Vợ trẻ kém 40 tuổi từng muốn sinh con cho nhạc sĩ Lý Khôn Thành

Mi Vân

(Dân trí) - Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021, nhạc sĩ Lý Khôn Thành tiết lộ việc ông và người vợ kém 40 tuổi - Lâm Tĩnh Ân từng nghĩ tới chuyện có con. Cặp đôi ở bên nhau 10 năm trước khi nhạc sĩ qua đời.

Trong suốt 10 năm bên nhau, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân không ít lần chia sẻ về cuộc sống, những áp lực từ dư luận và dự định của họ. Chênh nhau 40 tuổi, cặp đôi bị gia đình phản đối và dư luận cười nhạo. 

Đầu năm 2021, truyền thông Đài Loan từng đề cập tới việc Lâm Tĩnh Ân mang thai. Ở thời điểm đó bố của Tĩnh Ân còn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn không chính thức, con gái ông đã có thai với người bạn đời hơn 40 tuổi. 

Vợ trẻ kém 40 tuổi từng muốn sinh con cho nhạc sĩ Lý Khôn Thành - 1

Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành là cặp tình nhân nổi tiếng khắp châu Á (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, Lý Khôn Thành đã phủ nhận thông tin này. Nhạc sĩ U70 cho biết, hai người từng nhiều lần nghĩ tới chuyện có con nhưng dự định này của họ bị hoãn lại. Lý Khôn Thành cho rằng, việc có con sẽ mang lại nhiều áp lực cho Lâm Tĩnh Ân và khiến dư luận thêm dị nghị.

Vì vậy, Lý Khôn Thành quyết định không có con với Lâm Tĩnh Ân. Ông hy vọng, người bạn đời sẽ có cuộc sống đơn giản và hạnh phúc ngay cả khi không có ông ở bên. 

Nhạc sĩ họ Lý cho biết, ông và Lâm Tĩnh Ân dự định kết hôn nhưng chưa thể làm đám cưới vì dịch bệnh kéo dài. Lúc đó, cặp đôi đã ở bên nhau 9 năm và sống chung giống như vợ chồng, chỉ thiếu tờ giấy hôn thú.

Thời điểm năm 2021, ông cũng tâm sự mong muốn có thể ở bên Lâm Tĩnh Ân thật lâu: "Tôi chỉ muốn ở bên bạn gái thật lâu. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc". Lâm Tĩnh Ân bỏ học, rời khỏi gia đình cô, cãi lời cha mẹ để tới sống cùng Lý Khôn Thành từ năm 2014. 

Trong những ngày tháng cuối đời của Lý Khôn Thành, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ ngay trên giường bệnh của nhạc sĩ để Lâm Tĩnh Ân tiện chăm sóc chồng và hợp lý hóa việc cô thừa kế khối tài sản 50 triệu Đài tệ (gần 39 tỷ đồng) của Lý Khôn Thành.

Lâm Tĩnh Ân chia sẻ, chồng cô đã tích cực trị liệu, chữa bệnh sau khi phát hiện ra bản thân mắc ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, chỉ sau một năm phát hiện bệnh tật, Lý Khôn Thành không thể gắng gượng được nữa. Lâm Tĩnh Ân đã ở bên Lý Khôn Thành vào thời điểm ông hấp hối. Cặp đôi nắm tay nhau và hứa tiếp tục là tình nhân nếu có kiếp sau. 

Vợ trẻ kém 40 tuổi từng muốn sinh con cho nhạc sĩ Lý Khôn Thành - 2

Sau khi chồng mất, Lâm Tĩnh Ân không có ý định về nhà với bố mẹ mà muốn dành thời gian đi du lịch (Ảnh: QQ).

Chỉ trong vài ngày, cuộc sống của Lâm Tĩnh Ân đã thay đổi rất nhiều. Cô trở thành tâm điểm dư luận khi thừa hưởng khối tài sản từ chồng. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ Đài, góa phụ U30 bị con riêng của chồng cấm tham dự tang lễ của ông và yêu cầu rời khỏi nhà. Từ ngày 12/4, Lâm Tĩnh Ân đã xách vali rời khỏi căn hộ của hai người.

Ngày 12/4, Lâm Tĩnh Ân cho biết, sự ra đi của Lý Khôn Thành là mất mát lớn, khó có thể bù đắp. Cô chịu nhiều tổn thương, cảm thấy mất phương hướng sau khi chồng mất. "10 năm qua, Khôn Thành đã giúp tôi trưởng thành. Nếu không có anh ấy, cuộc sống của tôi có lẽ chỉ toàn màu u tối. Tôi chưa bao giờ hối hận khi ở bên Khôn Thành", cô chia sẻ. 

Trên trang cá nhân, cô viết: "Tôi bắt đầu hẹn hò với Khôn Thành từ 10 năm trước và trong 7 tháng qua, chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười. Mong thời gian quay trở lại. 10 năm yêu nhau là khoảng thời gian không ngắn, chỉ cần cả hai biết cách trân trọng đối phương là đủ. Tôi muốn mang theo tình yêu của chồng để khám phá thế giới này".

Theo Lâm Tĩnh Ân, cô chưa liên lạc với gia đình kể từ khi Lý Khôn Thành mất. Góa phụ U30 không có ý định về với gia đình mà muốn dành thời gian đi du lịch một mình để tìm cảm giác bình yên, sự cân bằng trong cuộc sống. 

Vợ trẻ kém 40 tuổi từng muốn sinh con cho nhạc sĩ Lý Khôn Thành - 3

Lâm Tĩnh Ân tâm sự, người chồng U70 dạy cô trưởng thành và để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc sống của cô (Ảnh: Sina).

Lâm Tĩnh Ân cũng kể, khi chồng cô nằm trên giường bệnh, ông vẫn không quên dạy cô sống mạnh mẽ, nghị lực và dũng cảm đối mặt với những áp lực khi không có ông đồng hành. 

Liên quan đến thông tin cô mâu thuẫn với con riêng của chồng và không được dự tang lễ của Lý Khôn Thành, Lâm Tĩnh Ân từ chối phản hồi. Mọi kế hoạch tang lễ của Lý Khôn Thành đều do con trai của ông thông báo và lo liệu. 

Trước khi yêu và gắn bó với Lâm Tĩnh Ân, Lý Khôn Thành trải qua cuộc hôn nhân 7 năm và có con trai với vợ cũ. Khi cặp tình nhân ông cháu nổi tiếng châu Á xác nhận tình cảm, con trai cố nhạc sĩ đã tuyên bố muốn cắt đứt mối quan hệ với bố. Vì vậy, mối quan hệ của Lâm Tĩnh Ân và con riêng của chồng không tốt đẹp. 

Con trai của Lý Khôn Thành cũng xác nhận với truyền thông việc bố anh không để lại bất cứ thứ gì cho con cháu. Anh gửi lời cảm ơn Lâm Tĩnh Ân đã chăm sóc bố mình nhưng trong mỗi lời nói đều nhấn mạnh "sự đau khổ trong quá trình trưởng thành".

Lý Khôn Thành là một nhạc sĩ có tiếng tại Đài Loan. Ngoài khoản tài sản 50 triệu Đài tệ (gần 39 tỷ đồng) để lại cho vợ, Lý Khôn Thành còn sở hữu nhiều đồ sưu tầm và có nguồn thu đều đặn từ bản quyền tác phẩm. Hiện, mối quan hệ giữa Lâm Tĩnh Ân và gia đình chồng cô đang là tâm điểm bàn tán của truyền thông xứ Đài. 

Theo QQ/Sina/Toutiao