Triệu Trang: "Tôi không giống búp bê Thanh Thảo"

(Dân trí) - "Chị Thanh Thảo đã xây dựng hình ảnh búp bê đẹp như thiên thần, hiền lành đáng yêu. Búp bê Triệu Trang thì hoàn toàn khác, đó là hình tượng một búp bê rô-bốt ở thế hệ 8x tinh nghịch", nữ ca sĩ của “Búp bê 8x” tâm sự.

Là một ca sĩ mới toanh, có quá liều để làm một DVD đầu tay không Trang?

 

Cũng có chút liều nhưng Trang nghĩ cách đó sẽ đem Trang đến với khán giả nhanh nhất bằng hình ảnh mới của một ca sĩ thị trường. Khán giả bây giờ tinh tế, họ cần một sản phẩm hoàn hảo.

 

Làm DVD hẳn tốn kém lắm?

 

Trang được sự ủng hộ của gia đình đặc biệt là bố, người rất hiểu Trang và biến ước mơ của Trang thành sự thực. Đã mơ ước mà không dám mơ với chính mình hay sợ người khác mơ rồi mà không mơ nữa thì thật là dối lòng mình nên Trang quyết định làm DVD mà không phải là CD.

 

Hiện nay quá nhiều ca sĩ đi theo con đường thị trường, sao Trang không chọn một con đường khác rộng hơn mà lại  quyết định tiếp thị hình ảnh đậm chất thị trường?

 

Với "Búp bê 8x" khán giả sẽ thấy Trang ở nhiều "màu" khác nhau: Hip hop, Pop mang hơi hướng nhạc Hoa, R&B, đồng quê. Trang muốn đi vào khán giả một cách nhanh, gần nhất nên quyết định tạo hình ảnh thị trường khi bước vào làng giải trí.

 

Tại sao Trang lại chọn hình ảnh búp bê làm chủ đề cho album của mình?

 

Rất đơn giản vì từ nhỏ Trang rất yêu búp bê và luôn sưu tầm những con búp bê thật đáng yêu. Cho đến giờ Trang vẫn cứ sưu tầm và mong muốn được làm búp bê.

 

Ca sĩ Thanh Thảo đã xây dựng hình tượng búp bê rất thành công, Trang có sợ bị cái bóng rất lớn của Thanh Thảo không?

 

Trang rất tôn trọng những gì chị Thanh Thảo đã đạt được, nhưng không sợ làm đối thủ của Thanh Thảo. Chị Thảo đã xây dựng hình ảnh búp bê đẹp như thiên thần, hiền lành đáng yêu. Búp bê Triệu Trang thì hoàn toàn khác, đó là hình tượng một búp bê rô-bốt ở thế hệ 8x tinh nghịch, hiếu động, năng động và yêu đời hơn. Thế nên, búp bê Triệu Trang không giống búp bê Thanh Thảo.

 

Triệu Trang: "Tôi không giống búp bê Thanh Thảo" - 1
 

 

Từng là một vận động viên cầu lông, giờ quay ngoắt sang con đường ca hát Trang có gặp trở ngại gì?

 

Có thể nói đây là một sự tình cờ. Trang đã thi đỗ Nhạc viện Hà Nội và Đại học văn hóa nghệ thuật Quân Đội, nhưng cuối cùng Trang quyết định chọn trường Văn hóa nghệ thuật Quân Đội và lên học ngay. Càng học Trang càng thấy say mê với nghệ thuật hơn và máu nghệ thuật ngấm vào người lúc nào không hay, từ đó miệt mài theo đuổi. Quân Đội rèn luyện Trang có nghị lực hơn chứ không có trở ngại gì.

 

Trong album có rất nhiều bạn diễn nam, ai là người ăn ý với Trang nhất?

 

Đó là nam ca sĩ Thanh Dũng, người làm Trang cảm thấy rất yên tâm. Anh ấy là người rất cẩn thận và nhiệt tình. Và giữa chúng tôi chỉ là tình đồng nghiệp thôi.

 

Xin cảm ơn và chúc Trang thành công trên bước đường ca hát của mình!

 

 

T. Nguyên - T.T.Thuý