Trúc Anh "Mắt biếc" được rút đơn kiện vì tăng 8kg, bị bệnh đi lại khó khăn?

B.Phương

(Dân trí) - Nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết đã quyết định rút đơn kiện Trúc Anh, thông cảm cho diễn viên trẻ vì cô đang gặp một số vấn đề sức khỏe.

Màn lộ diện của Trúc Anh trong buổi gặp mặt nhà sản xuất phim Dung Bình Dương hôm 19/9 đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong những hình ảnh được công khai, nữ diễn viên có ngoại hình đầy đặn hơn so với trước khiến người hâm mộ khá bất ngờ.

Được biết, Trúc Anh tăng 8kg nên thời gian qua có phần mặc cảm, ngại tham gia các hoạt động showbiz. Ngoài ra, cô cũng đang bị gai cột sống, thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Trong một sự kiện gần đây, Trúc Anh nhiều lần loạng choạng, ngã trên thảm đỏ. 

Trúc Anh Mắt biếc được rút đơn kiện vì tăng 8kg, bị bệnh đi lại khó khăn? - 1

Trúc Anh gây chú ý khi xuất hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với PV Dân trí, phía nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết bà rất xót xa khi biết Trúc Anh gặp vấn đề sức khỏe. Nữ diễn viên cũng chia sẻ cô rất buồn rất buồn khi xảy ra những ồn ào và gửi lời xin lỗi chân thành tới bà Dung.

Trước thành ý của Trúc Anh, nhà sản xuất "Ngốc ơi tuổi 17" đồng ý tha thứ và rút lại đơn kiện.

Trúc Anh Mắt biếc được rút đơn kiện vì tăng 8kg, bị bệnh đi lại khó khăn? - 2

Bà Dung Bình Dương và Trúc Anh trong buổi gặp gỡ hôm 19/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồi cuối năm 2021, bà Dung Bình Dương - đại diện đơn vị sản xuất phim "Ngốc ơi tuổi 17" - tố Trúc Anh "mắc bệnh sao", vi phạm hợp đồng và tuyên bố sẽ khởi kiện cô. Tuy nhiên, thời gian qua, khi biết Trúc Anh gặp vấn đề sức khỏe, bà Dung đã chủ động liên lạc, thăm hỏi.

Phía nhà sản xuất tiết lộ thêm với Dân trí, Trúc Anh đã có phác đồ điều trị bệnh, thời gian tới cần phải thăm khám kỹ càng. Bà Dung sẽ ứng tiền, hỗ trợ chi phí điều trị cho nữ diễn viên, giúp cô sớm quay lại hoạt động nghệ thuật.

Trúc Anh Mắt biếc được rút đơn kiện vì tăng 8kg, bị bệnh đi lại khó khăn? - 3

Trúc Anh thời điểm trước khi tăng cân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận động viên Trúc Anh, khen cô biết nhận lỗi và xin lỗi đồng thời mong nữ diễn viên sớm hồi phục sức khỏe để tự tin trở lại màn ảnh.

Năm 2018, Trúc Anh đóng phim "Ngốc ơi tuổi 17" của nhà sản xuất Dung Bình Dương, ký hợp đồng dịch vụ - biểu diễn với Công ty cổ phần Mi Đi A do nhà sản xuất Dung Bình Dương quản lý. Theo hợp đồng, sau khi thực hiện xong bộ phim, trong vòng 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết với bất cứ đơn vị nào thì phải thông qua công ty và được công ty đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó Trúc Anh tham gia "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ mà không hề xin phép công ty quản lý. Bộ phim "Mắt biếc" ra rạp sau phim "Ngốc ơi tuổi 17" một tuần, thành công rực rỡ. Còn phim "Ngốc ơi tuổi 17" bị thua lỗ hơn 22 tỷ đồng.