Anh: Nhiều phụ nữ bị tổn hại khi con học tại nhà vì cách ly do Covid-19

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới, hơn một nửa số phụ nữ có con em đang học trực tuyến tại Vương quốc Anh cho biết họ sức khỏe và tinh thần của họ không được tốt.

Phát hiện này được đưa ra sau khi một nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ có thể cần thêm nhiều gấp đôi thời gian nghỉ làm không lương để chăm sóc con cái do trường học đóng cửa.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường tiểu học và trung học trên khắp nước Anh vào tháng Giêng, áp dụng hình thức học trực tuyến cho tất cả học sinh.

Các cuộc khảo sát của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) về bậc phụ huynh và người chăm sóc cho thấy 53% người nữ cảm thấy việc đóng cửa lớp học ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, so với 45% nam giới được hỏi vào cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai.

Anh: Nhiều phụ nữ bị tổn hại khi con học tại nhà vì cách ly do Covid-19 - 1
Một người phụ nữ đang chăm sóc cho con gái. Ảnh: The Independent

Nghiên cứu được thực hiện bởi Hiệp hội Fawcett và Nhóm Ngân sách Phụ nữ, cho thấy 15% các bà mẹ nói rằng họ sẽ phải nghỉ làm trong khi không được trả lương do trường học đóng cửa hoặc con họ bị ốm, trong khi chỉ có 8% các ông bố cũng báo cáo như vậy.

Nghiên cứu của ONS cũng cho biết các bậc cha mẹ và người chăm sóc, cả nam lẫn nữ đã trải qua "mức độ lo lắng, cô đơn, lo lắng và các triệu chứng trầm cảm khác nhau đáng kể, do tác động của dịch Covid-19".

Vivienne Hayes, giám đốc điều hành của Trung tâm Tài nguyên Phụ nữ, tổ chức bảo trợ quốc gia hàng đầu cho lĩnh vực phụ nữ ở Anh, nói với The Independent:

"Đại dịch tạo nên áp lực và sự căng thẳng cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn nghèo, mà còn là một phụ nữ, thì áp lực sẽ lớn hơn nhiều. Không chỉ phải cho trẻ ăn, mà còn phải dạy dỗ chúng ở nhà, và dành cho chúng tình cảm và sự quan tâm chăm sóc. Bạn cũng sẽ lo lắng về công việc và thu nhập của bản thân."

Bà Hayes cũng đề cập rằng đã có nhiều nghiên cứu khác nhau chỉ ra trách nhiệm không cân xứng mà phụ nữ đảm nhận trong việc chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc người thân già yếu hoặc tàn tật.

"Nếu bạn đang chăm sóc con cái của bạn, bạn sẽ tiếp tục làm việc như thế nào, bạn không thể quản lý việc này trừ khi bạn có nguồn tài chính đáng kể. Ngoài ra, một lần nữa phụ nữ đang bị áp lực nặng nề vì chính sách phân biệt giới tính của chính phủ.", bà Hayes chia sẻ thêm.

Victoria Benson, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện dành cho cha mẹ đơn thân Gingerbread, kêu gọi các bộ trưởng thừa nhận nhu cầu của các bậc cha mẹ đơn thân và đảm bảo các chính sách bảo vệ các gia đình dễ bị tổn thương.

Bà Benson cho biết: "Dữ liệu này cho thấy các bà mẹ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch nhưng nó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Các bậc cha mẹ đơn thân, 90% trong số đó là phụ nữ, còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, với khó khăn gấp ba lần, mất đi thu nhập, mất công chăm sóc con cái và tăng chi phí cho con cái ở nhà. Ngoài ra, họ cũng không thể chia sẻ trách nhiệm với ai và cũng không thể sắp xếp việc chăm sóc con cái như các cặp cha mẹ có thể."

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đại dịch có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới do phụ nữ phải gánh vác việc học tại nhà, chăm sóc trẻ em và công việc gia đình trong bối cảnh hỗn loạn do coronavirus.