 28,54

Tuyên Quang: 28,80%

Yên Bái: 29,36

Quảng Bình: 30,72%