Xuân Bắc: “Vợ chả bao giờ chê tôi”

(Dân trí) - Chàng MC ưa mặc “áo chim cò” lém lỉnh phản pháo khi bị chê “hom hem, xuống sắc” tại buổi ra mắt phiên bản mới chương trình “Đuổi hình bắt chữ” của Đài Truyền hình Hà Nội.

Sau 8 năm lên sóng, gameshow nhiều tuổi nhất của Đài truyền hình Hà Nội có một số thay đổi cả về nội dung lẫn cơ cấu giải thưởng nhằm thu hút khán giả.

Tại buổi ra mắt phiên bản mới của Đuổi hình bắt chữ ngày 5/12 tại Hà Nội, BTC chương trình cho biết bắt đầu từ năm 2012, tổng số tiền tối đa một người chơi thắng được trong một chương trình lên tới gần 60 triệu đồng. Tuy nhiên, luật chơi cũng chặt chẽ, khó khăn hơn. Người chơi cao điểm nhất sau hai vòng thi đầu sẽ được chọn vào vòng siêu tốc. Trong vòng 60 giây, người chơi phải trả lời đúng 5 câu, nếu không sẽ thua cuộc và không được cộng điểm nào. Ở luật chơi cũ, người chơi có quyền bảo toàn số điểm đạt được dù phải dừng lại ở nửa chặng đường.
 
Xuân Bắc: “Vợ chả bao giờ chê tôi” - 1

MC Xuân Bắc hướng dẫn diễn viên Kim Oanh, ca sĩ Hoàng Hải chơi phiên bản mới của chương trình và sẽ được phát sóng số đầu tiên vào ngày 17/12 tới

Cũng theo nhà đài, câu hỏi cho mỗi phần chơi được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ kho dữ liệu được nạp trước đó chứ không phải do biên tập chọn nên tính bảo mật được giữ đến phút cuối cùng. Sau khi người chơi trả lời câu hỏi, máy đưa ra đáp án và MC chỉ có trách nhiệm cắt nghĩa đáp án.

Để áp dụng phiên bản mới, Đài truyền hình Hà Nội mời chuyên gia Corey Cooper - người thiết kế hệ thống vận hành của hầu hết gameshow lớn ở Mỹ - tham gia sản xuất ở giai đoạn đầu cùng êkíp của đài.

Bên cạnh những thay đổi, gameshow này vẫn giữ nguyên vị trí người dẫn chương trình là MC ưa mặc “áo chim cò” Xuân Bắc. Là người gắn bó với chương trình từ số đầu tiên, với phong cách riêng và là gương mặt có duyên với chương trình này nên anh vẫn là sự lựa chọn của nhà đài.
 
Xuân Bắc: “Vợ chả bao giờ chê tôi” - 2

Chuyên gia Corey Cooper đang thử hệ thống

Trước lời “chê” rằng Xuân Bắc ngày càng “hom hem, xuống sắc”, nam diễn viên hài này tếu táo: “Mọi người cứ nói tôi xấu, gầy thế nào ấy chứ, vợ chả chê tôi bao giờ”. Anh cũng thổ lộ rằng MC của chương trình Đuổi hình bắt chữ phiên bản gốc không mặc “áo chim cò” như anh và sự sang tạo của anh được chuyên gia Corey Cooper có mặt tại buổi họp báo tỏ ý khen ngợi.

“Tôi gắn bó với chương trình này không chỉ vì được khán giả nhớ đến mà còn bởi đây là chương trình rất được bà con ưa thích. Ngoài những giờ phút thư giãn, chương trình này còn dạy cho con cháu họ những câu ca dao tục ngữ, tạo cho thế hệ F1, F2 niềm yêu thích tiếng mẹ đẻ”, Xuân Bắc bộc bạch.

 

N.H