Bất bình về sách giáo khoa, giáo viên Malaysia bị dọa đuổi việc

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Giáo viên Fadli Salleh, người Malaysia, đang phải đối mặt với việc bị sa thải vì bày tỏ quan điểm rằng sách toán tiểu học quá khó đối với học sinh.

Fadli Salleh, một giáo viên toán tại Sekolah Kebangsaan, Malaysia, đã nhiều lần bày tỏ rằng, anh cảm thấy lo ngại về việc giáo trình toán tiểu học quá nâng cao đối với học sinh.

Anh Fadli Salleh cũng phàn nàn trên Facebook rằng không có đủ thời gian để đọc hết toàn bộ giáo trình. Sau những lời chia sẻ, giáo viên này hiện đang phải đối mặt với khả năng bị sa thải hoặc cách chức.

Thầy giáo Fadli Salleh cho biết: "Tôi chỉ nói một cách trung thực. Giáo trình quá dày đặc và nâng cao. Mỗi lớp có quá nhiều học sinh và các em phải học nhiều môn khác nên thời gian dành cho các môn chính như toán là quá ngắn.

Bất bình về sách giáo khoa, giáo viên Malaysia bị dọa đuổi việc - 1

Học sinh ở Malaysia (Ảnh: Free Malaysia).

Tại sao bộ Giáo dục lại muốn sa thải tôi? Có phải vì tôi đang nói sự thật? Họ không thể chấp nhận sự thật. Họ chỉ muốn nghe những lời tâng bốc và khen ngợi".

Thầy Fadli cho biết, trước khi quyết định nói về vấn đề này trên mạng xã hội, anh đã liên hệ với bộ Giáo dục thông qua tất cả các kênh thích hợp nhưng không nhận được phản hồi.

Vị thầy giáo thậm chí còn hỏi về vấn đề này trong buổi nâng cấp giáo trình cho môn toán tại phòng giáo dục quận ở Gombak, Malaysia, sự kiện có sự tham gia của hơn 30 giáo viên và viên chức toán học.

"Họ nói với tôi rằng tôi cần sử dụng các kênh phù hợp, không phải Facebook", thầy Fadli nói.

Giáo viên Fadli Salleh tuyên bố rằng ngay cả các cán bộ từ bộ phận phát triển chương trình giảng dạy của Bộ cũng không thể trả lời các câu hỏi của anh về sách giáo khoa.

Bài đăng trên Facebook của Fadli Salleh về lời đe dọa bị kỷ luật đã thu hút sự chú ý của bộ trưởng bộ Giáo dục Radzi Jidin. Bộ trưởng cho biết, ông hy vọng được gặp giáo viên để nhận phản hồi trực tiếp.

"Tôi muốn biết thêm về vấn đề mà thầy Fadli đã nêu ra. Nếu anh có thời gian chúng ta hãy gặp nhau", bộ trưởng Radzi viết trong một bài đăng trên Facebook tối 15/10.

Fadli là một trong nhiều giáo viên đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự bất bình của họ. Các nhà giáo dục khác cũng cảm thấy thông cảm cho những học sinh, sinh viên, những người không thể nắm vững giáo trình, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch Covid-19, khi giáo viên và học sinh, sinh viên phải dạy và học trực tuyến.

Giáo viên Fadli Salleh bày tỏ: "Hàng trăm giáo viên khác cũng đã phàn nàn về vấn đề này. Tuy nhiên, những giáo viên trung thực này đã im lặng trước những lời đe dọa về việc kỷ luật".

Fadli cho biết, anh chỉ lên tiếng với hi vọng hệ thống giáo dục có thể cải thiện. Thầy giáo nói thêm rằng anh đã liên hệ với luật sư của mình để xin lời khuyên.

Trong khi đó, Fahmi Fadzil, giám đốc truyền thông của Đảng Công lý Nhân dân Malaysia (PKR), cho biết, ông hy vọng bộ Giáo dục sẽ không tiến hành bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với giáo viên này.

Ông Fahmi Fadzil chia sẻ trên Facebook rằng: "Mong Bộ sẽ rút hình thức kỷ luật đối với thầy giáo đã nói sự thật. Việc này không giống như nhận hối lộ, lạm dụng tình dục học sinh, chiếm đoạt tiền hoặc vắng mặt trên giảng đường".

Theo www.freemalaysiatoday.com