Từ Nhược Tuyên bất lực vì tin đồn ngoại tình với Vương Lực Hoành

Mi Vân

(Dân trí) - Dù đã liên tiếp lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với Vương Lực Hoành nhưng Từ Nhược Tuyên vẫn phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ vụ việc. Cả sự nghiệp và hạnh phúc gia đình của cô đều đang bị ảnh hưởng.

Vụ ly hôn đầy thị phi của Vương Lực Hoành không chỉ ảnh hưởng tới chính sự nghiệp và cuộc sống của gia đình anh mà còn kéo theo nhiều người liên quan. Trong đó, nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên, người bị nghi vấn là bạn "cùng giường" với Vương Lực Hoành, đang phải hứng chịu sự đả kích lớn từ công chúng.

Vụ việc xuất phát từ khi Lý Tịnh Lôi, vợ của Vương Lực Hoành đăng tâm thư tiết lộ cuộc sống thác loạn và cách đối xử tệ bạc của anh với vợ con trong 8 năm chung sống. Theo Lý Tịnh Lôi, chồng cô không chỉ có quan hệ với gái gọi mà còn có quan hệ với một nữ diễn viên đã có gia đình.

Từ Nhược Tuyên bất lực vì tin đồn ngoại tình với Vương Lực Hoành - 1

Bức ảnh "thổi bùng" nghi ngờ Từ Nhược Tuyên có quan hệ ngoài luồng với Vương Lực Hoành. 

Mọi sự nghi ngờ đổ dồn cho Từ Nhược Tuyên bởi cô vốn là một người bạn khá thân thiết trong làng giải trí của Vương Lực Hoành. Họ cộng tác trong nhiều dự án và hay chụp ảnh chung cùng nhau. Từ Nhược Tuyên đã kết hôn nhưng do công việc và ảnh hưởng của dịch bệnh, cô phải sống chủ yếu tại Đài Loan thời gian qua trong khi chồng ở Singapore.

Ngay sau khi bị nghi ngờ là "tiểu tam", Từ Nhược Tuyên đã lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ đâm đơn kiện những bên tung tin đồn thất thiệt. Song, những lời thanh minh của cô không thuyết phục được công chúng. Sự nghiệp và hạnh phúc gia đình của cô đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo tờ QQ, 11 hợp đồng quảng cáo của Từ Nhược Tuyên bị ảnh hưởng. Nhiều đơn vị muốn chấm dứt hợp đồng sớm với nữ diễn viên do lo ngại tác động tiêu cực từ scandal của Vương Lực Hoành. Một số poster quảng cáo của nữ diễn viên họ Từ đã bị gỡ xuống. Truyền thông Đài Loan ước tính, nữ diễn viên mất khoảng 60 triệu nhân dân tệ (gần 9 triệu USD) sau sự việc này.

Từ Nhược Tuyên bất lực vì tin đồn ngoại tình với Vương Lực Hoành - 2

Từ Nhược Tuyên và Vương Lực Hoành vốn là đồng nghiệp rất thân thiết. 

Ngày 22/12, nữ diễn viên Quan Dĩnh - bạn của Lý Tịnh Lôi lên tiếng chỉ trích Vương Lực Hoành đạo đức kém, hành xử tệ hại với vợ. Cô cũng bóng gió nhắc đến Từ Nhược Tuyên. Cô nhận xét: "Người phụ nữ đó thật quá hồn nhiên. Một số phụ nữ có nên học cách giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông đã có vợ?".

Theo tờ Sina, Từ Nhược Tuyên không phải người duy nhất bị kéo vào scandal của Vương Lực Hoành. Một số tin đồn trên Weibo cho rằng vợ chồng Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ cũng có dính líu tình ái đến Vương Lực Hoành. Nhưng vào ngày 21/12, Lý Tịnh Lôi lên tiếng trên trang cá nhân: "Theo tôi được biết thì vợ chồng Vỹ Kỳ, Kiến Châu không liên quan đến Vương Lực Hoành". "Bà xã" của Vương Lực Hoành không nhắc đến Từ Nhược Tuyên.

Theo truyền thông Đài Loan, chỉ trong thời gian ngắn, Từ Nhược Tuyên đã ba lần lên tiếng khẳng định sự vô tội của mình và yêu cầu Vương Lực Hoành đứng ra làm rõ câu chuyện. Song, tới hôm nay 23/12, Vương Lực Hoành chỉ lên tiếng thanh minh cho bản thân, gửi lời xin lỗi gia đình, vợ con trong bài đăng tuyên bố rút khỏi làng giải trí và muốn khép lại mọi ồn ào.

Từ Nhược Tuyên bất lực vì tin đồn ngoại tình với Vương Lực Hoành - 3

Từ Nhược Tuyên và Vương Lực Hoành cộng tác trong nhiều dự án quảng cáo và âm nhạc. 

Từ Nhược Tuyên bất lực vì tin đồn ngoại tình với Vương Lực Hoành - 4

Ngoài đời, họ cũng có cử chỉ khá thân mật dù cả hai đều đã có gia đình riêng. 

Sự im lặng của Vương Lực Hoành và sự từ chối nhắc tên của Lý Tịnh Lôi khiến tình hình của nữ diễn viên Cơn lốc tình yêu thêm bi thảm. Đêm 22/12, Từ Nhược Tuyên tiếp tục đăng bài thanh minh cho bản thân nhưng không nhận được sự tin tưởng của công chúng. Cô đã phải khóa chức năng bình luận trên tài khoản cá nhân tránh sự công kích của cộng đồng mạng.

Ngày 23/12, truyền thông Đài Loan cho biết, Từ Nhược Tuyên đang rất đau lòng vì ba lần thanh minh đều không nhận được sự ủng hộ. Không chỉ sự nghiệp trong làng giải trí của cô bị ảnh hưởng mà công việc kinh doanh của gia đình tại Singapore cũng bị liên lụy, phải đối mặt với thách thức lớn.

Từ Nhược Tuyên nổi tiếng trong làng giải trí Đài Loan bởi vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Cô từng là người mẫu ảnh "nóng" và đóng phim người lớn trước khi trở thành diễn viên thực lực. Các bộ phim nổi tiếng của cô gồm Cơn lốc tình yêu, Phi thành vật nhiễu, Toàn thành nhiệt luyến... Cô kết hôn với doanh nhân Sean Lee người Singapore gốc Indonesia, kém cô 3 tuổi, vào năm 2014 và có một cậu con trai chung.

Từ Nhược Tuyên bất lực vì tin đồn ngoại tình với Vương Lực Hoành - 5

Từ Nhược Tuyên đã ba lần lên tiếng thanh minh không phải là người thứ ba trong mối quan hệ của vợ chồng Vương Lực Hoành nhưng dư luận không tin cô. 

Thưởng thức giọng hát của Từ Nhược Tuyên (Video: Sony)