Trang Pháp lên tiếng về việc ê-kíp Sơn Tùng đề nghị đổi bài trước ngày diễn

(Dân trí) - Trong một chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 27/10, Trang Pháp chia sẻ trên trang cá nhân, cô được BTC yêu cầu đổi bài hát “We don’t talk anymore” hoặc cắt bỏ bài này vì Sơn Tùng sẽ trình diễn “Chúng ta không thuộc về nhau” - ca khúc mà Sơn Tùng sáng tác cũng sẽ được diễn trong chương trình.

Khi ca sĩ Trang Pháp đăng đàn bức xúc về sự việc này, rất nhiều luồng ý kiến xung quanh, đặc biệt là các fans Sơn Tùng tiếp tục dùng những lời khó nghe dành cho nữ ca sĩ.

Clip Trang Pháp cover ca khúc We don't talk anymore được chia sẻ trên trang cá nhân trước đây

PV Dân trí đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Trang Pháp về sự việc lần này.

Bên chương trình MTV đã gọi cho Trang để yêu cầu như thế nào? Thực hư chuyện này ra sao?

Tôi nói sự thật nhưng bên nào cũng chối, đẩy cho tôi thành người nói dối. Nguyên văn đại diện MTV gọi điện cho tôi 2 ngày trước khi show diễn ra (25/10), nói rằng tôi phải đổi bài “We don’t talk anymore” hoặc cắt bài đó vì Sơn Tùng hát “Chúng ta không thuộc về nhau”.

Bài này Trang đăng ký với BTC bao lâu?

Tôi đăng ký cách đây 3 tháng, lúc đó Sơn Tùng chưa xác nhận là sẽ diễn trong chương trình. Bên MTV cũng chưa từng thông báo với tôi Tùng sẽ diễn chương trình này. Thậm chí cũng không ai gửi poster cho đến khi tình cờ tôi thấy trên facebook do fan chia sẻ.

Nội dung Trang Pháp chia sẻ trên trang cá nhân nhận được nhiều ý kiến phản hồi
Nội dung Trang Pháp chia sẻ trên trang cá nhân nhận được nhiều ý kiến phản hồi

Trang có thường diễn bài này hay trước đây đã từng diễn?

Tôi diễn bài này vì cuối năm nay tôi sẽ ra album EDM các bài hát remix. Trong 4 bài đó có bài này, tháng 12 tôi sẽ ra mắt album nên tôi diễn bài này.

Nếu như mọi người biết thì cũng xem xét giúp, cách đây 2 tuần tôi cũng đã cover trên facebook và có nói sắp tới bài này tôi sẽ ra trong album. Thực ra chuyện tôi cover là mỗi năm có bài hit tôi đều hát. Bây giờ vì một lùm xùm với một bài hát hit mà không ai được hát?

Như Trang Pháp chia sẻ, cô đã có clip cover bài We dont talk anymore vào ngày 6/10/2015
Như Trang Pháp chia sẻ, cô đã có clip cover bài We don't talk anymore vào ngày 6/10/2015

Khi biết thông tin này Trang có liên lạc trực tiếp với phía Sơn Tùng để hỏi?

Tất cả sự làm việc của tôi đều qua MTV, phía Sơn Tùng cũng không trực tiếp liên lạc để hỏi. Nếu Sơn Tùng có vấn đề với bài hát đó, không làm qua MTV mà hỏi tôi trực tiếp, có khi tiếng nói của nghệ sĩ dễ thông cảm hơn. Còn nếu như một bên đặt áp lực lên nhà tổ chức để nhà tổ chức đặt lên tôi thì tôi không chấp nhận chuyện đó.

Trang có đọc chia sẻ của Quang Huy? Và cảm nhận của Trang khi xem nội dung đó?

Tôi thấy nội dung đó đều là cái nhìn từ phía anh Huy. Trước đây, tôi nói về vấn đề đạo nhạc 1 lần và trong khoảng thời gian dài tôi cũng không nói thêm gì. Đây là lần đầu tiên khi mà đụng đến danh sự và công việc của tôi một cách trực tiếp thì tôi phải lên tiếng, vì đây lần đầu tiên MTV cho tôi thông tin ê-kíp Sơn Tùng nói như vậy.

Nếu tôi không nói thì mọi người sẽ nói tôi bỏ diễn, chảnh, tôi không muốn bị nói khác nên tôi phải lên tiếng.

Đến lúc này, Trang có quyết định diễn chương trình này không?

Tôi vẫn quyết định sẽ không diễn.

Vì sao Trang không đổi bài khi MTV đề nghị mà bỏ show?

Nếu chương trình nói cho tôi trước, khi tôi có list nhạc và yêu cầu đổi bài thì tôi sẽ đổi. Nhưng đây là câu chuyện 2 ngày trước khi show diễn ra. Câu chuyện của bên thứ 3 đặt sức ép lên BTC bắt BTC yêu cầu tôi đổi bài mà không có lý do chính đáng. Khi tôi hỏi tại sao thì BTC không trả lời được. Tốt nhất là tôi xin phép không diễn, tôi không thích cách làm việc thiếu tôn trọng như vậy.

