Bắt đầu chấm thi từ hôm nay (9/7), dự kiến 26/7 công bố kết quả

Mỹ Hà

(Dân trí) - Theo Bộ GD-ĐT, hôm nay 9/7, có địa phương sẽ bắt đầu chấm thi. Đoàn của Bộ sẽ có mặt từ đầu, đến khi chấm thi hoàn thành- kéo dài khoảng 10-15 ngày. Dự kiến 26/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi khó/dễ, phụ thuộc đánh giá của từng người

Tại buổi họp báo kết thúc đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra chiều tối 8/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, theo phản ánh chung từ thí sinh và giáo viên, tổng thể chất lượng đề thi năm nay phù hợp, vừa sức với học sinh, không đánh đố. Vì vậy đã mang lại một không khí vui vẻ, thoải mái, tự tin sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Đề thi cũng có độ phân hóa hợp lý, đáp ứng được mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trước những ý kiến về "Bí mật của nước" trong đề thi Ngữ văn chưa phù hợp với thực tiễn, hay việc đề thi thực tế khó hơn đề thi tham khảo, PGS TS Mai Văn Trinh đã có lý giải.

Bắt đầu chấm thi từ hôm nay (9/7), dự kiến 26/7 công bố kết quả - 1

Hàng triệu thí sinh đang rất mong ngóng kết quả thi để có phương án đăng ký xét tuyển vào ĐH hoặc giáo dục nghề nghiệp. 

"Chúng ta phải xem xét môn học theo đúng góc nhìn của văn chương. Chẳng hạn ở câu thơ, "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn", ở đây, nếu áp dụng kiến thức Vật lý thì không thể, vì "đất sao có tâm hồn" nhưng dưới góc nhìn của văn chương thì khác.

Chúng tôi trân trọng và ghi nhận tất cả góc nhìn, góp ý của các cá nhân về đề thi Văn. Nhưng phải thừa nhận, đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức, không đánh đố và bám sát đề thi tham khảo đã công bố, không có nội dung nào thuộc chương trình giảm tải", ông Trinh chia sẻ.

Cũng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi thành phần của tổ hợp Khoa học tự nhiên được đánh giá khó hơn đề thi tham khảo, không phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

Tuy nhiên, PGS.TS Mai Văn Trinh cho rằng: "Mức độ khó dễ của đề thi không có gì bất ngờ vì việc đánh giá còn phụ thuộc vào chủ quan con người. Đề thi được ra theo ma trận, người ra đề xác định mức độ khó dễ theo ma trận đó.

Ma trận được xây dựng trên cơ sở phù hợp mục tiêu của kỳ thi, có số lượng số lượng câu hỏi khó - dễ. Phải đến khi có kết quả của kỳ thi thì mới có những đánh giá cụ thể được".

Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra suốt quá trình chấm thi

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thời gian bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho hay, bắt đầu từ hôm nay (9/7), có địa phương sẽ bắt đầu chấm thi.

Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT và thanh tra các Sở cũng sẽ giám sát trong suốt thời gian chấm thi. Ngoài ra, có thêm thanh tra cấp tỉnh, với vai trò địa phương giám sát khâu chấm thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

"Đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT sẽ có mặt từ ngày đầu đến khi hoàn thành công tác chấm thi, dự kiến kéo dài khoảng 10-15 ngày. Đoàn của Sở cũng tham gia để đảm bảo khâu chấm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế", ông Cường khẳng định.

Bắt đầu chấm thi từ hôm nay (9/7), dự kiến 26/7 công bố kết quả - 2

Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Dự kiến 26/7 công bố kết quả thi

Trước mong muốn của cả triệu thí sinh muốn sớm biết kết quả thi để có phương án đăng ký xét tuyển vào ĐH hoặc giáo dục nghề nghiệp, ông Mai Văn Trinh cho biết, công tác làm phách và chấm thi sẽ được tiến hành ngay sau khi kỳ thi kết thúc để kịp thời công bố kết quả theo kế hoạch vào 26/7.

Bộ GD-ĐT sẽ công bố đáp án theo tiến độ chấm thi. Cụ thể, đáp án môn Ngữ văn sẽ công bố trước, sau đó lần lượt là các môn trắc nghiệm.

Ông Mai Văn Trinh cũng khẳng định, Bộ GD-ĐT đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thi và tuyển sinh, phần mềm chấm thi trắc nghiệm năm 2021. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm này sẽ bảo đảm chấm thi chính xác, ngăn ngừa sự can thiệp từ phía người sử dụng. 

Cùng với đó, Bộ GD-ĐT cũng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm giám sát kỳ thi, nhất là công tác chuẩn bị và coi thi, chấm thi, kịp thời phát hiện và xử lý các hạn chế, bất cập tổ chức thi.