Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam

(Dân trí) - Hoa khôi Du lịch Huế Ngọc Trân khoe vẻ đẹp dịu dàng trong tà áo trắng nhân dịp được về quê thăm gia đình trước khi lên đường làm dự án Người đẹp nhân ái trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Ngọc Trân xuất hiện trong video quảng bá du lịch Việt Nam "Welcome to Vietnam" của Bộ Ngoại giao

Lê Trần Ngọc Trân (SN 1995), từng đạt danh hiệu Người đẹp du lịch Huế 2015, là nữ sinh nổi bật nhất của xứ Huế. Cô từng xuất hiện trong video quảng bá du lịch Việt Nam "Welcome to Vietnam" của Bộ Ngoại giao năm vừa qua. Ngọc Trân hiện đang là nữ sinh khoa Báo chí - Truyền thông của trường Đại học Khoa học Huế.

Là gương mặt lọt top 18 thí sinh Chung khảo khu vực phía Nam sẽ vào chung kết Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Trân được chú ý bởi nét Huế dịu dàng. Ngọc Trân sở hữu nét thuần Việt với đôi mắt phượng, khuôn miệng nhỏ và đường nét thanh tú. Nhiều ý kiến nhận xét rằng, cô có nét đẹp phảng phất thần thái Hoa hậu Việt Nam 2004 - Nguyễn Thị Huyền.

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 1

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 2

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 3

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 4

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 5

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 6

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 7

Vẻ đẹp mơ màng của nàng thơ xứ Huế được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam - 8

Phương Nhung
Ảnh: Panda Dương