Thêm nghệ sĩ liên quan vụ lừa đảo 1.600 tỷ đồng chấn động showbiz Thái Lan

Mi Vân

(Dân trí) - Ngoài 3 ngôi sao bị tạm giam vì liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính rúng động làng giải trí Thái Lan, cơ quan điều tra Thái Lan còn triệu tập DJ Man Pattanaphon và vợ - ca sĩ Baitoey Suteewan.

Tờ Thairath đưa tin sau nữ diễn viên Pinky Savika, Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet, nhiều nghệ sĩ khác của Thái Lan bị tố liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính Forex-3D.

Ngày 16/9, vợ chồng DJ Man Pattanaphon và ca sĩ Baitoey Suteewan đã gặp điều tra viên của Cục Điều tra Đặc biệt (Thái Lan) và thừa nhận các cáo buộc gồm gian lận, vay tiền và vi phạm Luật Tội phạm máy tính. Hai người tạm thời không được rời khỏi Thái Lan.

Thêm nghệ sĩ liên quan vụ lừa đảo 1.600 tỷ đồng chấn động showbiz Thái Lan - 1

Vợ chồng DJ Man Pattanaphon và ca sĩ Baitoey Suteewan vừa thừa nhận có liên quan tới đường dây lừa đảo tài chính Forex-3D (Ảnh: Instagram).

Trước đó, hồi tháng 8 vừa rồi, vợ chồng DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan cũng bị cơ quan điều tra triệu tập. Tại sở cảnh sát, hai người phủ nhận việc liên quan đến đường dây lừa đảo và khẳng định bản thân chỉ là nạn nhân.

Cặp đôi DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan đã được tự do và tới ngày 16/9, họ tiếp tục bị triệu tập tại cơ quan điều tra. Thời gian qua, hai vợ chồng nghệ sĩ Thái Lan bị hủy nhiều hợp đồng biểu diễn.

Ngoài hai vợ chồng DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan, hiện, hai nghệ sĩ trẻ của Thái Lan là Ball Jitpanu Klomkaew và Krating Khunnarong cũng bị réo tên liên quan tới vụ lừa đảo tài chính rầm rộ.

Nam diễn viên Krating Khunnarong được cho là đã lôi kéo nhiều đồng nghiệp tham gia đường dây, một trong số đó là Ball Jitpanu Klomkaew. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều khán giả đã kêu gọi tẩy chay hai nghệ sĩ. 

Krating Khunnarong, sinh năm 1996, là diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Thái Lan. Sau khi có thông tin trên, Krating Khunnarong đã gửi đơn thư lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan và khẳng định không liên quan tới đường dây lừa đảo tài chính Forex-3D. 

Thêm nghệ sĩ liên quan vụ lừa đảo 1.600 tỷ đồng chấn động showbiz Thái Lan - 2

Krating Khunnarong (trái) và Ball Jitpanu Klomkaew là hai gương mặt trẻ vướng cáo buộc liên quan tới đường dây lừa đảo tài chính chấn động Thái Lan (Ảnh: Thairath).

Vụ lừa đảo tài chính Forex-3D thu hút truyền thông và dư luận Thái Lan sau khi minh tinh Pinky Savika cùng mẹ và anh trai bị bắt vào cuối tháng 8 vừa rồi. 3 người được xem là nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo tài chính chấn động và quy mô lớn. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, họ không được tại ngoại mà bị tạm giam.  

Phía cảnh sát cho biết, 19 người có liên quan tới vụ việc đều bị tạm giam. Ngoài minh tinh Pinky Savika, hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet cũng bị bắt cùng thời điểm. Hai người này cũng không được tại ngoại.

Tờ Thairath cho hay, ứng dụng Forex-3D ra mắt vào năm 2015, do Apirak đứng đầu điều hành. Đường dây kinh doanh tài chính này bị điều tra từ năm 2019 sau khi một nạn nhân nộp đơn tố cáo. Qua xác minh, Cục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan đã thụ lý vụ án vào đầu tháng 11/2019. Năm 2021, chủ mưu Apirak bị bắt ở nhà riêng sau khi lén về Thái Lan. 

Thêm nghệ sĩ liên quan vụ lừa đảo 1.600 tỷ đồng chấn động showbiz Thái Lan - 3

Minh tinh Pinky Savika bị tạm giam từ cuối tháng 8 vừa rồi vì có liên quan tới đường dây lừa đảo tài chính Forex-3D (Ảnh: Instagram).

Theo truyền thông Thái Lan, hơn 9.804 nhà đầu tư đã khiếu nại về Forex-3D từ năm 2019. Tới tháng 8/2022, ứng dụng Forex-3D được xác định lừa đảo tổng cộng hơn 14 nghìn người, số tiền thu lợi bất chính lên tới 2,5 tỷ baht (hơn 1.600 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng đã thu giữ tổng tài sản tang vật trị giá 570 triệu baht (hơn 364 tỷ đồng), bao gồm căn hộ chung cư, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, ô tô và tài khoản ngân hàng.

Truyền thông Thái Lan cho hay, 3 nghệ sĩ đã bị tạm giam điều tra gồm Pinky Savika, Thanasiwat Chantanukul, Kasem Kolpraneet đảm nhận nhiệm vụ người đại diện, quảng cáo ứng dụng Forex-3D để tạo lòng tin cho khách hàng đổ tiền đầu tư. Họ được chia lợi nhuận khổng lồ từ thương vụ này. 

Cảnh sát Thái Lan cho biết, ứng dụng Forex-3D kiếm lời bằng cách mời chào nhiều người tham gia đầu tư các giao dịch ngoại hối, lợi nhuận hứa hẹn lên đến 60-80%. Nhà đầu tư phải nộp một khoản tiền tối thiểu mỗi tháng để nhận mức lợi nhuận 10%. Họ sẽ nhận thêm 5% hoa hồng nếu lôi kéo người mới tham gia chương trình Forex-3D.

Sự tham gia và kêu gọi của các ngôi sao nổi tiếng giúp ứng dụng Forex-3D thu hút lượng lớn người sử dụng. Với việc lừa đảo gần 14.000 người, các nghệ sĩ Thái Lan bị truy tố trong vụ Forex-3D có thể nhận mức án cao nhất 20 năm tù giam.

Theo Thairath