Tranh cãi Lệ Quyên, Minh Hằng ngồi ghế nóng chấm thi Hoa hậu

Phương Nhung

(Dân trí) - Hôm nay, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã chính thức lên tiếng trả lời lý do chọn ca sĩ Lệ Quyên, Minh Hằng ngồi "ghế nóng" sau khi câu chuyện này gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Miss World Việt Nam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022) đã chính thức công bố ca sĩ Lệ Quyên, Minh Hằng là hai trong số những vị giám khảo của cuộc thi.

Thông tin đến nay vẫn gây ra sự tranh cãi trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng, Lệ Quyên, Minh Hằng không phù hợp với tiêu chí chấm thi hoa hậu. Có khán giả góp ý, nên để Lệ Quyên, Minh Hằng chấm vòng thi tài năng sẽ hợp lý hơn là ngồi ghế nóng xuyên suốt cuộc thi.

Tranh cãi Lệ Quyên, Minh Hằng ngồi ghế nóng chấm thi Hoa hậu - 1

Ca sĩ Lệ Quyên, Minh Hằng được lựa chọn ngồi ghế nóng cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Vấn đề này cũng đã được truyền thông quan tâm hỏi trong buổi họp báo chính thức của cuộc thi diễn ra chiều nay (13/4) tại Thái Nguyên.

Về lý do lựa chọn hai nghệ sĩ ngồi vào ghế Ban Giám khảo, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam 2022 chia sẻ: "Khi chúng tôi mời Minh Hằng, Lệ Quyên tham gia vào thành phần Ban Giám khảo, chúng tôi dựa trên rất nhiều tiêu chí mà hai cô gái này đạt được. Cả hai đều là nghệ sĩ đã thành danh, rất nổi tiếng.

Ngoài ra, họ đều rất xinh đẹp và biết cách giữ nhan sắc, sự nổi tiếng, sức nóng của mình. Đó là điều mà các cô gái bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam rất cần.

Chúng ta có thể thấy nhiều hoa hậu, á hậu đã lấn sân sang con đường ca hát, điện ảnh, MC… nên chúng tôi cần những giám khảo có chuyên môn để có thể phát hiện và bồi dưỡng các tố chất nghệ thuật từ những cô gái ở độ tuổi đôi mươi".

Trên thực tế, Minh Hằng và Lệ Quyên đều là hai nghệ sĩ rất bận rộn. Trong khi Lệ Quyên liên tục chạy show thì Minh Hằng đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới.

Khi được hỏi, đã lường trước những yếu tố rủi ro khi mời hai nghệ sĩ này, Ban Tổ chức cho hay, các vị giám khảo được phép vắng mặt trong một số sự kiện. Ban Tổ chức cũng đã tính toán đến việc kết nối trực tuyến nếu giám khảo không thể có mặt trong một sự kiện nào đó.

Tranh cãi Lệ Quyên, Minh Hằng ngồi ghế nóng chấm thi Hoa hậu - 2

Trong trường hợp không may mắc Covid-19, các thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ được cách ly và thi trực tuyến, thậm chí cả đêm chung kết (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phương án này cũng được sử dụng trong trường hợp thí sinh không may mắn bị nhiễm Covid-19. Thí sinh đó sẽ được cách ly ở một căn phòng riêng, và được hướng dẫn tự ghi hình các phần thi phụ, thi trực tuyến.

Bên cạnh Lệ Quyên, Minh Hằng, Ban Giám khảo năm nay còn có nhà báo, nhà thơ Hữu Việt. Ông đảm đương vai trò Trưởng Ban Giám khảo. Ông đã có kinh nghiệm 10 năm đồng hành cùng với Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, lựa chọn các gương mặt đăng quang như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà...

Một vị giám khảo khác là Hoa hậu Hà Kiều Anh, cô được Ban Tổ chức và các người đẹp phong danh hiệu "hoa hậu quốc dân", đẹp bền vững với thời gian.

Trên ghế nóng năm nay còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh. Hai người đẹp được kì vọng, sẽ giúp các thí sinh hiểu được làm thế nào để hội nhập với thí sinh quốc tế.

Khi dàn Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam được đặt lên bàn cân so sánh với Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bà Kim Dung cho biết: "Bản thân tôi không có thói quen so sánh mình với người khác hay nhìn người khác làm gì để mình làm theo. Chúng tôi có tiêu chí riêng để bước đi, không nhìn xung quanh để phải giống ai hết".

Bà Kim Dung cho rằng, với sự thành công của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Hà Kiều Loan và Á hậu Tường San thì sự lựa chọn giám khảo năm qua là chính xác. Ban Tổ chức tin tưởng, năm nay cũng sẽ tiếp tục có một sự lựa chọn chính xác nữa.

Theo thông tin của Ban Tổ chức, sẽ không có bất kì "tấm thẻ ưu tiên" nào cho đại diện đến từ "chủ nhà" Thái Nguyên - nơi đăng cai tổ chức chung khảo toàn quốc cuộc thi năm nay.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức khẳng định, sẽ đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh. Những người đẹp đã nổi tiếng hay có thành tích từ các cuộc thi nhan sắc trước đó, điển hình có thể nhắc đến như Nam Em cũng sẽ không có bất kì sự đặc cách nào.