Thu Hà mới sinh con vẫn làm... hoa hậu

Sau hạnh phúc được làm mẹ lần này, diễn viên Thu Hà dường như có khá nhiều tâm sự vui mừng, khác với lần sinh đầu chỉ ở nhà dưỡng sức để sau đó tăng cân vù vù mãi tới hơn 10 năm sau mới lấy lại được phong độ. Người mẹ "không còn trẻ" đang sống trong những ngày rực rỡ của sự nghiệp.

Quyết đi làm ngay khi em bé mới được 4 tháng tuổi, Thu Hà bất ngờ được chọn đóng vai hoa hậu trong vở mới của Nhà hát Tuổi Trẻ Đứa con bị mất cắp. Ban đầu, Thu Hà từ chối nhận vai diễn xinh đẹp này. Lý do cũng bởi mới sinh xong, chị sợ hình thức của mình không phù hợp với nhân vật, làm ảnh hưởng tới sự hấp dẫn của vở kịch.

 

Thế nhưng xét đi nhìn lại, cuối cùng Thu Hà vẫn là ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Vậy là đành phải liều. Chẳng ngờ sau khi vào vai luyện tập vất vả, ăn uống khá thoải mái, em bé vẫn đủ sữa, còn người chị lại ngày càng nhỏ gọn, chẳng khác gì thuở con gái.

 

Thực sự trở thành hoa hậu, vai diễn của Thu Hà đã thành công. Từ kinh nghiệm này, chị bật mí, chỉ có tập luyện và làm việc phụ nữ mới nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau khi sinh nở. Khi được hỏi, chị đã làm thế nào để luôn trẻ đẹp và có sức hấp dẫn qua các vai diễn lâu đến vậy, Thu Hà bộc bạch, cũng là vì chị luôn nghĩ mình vẫn trẻ, vẫn thấy cuộc sống đáng yêu, và dù khó khăn gì đi nữa chị vẫn hướng tới tương lai. "Còn với vai diễn, vì nhạy cảm nên tôi dễ cảm thông và hòa mình với nhân vật. Tôi hy vọng sẽ còn tiếp tục được vào vai ngay cả khi đã nhiều tuổi".

 

Nhận được khá nhiều lời mời của đạo diễn, Thu Hà nói mình rất hứng thú với các kịch bản, song con còn nhỏ quá, cần sự chăm sóc của mẹ nên thời gian này chị không thể tham gia đóng phim. "Khi cậu con trai cứng cáp, tôi sẽ đến với những vai diễn mới".

 

Theo Tạp chí Truyền Hình