Ba ngôi sao nhí trong MV 17 tỷ view "Baby Shark" giờ ra sao?
(Dân trí) - Với 17 tỷ lượt xem trên YouTube, "Baby Shark Dance" không chỉ trở thành một trong những hiện tượng âm nhạc thiếu nhi mà còn đưa 3 gương mặt nhí trong MV trở thành những cái tên được biết đến toàn cầu.
Ra mắt vào năm 2016, Baby Shark Dance nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu đơn giản, dễ nhớ cùng những động tác tay mô phỏng hình ảnh cá mập. Những bước nhảy móc câu với giai điệu “doo doo doo doo doo” cũng trở thành cơn sốt toàn cầu.

MV "Baby Shark Dance" đạt 17 tỷ view trên YouTube (Ảnh: YouTube).
Ăn theo thành công của MV trên YouTube, thương hiệu Baby Shark còn mở rộng sang phim hoạt hình, chương trình truyền hình, đồ chơi, sách, quần áo và các sản phẩm nhượng quyền.
Hope Segoine: Giọng ca đứng sau bản hit chục tỷ view
Hope Segoine là người thể hiện phần hát chính trong phiên bản Baby Shark Dance nổi tiếng của Pinkfong. Sinh năm 2006 tại Hawaii (Mỹ), cô mang trong mình dòng máu Mỹ - Hàn. Khi thu âm ca khúc này, Hope mới 10 tuổi và chưa từng nghĩ sản phẩm dành cho trẻ em lại có thể trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu.
Sau thành công của Baby Shark, Hope tiếp tục cộng tác với Pinkfong trong vai trò ca sĩ lồng tiếng cho nhiều bài hát thiếu nhi khác đến khoảng năm 2020. Tuy nhiên, cô không theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp lâu dài.

Hope Segoine là giọng ca chính trong "Baby Shark Dance" (Ảnh: News).
Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ ca sĩ hiện sinh sống tại Dallas, bang Texas (Mỹ) và theo học ngành thiết kế, đồng thời xây dựng cuộc sống khá kín tiếng.
Ở tuổi 20, Hope Segoine có ngoại hình trưởng thành với phong cách thời trang hiện đại, cá tính hơn nhiều so với hình ảnh cô bé 10 tuổi từng cất giọng hát Baby Shark.
Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bức ảnh đời thường, du lịch và các sản phẩm sáng tạo liên quan đến thiết kế, nhưng hiếm khi nhắc đến ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình.
Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất liên quan đến Hope là vấn đề thù lao. Năm 2022, khi Baby Shark Dance trở thành video đầu tiên trên YouTube vượt 10 tỷ lượt xem, Hope tiết lộ cô không nhận thêm bất kỳ khoản tiền bản quyền nào ngoài khoản thù lao ban đầu khi thu âm ca khúc lúc còn nhỏ.

Hope Segoine xinh đẹp ở tuổi trưởng thành (Ảnh: Instagram).
Trong bài đăng kỷ niệm sinh nhật tuổi 21 hồi tháng 6, Segoine chia sẻ về những điều đáng tự hào mà cô làm được ở tuổi 20: "Tôi khá giỏi vẽ, đã vẽ rất nhiều, làm rất nhiều thứ sáng tạo mới mẻ, cuối cùng bắt đầu làm và bán tranh in. Tôi và em gái đã mở một quán cà phê tại nhà, đó là giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi có 40.000 người đăng ký kênh YouTube, thật tuyệt vời".
Park Geon Roung: Cậu bé "Baby Shark" tiếp tục theo đuổi nghệ thuật
Nếu Hope là giọng hát phía sau ca khúc, Park Geon Roung lại là một trong những gương mặt gây ấn tượng nhất trong MV. Sinh năm 2008 tại Hàn Quốc, Park tham gia quay Baby Shark Dance khi mới khoảng 8 tuổi.
Với nụ cười tươi, vẻ ngoài đáng yêu cùng những động tác nhảy đơn giản nhưng dễ nhớ, cậu nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc với hàng triệu khán giả nhỏ tuổi trên toàn thế giới.

