Vì sao top 15 Hoa hậu Đại dương 2023 quyết lên đường nhập ngũ?

Phước Tuần

(Dân trí) - "Nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có trí tuệ mới làm nên giá trị của mình. Vì vậy em quyết tâm rời bỏ nghệ thuật để theo đuổi đam mê, ước mơ khoác lên mình màu áo lính", Phương Ngọc chia sẻ.

Tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật TPHCM, từ bỏ ước mơ dấn thân vào con đường nghệ thuật, Bùi Thị Phương Ngọc quyết tâm theo đuổi ước mơ phục vụ trong ngành quân đội dù trong gia đình không ai phục vụ trong ngành này.

Thi hoa hậu chỉ là trải nghiệm

Chào Ngọc, cảm giác của bạn thế nào khi chỉ còn 1 ngày sẽ khoác lên mình màu áo xanh người lính, lên đường nhập ngũ?

- Khi sắp khoác lên mình màu áo lính, trở thành bộ đội cụ Hồ thì em đang cảm thấy khá hồi hộp, nhưng cũng háo hức vì được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ước nguyện của em từ lâu. Gần ngày lên đường nhập ngũ em cũng buồn vì sắp phải xa gia đình, bạn bè, người thân khoảng thời gian khá là dài.

Vì sao top 15 Hoa hậu Đại dương 2023 quyết lên đường nhập ngũ? - 1

Bùi Thị Phương Ngọc từng vào Top 15 Hoa hậu Đại dương 2023 (Ảnh: NVCC).

Từng vào Top 15 Hoa hậu Đại dương 2023 là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật. Vậy lý do nào khiến Ngọc quyết định từ bỏ và viết đơn tình nguyện nhập ngũ ?

-Năm học lớp 5 thì em tham gia học kỳ quân đội ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai. Qua thời gian được rèn luyện ở đây như những người lính, em cảm thấy rất yêu màu xanh áo lính và mong muốn sớm được phục vụ trong ngành. 

Nhưng bẵng đi thời gian thì mong muốn đó của em cũng vơi dần. Khi thi đại học, em cũng không nghĩ là mình sẽ thi vào các trường quân đội nên quyết định học Đại học Luật TPHCM.

Khoảng thời gian sau, em được tiếp xúc với những người bạn là quân nhân, bên cạnh đó em thường xuyên xem những hình ảnh cũng như video về các chiến sĩ bộ đội thời bình cũng như là thời chiến. Tự nhiên lúc ấy lòng yêu "màu xanh áo lính" lại cháy lên trong lòng em.

Vào năm cuối đại học, em nung nấu ý định sẽ tham gia vào quân đội bằng việc đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Em nghĩ đó là cơ duyên. 

Vì sao top 15 Hoa hậu Đại dương 2023 quyết lên đường nhập ngũ? - 2

Bùi Thị Phương Ngọc rất đam mê lĩnh vực MC từ nhỏ (Ảnh: NVCC).

Vậy trước đó vì sao Ngọc tham dự Hoa hậu Đại dương?

- Em đã được bạn bè và thầy cô "xúi" đi thi hoa hậu từ rất lâu rồi nhưng em vẫn chưa cảm thấy tự tin nên em cứ chần chừ mãi. Đến năm cuối đại học, thầy dạy MC mới thúc đẩy em đi thi. Thầy là người chỉ dạy và hỗ trợ em rất nhiều để tham gia tốt cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Nhờ sự giúp đỡ của thầy và người chị chỉ dạy catwalk cũng như là ứng xử và các kỹ năng khác mà em đã mạnh dạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Cũng may mắn em được vào Top 15 của cuộc thi.

Bố mẹ có ủng hộ em khi em thi Hoa hậu Đại dương?

- Bố mẹ của em không ủng hộ em theo con đường nghệ thuật, thậm chí là không thích. Lúc đi thi Hoa hậu Đại dương năm 2023, em cũng giấu gia đình, đến khi em vào được chung kết rồi thì em mới thông báo cho bố mẹ biết.

Nghệ thuật đối với em chỉ là một phương tiện giúp em thỏa đam mê của mình thôi, chứ để đi theo con đường này lâu dài thì em nghĩ nó sẽ không bền. Vì nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có trí tuệ mới theo mình và làm nên giá trị của mình được.

Phục vụ trong quân đội cũng giúp bản thân dung hòa được sự cho phép của bố mẹ và cũng là niềm ao ước lớn của bản thân từ lâu. 

Em yêu màu xanh áo lính hơn là con đường nghệ thuật. Việc nhập ngũ là chặng đường dài và nhiều thử thách. Em mong muốn bản thân được thử thách nhiều hơn để tôi luyện tinh thần thép. Yếu tố đó sẽ có ích trong công việc và cuộc sống của em trong tương lai. 

Vì sao top 15 Hoa hậu Đại dương 2023 quyết lên đường nhập ngũ? - 3

Phương Ngọc tham gia chương trình thiện nguyện khi là sinh viên ĐH Luật TPHCM (Ảnh: NVCC).

Quyết tâm theo đuổi ước mơ "màu áo lính"

Từ bỏ con đường nghệ thuật "mềm mại", bước qua hướng đi có phần "chất thép" của kỷ luật, Ngọc có hình dung mình sẽ phải đối diện với khó khăn này thế nào?

- Em viết đơn nhập ngũ khi sinh viên, lúc đó tình yêu dành cho màu xanh áo lính của em mãnh liệt hơn. Ban đầu gia đình khá lo vì sợ em trước giờ được bao bọc như "tiểu thư", yếu đuối không thể huấn luyện được, rèn luyện trong quân đội. Sau khi thuyết phục, bố mẹ rất ủng hộ và tự hào với quyết định của cô con gái. 

Đối với em không có việc gì không làm được, quan trọng bản thân có cố gắng hay không. Em nghĩ việc tham gia nghĩa vụ quân sự giúp tôi luyện và phát triển bản thân thành một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Các chị khác đã đi và đã rèn luyện được thì em cũng sẽ cố gắng để tiếp nối. 

Vậy là sau khi hoàn thành Nghĩa vụ quân sự, em sẽ quyết tâm theo con đường "áo lính"?

- Tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương bản thân em xác định chỉ xem đó là trải nghiệm của tuổi trẻ chứ chưa bao giờ có ý định tham gia vào nghệ thuật hay showbiz. Em chỉ tham gia nghệ thuật khi có thời gian rảnh hoặc là để thỏa niềm đam mê từ nhỏ của em như dẫn chương trình hay tham gia làm mẫu ảnh.

Từ khi vào Top 15 Hoa hậu Đại dương bản thân cũng không tham gia bất cứ sự kiện nào liên quan đến nghệ thuật, giải trí lớn.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em mong muốn được phục vụ lâu dài trong ngành quân đội để cống hiến sức trẻ của mình được lâu dài hơn. Hy vọng với kiến thức học được ở Đại học Luật TPHCM sẽ giúp bản thân cống hiến nhiều hơn trong công việc sau này. Em nhận ra em rất yêu màu xanh áo lính và em quyết tâm theo đuổi ước mơ đó.

Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc

Bùi Thị Phương Ngọc (23 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), là tân cử nhân Đại học Luật TPHCM và từng vào top 15 Hoa hậu Đại dương năm 2023.

Phương Ngọc là cô gái có thành tích đáng nể: được kết nạp Đảng từ khi là học sinh lớp 12 ở trường THPT Xuân Lộc; giải Nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh; giải Nhì hội thi duyên dáng áo dài cấp thành phố khi đang là sinh viên. Đặc biệt trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2023, Phương Ngọc lọt vào top 15.