Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007:

Thêm một cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp và trí tuệ Việt

(Dân trí) - Nhằm tôn vinh, cổ vũ các nữ công dân của 54 dân tộc Việt Nam với vẻ đẹp và trí tuệ góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước, lần đầu tiên cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” chính thức được tổ chức.

Là một trong những trọng tâm của Festival Hoa Đà Lạt 2007, cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” đã được phát động từ ngày 25/5 vừa qua. Để làm rõ ý nghĩa của cuộc thi này Dân trí đã có cuộc phỏng vấn với TS Đoàn Thị Kim Hồng, Phó trưởng BTC cuộc thi.

Bà có thể tiết lộ về ý nghĩa của cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam”?

Việt Nam gồm 54 dân tộc anh em, các dân tộc tuy số dân nhiều ít khác nhau có đời sống kinh tế phát triển nhanh chậm khác nhau, nhưng có đời sống văn hóa mang đậm đà bản sắc riêng của dân tộc mình.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thì cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” là một hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhằm giới thiệu và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nét đẹp không thể phủ nhận của các giá trị văn hóa, truyền thống ấy là nghệ thuật ca múa nhạc, nghệ thuật dân gian, làng nghề và các sinh hoạt lễ hội vô cùng phong phú. Để làm nên các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc vô giá ấy thì người phụ nữ thường đóng vai trò quan trọng.

Vì những lẽ đó, Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm lễ hội văn hóa, du lịch tỉnh Lâm Đồng và Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (CIAT) đã quyết định tổ chức cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam”. Đây là cuộc thi có quy mô toàn quốc, là cơ hội để người đẹp của các dân tộc giao lưu học hỏi nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa đa dạng đầy bản sắc dân tộc và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Cuộc thi sẽ được tổ chức như thế nào thưa bà?

“Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” sẽ diễn ra với 3 giai đoạn: vòng sơ tuyển tại Sở Văn hóa Thông tin các tỉnh và công ty CIAT từ ngày 25/5 - 15/8/2007: xét đơn đăng ký dự thi và 2 ảnh 10cm x 15cm (chân dung và toàn thân ) của thí sinh để tuyển chọn người đạt tiêu chuẩn dự thi vòng bán kết. Vòng bán kết sẽ chia các khu vực, thí sinh trong trang phục truyền thống và trang phục tự chọn.

Cuộc thi chung kết hoa hậu sẽ diễn ra từ 12-22/12/2007 trên cơ sở đó chọn ra những gương mặt đẹp nhất, những thí sinh xứng đáng nhất vào vòng thi chung kết tại thành phố Đà Lạt vào ngày 22/12/2007.

Đêm chung kết sẽ gồm các phần thi: “Duyên dáng” với trang phục áo dài; “Truyền thống” sẽ là những bộ trang phục dân tộc; “Kiêu sa - lộng lẫy” với trang phục lễ hội và cuối cùng là “Khỏe khoắn - tự tin” với trang phục đồ tắm cách điệu. Kết quả là khoảng 10-12 thí sinh sẽ được chọn vào vòng thi ứng xử. Với những tiêu chuẩn đưa ra, các thí sinh của cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” sẽ rất đủ “công, dung, ngôn, hạnh”.

Đêm chung kết sẽ thật sự là một ngày hội của văn hóa các dân tộc Việt Nam với sự hiện diện của dàn nhạc dân tộc, dàn cồng chiêng của Buôn Mê Thuột, 5 chiếc trống của dân tộc Êđê... Kết thúc đêm chung kết sẽ là hình ảnh đoàn voi 8 - 10 con do các thí sinh ngồi trên lưng voi. Hoa hậu cũng sẽ đăng quang trên lưng voi.

Cuộc thi này có được sự ủng hộ của các cơ quan đoàn thể trong điều kiện “lạm phát” thi hoa hậu hiện nay?

Có, thậm chí là nhiệt tình, cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” đã được sự bảo trợ của Chính phủ, Bộ VH-TT, Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Ủy ban Dân tộc, Tổng Cục du lịch, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội Quảng cáo VN, cùng các đơn vị bảo trợ thông tin khác. Cuộc thi có sự tài trợ độc quyền của Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú.

Xin cám ơn bà!

Tất cả những người đẹp của 54 dân tộc Việt Nam không phân biệt tôn giáo đều có thể dự thi. Thí sinh tham dự phải có độ tuổi từ 18- 28, chưa lập gia đình, chiều cao 1,58m trở lên, trình độ học vấn phổ thông trung học hoặc tương đương... chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ, lý lịch trong sạch được địa phương chứng nhận. Đặc biệt các thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu tại các cuộc thi sắc đẹp thuộc cấp tỉnh, thành sẽ không phải dự vòng sơ tuyển mà được đặc cách vào thẳng vòng bán kết.

 

Giải thưởng cho vương miện hoa hậu là 100 triệu đồng, danh hiệu Á hậu 1 (30 triệu đồng), Á hậu 2 (20 triệu đồng). Ngoài ra còn có những giải thưởng khác và những suất học bổng của trường ĐH Cambrige Business School (Singapore).


Thanh Ngọc