Vụ Phương Thanh dưới góc truyền thông: "Cái kim trong bọc có ngày lòi ra"

B.Phương

(Dân trí) - Theo chuyên gia truyền thông, kịch bản "mập mờ" tình yêu với người kém tuổi như tình huống của Phương Thanh - Doãn Chí Kiên là chiêu trò "cao tay" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những ngày qua, vụ lùm xùm của ca sĩ Phương Thanh và "người yêu tin đồn" đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Ban đầu, nữ ca sĩ gây chú ý bằng việc úp mở về "tình trẻ" kém 20 tuổi nhưng sau đó lại khiến công chúng "ngã ngửa" với tuyên bố "chúng tôi chỉ là cặp đôi trong nghệ thuật".

Doãn Chí Kiên sinh năm 1993, người từng được "gắn mác" là bạn trai của Phương Thanh, đã có vợ con ngoài đời và chỉ hợp tác cùng nữ ca sĩ trong sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt. 

Chiêu trò tự tạo nghi vấn để gây chú ý cho sản phẩm của nữ ca sĩ đã vấp phải những chỉ trích gay gắt từ công chúng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi một nghệ sĩ có tên tuổi, có thực lực như Phương Thanh lại dùng chiêu trò "cũ rích" chỉ để quảng bá sản phẩm. 

Vụ Phương Thanh dưới góc truyền thông: Cái kim trong bọc có ngày lòi ra - 1

Người hâm mộ khuyên Phương Thanh đừng dùng chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý vì dễ tạo hiệu ứng tiêu cực (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với Dân trí về vụ ồn ào này, chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long, nhà sáng lập Truyền thông Trăng Đen, cho rằng việc nghệ sĩ dùng chuyện tình cảm để thu hút sự quan tâm của công chúng là điều dễ hiểu, bởi chuyện tình yêu của người bình thường thì chẳng ai quan tâm nhưng nghệ sĩ yêu nhau hay yêu ai thì chắc chắn là "tình huống hấp dẫn".  

"Có những nghệ sĩ thay vì công khai chuyện yêu đương - vốn đã hấp dẫn - thì họ lại mập mờ, tung tin giả, tin thật, đó gọi là kiểu "bật mí bí mật". Có những người cao tay hơn, chế biến ra câu chuyện yêu đương lệch tuổi, rất gần với tình huống "phi thường, kỳ quặc" cũng là yếu tố cực kỳ thu hút sự hiếu kỳ", chuyên gia này chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Long, nếu người nổi tiếng có một tình yêu thật và đẹp, thì đã hội tụ đủ những yếu tố hay để thu hút truyền thông. Còn nếu mập mờ chuyện yêu đương, thêm thắt chi tiết lệch tuổi thì "miếng mồi" câu kéo dư luận sẽ càng tăng độ hấp dẫn. "Xét về truyền thông, rõ ràng đó là chiêu rất cao tay", chuyên gia phân tích.

Tuy nhiên, ông Long nhấn mạnh khi áp dụng chiêu trò này, nghệ sĩ đã bỏ qua nguyên tắc quan trọng nhất của truyền thông là "tell the truth" (nói sự thật). Vị chuyên gia này cho rằng: "Bạn muốn dùng ý tưởng nào, bao nhiêu ý tưởng cũng được, điều đó không sai. Nó chỉ sai khi bạn… bịa ra một câu chuyện không có thật". 

Khi lừa dối khán giả, nghệ sĩ đã đưa bản thân vào thế tiềm ẩn nguy cơ đối đầu với dư luận. Mọi thứ hoàn toàn có thể bị phơi bày trước ánh sáng. "Ông bà ta có dạy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nên kết cục bị lên án, tẩy chay là điều không thể nào tránh khỏi", chuyên gia khẳng định.

Hiện tại, Phương Thanh vẫn đang là cái tên nhiều gây tranh cãi trên mạng xã hội sau câu chuyện "bạn trai hụt". Trong chia sẻ sáng 4/6, cô tiếp tục tuyên bố chưa bao giờ nhận Doãn Chí Kiên là bạn trai mà chỉ do báo chí và công chúng hiểu lầm. Một số khán giả kêu gọi tẩy chay liveshow, sản phẩm mới của Phương Thanh. Số khác lại tỏ ý tiếc nuối cho một nghệ sĩ có thực lực và hy vọng cô có thể rút ra bài học đắt giá sau vụ ồn ào vừa qua.