Trấn Thành bức xúc lên tiếng khi bị nói hỗn láo với Lương Bích Hữu

Mộc Khải

(Dân trí) - MC Trấn Thành cho rằng mỗi người có một mối quan hệ bạn bè riêng nên cách xưng hô cũng sẽ khác nhau.

Tối 27/8, Lương Bích Hữu khiến khán giả vỡ òa khi lộ diện trong tập 7 "Ca sĩ mặt nạ". Từng là giọng hát đình đám một thời, được khán giả đặt biệt danh "cô gái Trung Hoa" (tên một bài hit gắn liền với cô), Lương Bích Hữu đã có sự thể hiện ấn tượng trong chương trình này với hình tượng Kim Sa Ngư.

Theo đó, nữ ca sĩ được khán giả yêu thích cuồng nhiệt khi khoe giọng hát nội lực, khác hẳn chất giọng trong trẻo thường thấy của mình.

Tuy nhiên, sau khi tập 7 lên sóng, bên cạnh sự tiếc nuối dành cho Lương Bích Hữu khi cô phải rời chương trình khá sớm, một số khán giả còn tranh cãi về cách xưng hô của cố vấn Trấn Thành với nữ ca sĩ sinh năm 1984.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng dù nhỏ tuổi hơn nhưng Trấn Thành (SN 1987) lại gọi Lương Bích Hữu bằng tên, như vậy là "không phải phép".

Trấn Thành bức xúc lên tiếng khi bị nói hỗn láo với Lương Bích Hữu - 1

Ca sĩ Lương Bích Hữu tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước những luồng ý kiến trái chiều, trưa 28/8, Trấn Thành đã lên tiếng trên trang cá nhân: "Em nói hết lần này nữa thôi nha! Quá mệt mỏi rồi! Đã giải thích hơn một chục lần rồi. Thứ nhất, nghệ sĩ "không có tuổi", chúng tôi xưng hô theo độ trẻ trung trong tâm hồn của nhau. Mà nhất là phụ nữ, ai cũng muốn xưng hô cho trẻ lên, thậm chí người ta còn không muốn được gọi là chị. Hay ai lớn tuổi rồi thì cứ dặn mọi người xưng bằng chị đi, đừng gọi bằng cô, nghe già lắm. Cái nghề này nó là như thế!".

Trấn Thành còn cho rằng mỗi người có mối quan hệ bạn bè riêng, nên cách xưng hô cũng sẽ khác nhau tùy mối quan hệ đó thân thiết như thế nào.

Nam MC đưa ra ví dụ: "Hồng Ngọc, Thu Minh, Hà Trần, tôi gọi họ bằng "chị", vì họ là tiền bối, ngay từ ban đầu đã gọi như thế rồi. Nhưng cũng cùng trang lứa đó, những người có xu hướng "nhõng nhẽo" như Minh Tuyết, Cẩm Ly, Phi Nhung, tôi chỉ gọi họ bằng tên và xưng "tui", sẽ là: "Nhung ơi! Tuyết ơi! Tư ơi! Tui nói nghe nè"... vì họ thích tôi gọi họ như thế.

Rồi cũng cùng một trang lứa, Khánh Hà, Ý Lan, Cẩm Vân, tôi gọi bằng "chị", nhưng Giao Linh, Hoàng Oanh, tôi gọi bằng "cô". Rồi Hương Lan, Lệ Thủy tôi gọi bằng "má". Cùng là 2 người bạn thân, chung thời, bằng tuổi nhau, ngồi chung một bàn tiệc nhưng Bạch Tuyết tôi gọi bằng "chị", còn Ngọc Giàu tôi gọi là "má". Nó vậy đó!".

Trấn Thành bức xúc lên tiếng khi bị nói hỗn láo với Lương Bích Hữu - 2

Trấn Thành (thứ 2 từ trái qua) cùng dàn cố vấn của chương trình "Ca sĩ mặt nạ" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bên cạnh vấn đề xưng hô, Trấn Thành còn nhắc lại những kỷ niệm xưa với nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Anh cho biết thời mình còn làm "MC dạo" thì Lương Bích Hữu đã nổi lên như một hiện tượng. Mỗi lần gặp gỡ, cả hai xưng tên với nhau, sau này mới biết Lương Bích Hữu lớn tuổi hơn.

Không chỉ vậy, Trấn Thành ngày đó còn đem lòng cảm mến nữ ca sĩ. Anh cũng xin phép bà xã Hari Won khi tiết lộ chuyện quá khứ: "Gu tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình không. Mà hồi xưa "xạo xạo" cưa cẩm vài câu vậy thôi chứ không dám cua thiệt. Tại sợ không có cửa đó. Mà không có cửa thiệt, hồi đó tôi "bèo", còn bả (ý nói Lương Bích Hữu - PV) nổi lắm".

Không dừng lại ở đó, ông xã Hari Won còn thẳng thắn đáp trả những ý kiến cho rằng anh không biết gì về âm nhạc nhưng lại nhận xét về giọng hát của Lương Bích Hữu. Nam MC cho rằng không có lý nào người ta lại "bỏ tiền tỷ ra để thực hiện một chương trình rồi mời một người không có trình độ, kiến thức về làm giám khảo".

"Yên tâm đi, tôi luôn tự học và thay đổi mỗi ngày cho bản thân mình tốt hơn để được như hôm nay đấy", Trấn Thành khẳng định.

"Ca sĩ mặt nạ" là chương trình âm nhạc đang nhận được sự quan tâm của khán giả thời gian qua. Trong chương trình này, các nghệ sĩ sẽ đeo mặt nạ, mặc những bộ trang phục đặc biệt để che giấu danh tính và hát lại những ca khúc nổi tiếng. Sau đó, dàn cố vấn và khán giả sẽ bình chọn ca sĩ mà họ yêu thích nhất, đồng thời dự đoán danh tính của "nghệ sĩ bí ẩn".

Người xuất hiện trên sân khấu có thể là những nghệ sĩ nổi tiếng một thời hoặc là những nghệ sĩ trẻ triển vọng. Trước Lương Bích Hữu, những ca sĩ đã lộ mặt gồm: Vũ, Juky San, Song Luân…