Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành bị tố uống rượu và gây rối

Mi Vân

(Dân trí) - Con trai của nhạc sĩ Lý Khôn Thành tiếp tục đăng đàn, đưa ra bằng chứng về việc mẹ kế - Lâm Tĩnh Ân uống rượu say, cãi cọ với hàng xóm rồi đập phá đồ đạc.

Ngày 4/6, Lý Trác Hiên (con trai của nhạc sĩ Lý Khôn Thành) đã tung đoạn ghi âm, ghi lại sự việc mẹ kế Lâm Tĩnh Ân đập phá đồ đạc, uống rượu say, tranh cãi với hàng xóm. Kết quả vụ đập phá, Lâm Tĩnh Ân bị dẫn tới sở cảnh sát và con trai của Lý Khôn Thành phải tới giải quyết. 

Lý Trác Hiên tiết lộ, vụ gây rối xảy ra vào ngày 30/4, sau khi cha anh qua đời. Con trai nhạc sĩ họ Lý nghi ngờ mẹ kế sử dụng chất cấm và có biểu hiện tâm lý bất ổn. Anh và người thân của cố nhạc sĩ họ Lý đã khuyên Lâm Tĩnh Ân nhập viện điều trị và sẵn sàng giúp đỡ cô. 

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành bị tố uống rượu và gây rối - 1

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành và vợ trẻ - Lâm Tĩnh Ân (Ảnh: ETtoday).

Lâm Tĩnh Ân còn chất vấn Lý Trác Hiên tại sao không đem tro cốt của Lý Khôn Thành rải hết xuống biển, còn để lại một phần trong nhà. Cô nghi ngờ hũ tro cốt có thành phần độc hại. Lý Trác Hiên giải thích đây là nghi lễ truyền thống.

Trong đoạn ghi âm, Lý Trác Hiên khẳng định sẽ không tranh giành tài sản với Lâm Tĩnh Ân, để cho cô sống trong ngôi nhà của cha anh đúng như di nguyện của ông. Tuy nhiên, anh yêu cầu mẹ kế phải giữ hòa khí với hàng xóm, bảo vệ hình ảnh của cha anh. 

Quản lý khu nhà cũng nói với phóng viên, Lý Khôn Thành và vợ trẻ thường xuyên cãi nhau. Cố nhạc sĩ luôn nhẹ nhàng khuyên bảo vợ nhưng Lâm Tĩnh Ân có tính cách nóng nảy. Gia đình họ Lý nhiều lần đề nghị Lý Khôn Thành đưa Lâm Tĩnh Ân đi khám bệnh nhưng hai vợ chồng không phản hồi. 

Sau khi chứng kiến những phản ứng của Lâm Tĩnh Ân thời gian qua, Lý Trác Hiên chủ động liên lạc với cha ruột của cô để tìm sự giúp đỡ. Song, người này không đáp lại. Lý Trác Hiên lo ngại, những việc không mong muốn có thể tái diễn trong tương lai nên anh muốn giúp đỡ mẹ kế. 

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành bị tố uống rượu và gây rối - 2

Lâm Tĩnh Ân trở thành góa phụ khi mới 27 tuổi (Ảnh: Sina).

Ngày 10/4, nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67 vì ung thư đại trực tràng. Khi nhạc sĩ U70 mất, gia đình công khai di chúc của ông. Theo đó, khối tài sản trị giá 50 triệu Đài tệ (39 tỷ đồng) được cố nhạc sĩ để lại cho vợ trẻ - Lâm Tĩnh Ân. 

Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 2 vừa rồi sau 10 năm chung sống. Hai người gặp nhau vào năm 2013, lúc đó Lâm Tĩnh Ân chưa đầy 18 tuổi. Họ là một trong những cặp tình nhân lệch tuổi nổi tiếng tại châu Á. 

Theo ETtoday, Lâm Tĩnh Ân tiết lộ, chồng để lại cho cô tất cả kỷ vật giá trị bao gồm máy phát nhạc, đầu đĩa than, 20.000 đĩa nhạc, thư pháp, tranh cổ và nhiều món đồ sưu tập có giá trị di sản khác. Khi được hỏi về chuyện thừa kế nhà, xe, hay phí bản quyền của chồng, Lâm Tĩnh Ân từ chối trả lời. Góa phụ 27 tuổi khẳng định, tài sản lớn nhất được hưởng từ chồng chính là khoảng thời gian 10 năm chung sống.

Lâm Tĩnh Ân nói: "Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh ấy. Tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề vì chúng tôi có nhiều điểm rất giống nhau. Tôi không cần tiền. Từ khi quen với chồng, hai chúng tôi chưa bao giờ bàn luận về chuyện tiền bạc. Tôi có kế hoạch cho cuộc sống riêng của mình sau này".

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành bị tố uống rượu và gây rối - 3

Lâm Tĩnh Ân khẳng định, tài sản lớn nhất chồng để lại cho cô chính là quãng thời gian 10 năm hạnh phúc (Ảnh: Setn).

Khi được hỏi về kế hoạch cho tương lai, cô nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi nghĩ sau này sẽ không tìm được người bạn tâm giao nào như anh ấy. Tôi thường nghĩ về những điều mà chồng mang lại cho mình. Tôi sẽ là ai nếu không có Lý Khôn Thành".

Tuy nhiên, một tuần trước, con trai của Lý Khôn Thành bất ngờ đăng đàn tố cáo mẹ kế làm giả giấy tờ, ngụy tạo di chúc để chiếm đoạt tài sản của cha anh. Anh cũng không ngại bóc những thói xấu của Lâm Tĩnh Ân với công chúng.

Lý Trác Hiên chia sẻ, ban đầu anh không có ý định tranh giành tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân. Nguồn cơn vụ mâu thuẫn xuất phát từ việc Lâm Tĩnh Ân thất hứa.

Theo Lý Trác Hiên, hai bên thống nhất chia đôi tài sản. Lý Khôn Thành cũng chỉ định bộ sưu tập đĩa cổ, tiền tác quyền nhạc của ông, khoảng 650.000 USD, sẽ do con cháu thụ hưởng. Phần tiền thuộc về người thân của Lý Khôn Thành được thống nhất quyên cho quỹ thiện nguyện.

Tuy nhiên, Lâm Tĩnh Ân thay đổi thái độ khi Lý Khôn Thành qua đời, từ chối giao nửa tài sản, ép con cháu của chồng phải thực hiện theo đúng di chúc. Lúc được yêu cầu giải thích nguồn gốc của các giấy tờ thừa kế, cô luôn trốn tránh. Vì vậy, Lý Trác Hiên quyết định đâm đơn kiện mẹ kế để đảm bảo tài sản của cha.

Sau một tuần đấu tố căng thẳng, Lý Trác Hiên tuyên bố từ bỏ việc kiện tụng, dừng cuộc chiến pháp lý giữa hai người vì không muốn dư luận bàn tán chuyện gia đình anh. 

Theo QQ/Yahoo