Tôi muốn mọi người biết vì sao tôi bỏ diễn ngày hôm nay. Tôi bỏ diễn không phải vì tôi thiếu chuyên nghiệp và tôi cũng không cố tình diễn bài hát gây ảnh hưởng đến ai. Tôi diễn bài hát này trước khi Sơn Tùng đồng ý diễn chương trình này và tôi cũng không có thông tin là Tùng sẽ diễn. Nên mọi người đừng thêu dệt tôi không có việc gì làm mà muốn hại ai. Tôi không công kích BTC hay một cá nhân nào đã nói gì với tôi, tôi chỉ muốn mọi người nói sự thật để lên tiếng hộ tôi. Tôi không làm gì sai trong chuyện này, tôi không sai về mặt đạo đức, pháp lý hay tư cách nghề nghiệp.

Trang Pháp cũng cho biết, cô vẫn còn tin nhắn của BTC và người trực tiếp liên lạc với mình nhưng từ chối cung cấp thông tin vì người này đã phủ nhận hoàn toàn. Trang Pháp đồng ý bồi thường 300% hợp đồng khi hủy bỏ show diễn này.

Trong tối 26/10, quản lý Sơn Tùng – nhạc sĩ Quang Huy cũng đã đăng một nội dung chia sẻ trên trang cá nhân về sự việc lần này.

1. Mình không hiểu lý do vì sao 2 bạn lại luôn có sự quan tâm và qui chụp cho Tùng cùng ê-kíp, cụ thể là mình.

2. Việc phát hành ca khúc của Tùng các bạn cũng thoải mái phát biểu trên các phương tiện truyền thông qui chụp đó là thuyết âm mưu của mình như thể các bạn ở ngay trong bếp nhà mình biết rõ việc bếp núc nhà mình vậy.

3. Việc hôm nay các bạn bị thay đổi bài hát cũng qui chụp do ê-kíp của Tùng yêu cầu. Các bạn nghĩ như thế là các bạn đánh giá thấp nhà tổ chức và chính các bạn thôi. Tại sao mình làm nghề mà người ta có thể ép mình? Và tại sao khi có vấn đề thì các bạn nghĩ ngay đến tiêu cực mà không phải là tìm phương án giải quyết? Tại sao các bạn lại nghĩ những công ty và tổ chức khác nó cũng giống như cái chợ? Người sống ở đâu thì sẽ hình dung cuộc sống rộng lớn ngoài kia cũng y như cái nơi mình sống vậy đúng không?

4. Từ xưa đến nay các bạn quan tâm mình vài lần, mình không lên tiếng vì mình nghĩ đó là một phần của showbiz. Giống bóng đá người ta vẫn thường đấu võ mồm ngoài sân cỏ, làm cho giải đấu thêm hấp dẫn mà thôi. Nhưng, mình và các bạn khác bóng đá ở chỗ chúng ta không hề heads up chung giải đấu nào cả, sân khấu cũng không, việc ai nấy làm. 3 điểm của mình không có nghĩa đó là của bạn và các bạn 0 điểm vì thua mình, và ngược lại.

5. Tại sao các bạn không từ chối những show có Tùng nếu đã thực sự có thành kiến với ê-kíp của Tùng? Hãy hành xử fairplay, nếu không thích đừng nhắc gì đến Tùng hoặc mình nữa. Để chúng ta còn sự tôn trọng và tự trọng tối thiểu.

Quang Huy cũng chia sẻ thêm rằng Sơn Tùng không liên quan gì đến những việc sau lưng Sơn Tùng: “Vài chục con người mỗi người chỉ cần vài việc thôi thì chẳng thể nào Tùng có thời gian nghe hết. Việc của Tùng là sáng tác, trình diễn, đóng phim. Mình cũng không thể có thời gian để nghe những việc vớ vẩn này, với số lượng show của Tùng thì nếu mình nghe hết chắc không thể làm việc gì khác ngoài cãi nhau linh tinh. Hãy hành xử như một ngôi sao, chúng ta có thể viết thư, gọi điện để trao đổi hoặc ít nhất là confirm những gì chúng ta nghĩ nó có đúng với thực tế đã diễn ra hay không. Và, hãy cho chúng tôi cơ hội xin lỗi nếu chúng tôi sai. Như các bạn thấy, Tùng và ê-kíp, hay như mình, chẳng bao giờ nói về ai”.

Quang Huy cho biết phía BTC sẽ có thông báo chính thức về sự việc này.

Tuy nhiên khi chúng tôi liên hệ với người làm truyền thông cho chương trình thì được cho biết, bản thân người phụ trách truyền thông hiện tại không được quyền phát ngôn. Ngoài ra, người phụ trách truyền thông cũng không biết ai trong chương trình đã gọi điện cho Trang Pháp.(!?)

Hiện tại, BTC vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về sự việc sự lùm xùm liên quan đến 2 ca sĩ và ê-kíp.

Băng Châu

Trang Pháp lên tiếng về việc ê-kíp Sơn Tùng đề nghị đổi bài trước ngày diễn - 3