Park Geon Roung trong MV "Baby Shark Dance" (Ảnh: YouTube).
Khác với nhiều hiện tượng mạng chỉ nổi tiếng trong thời gian ngắn, Park tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật sau thành công của Baby Shark. Năm 2020, cậu gia nhập nhóm nhạc thiếu nhi Kpop Play With Me Club và có cơ hội biểu diễn trên sân khấu.
Hiện ở tuổi 17, Park Geon Roung gây bất ngờ với ngoại hình cao ráo, gương mặt sáng và phong cách được nhiều cư dân mạng nhận xét không thua kém các thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).
Park vẫn duy trì tài khoản Instagram cá nhân với phần giới thiệu "Babyshark Boy", thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, luyện tập vũ đạo và các hoạt động cá nhân.
Nhân dịp tròn 10 năm MV ra mắt, cậu còn đăng video tái hiện biểu cảm và điệu nhảy nổi tiếng năm nào, nhận được hàng triệu lượt xem và vô số bình luận hoài niệm từ khán giả trên khắp thế giới.

Park Geon Roung ở tuổi trưởng thành (Ảnh: Instagram).
Ngoài âm nhạc, Park Geon Roung còn tham gia sáng tạo nội dung dành cho giới trẻ trên nền tảng YouTube và tiếp tục xuất hiện trong một số dự án của Pinkfong. Dù không còn là cậu bé với chiếc phao hình cá mập quen thuộc, hình ảnh của Park vẫn gắn chặt với Baby Shark - ca khúc thiếu nhi đã trở thành biểu tượng của văn hóa Internet và tuổi thơ của hàng triệu em nhỏ trên toàn thế giới.
Elaine Kim Johnston: Cô bé "Baby Shark" chọn cuộc sống kín tiếng
Elaine Kim Johnston là cô bé xuất hiện trong MV với hình ảnh đáng yêu cùng những động tác nhảy đặc trưng. Sinh năm 2008, Elaine mang dòng máu Hàn Quốc và New Zealand.
Trước khi nổi tiếng với Baby Shark, Elaine từng là người mẫu nhí tại Hàn Quốc từ khi còn nhỏ. Nhờ sự tự tin trước ống kính, cô được lựa chọn tham gia MV của Pinkfong khi mới khoảng 8 tuổi.

Elaine Kim Johnston trong MV "Baby Shark Dance" (Ảnh: YouTube).
Sau thành công của video, Elaine nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển hình ảnh trong ngành giải trí, gia đình cô lựa chọn cuộc sống kín đáo hơn. Một thời gian sau, Elaine cùng gia đình chuyển sang New Zealand sinh sống.
Những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ cho thấy cô bé năm nào đã trưởng thành thành một thiếu nữ với phong cách khác biệt. Từ gương mặt bầu bĩnh trong MV, Elaine hiện có vẻ ngoài chững chạc hơn và tập trung nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân.
Không giống nhiều ngôi sao nhí tận dụng danh tiếng để phát triển sự nghiệp, Elaine ít xuất hiện trước truyền thông. Cô được cho là dành phần lớn thời gian cho việc học tập và những hoạt động riêng.

Elaine Kim Johnston lựa chọn cuộc sống kín đáo, dành thời gian cho việc học tập (Ảnh: Instagram).
Sau hơn 10 năm, 3 gương mặt nhí trong Baby Shark đã bước sang những chặng đường khác nhau. Park Geon Roung tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, Hope Segoine tìm thấy niềm vui trong sáng tạo và thiết kế, còn Elaine Kim Johnston lựa chọn cuộc sống bình yên. Cả 3 vẫn luôn là một phần ký ức đặc biệt của hiện tượng văn hóa Internet từng chinh phục hàng tỷ người trên thế giới.





