Thành Long phát hành tình ca “nịnh” vợ

(Dân trí) - Ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh châu Á - Thành Long vừa phát hành ca khúc mới mang tên “Love is old”, được xem như món quà ông gửi tặng người vợ 35 năm - Lâm Phụng Kiều, nhân dịp này lễ tình nhân châu Á.


Ngày 28/8 vừa rồi, Thành Long đã ra mắt ca khúc mới mang tên “Love is Old” (tạm dịch là Tình yêu này đã già). Đây chính là món quà tình yêu mà ngôi sao nổi tiếng châu Á gửi tặng người vợ hiền của mình sau 35 năm chung sống.

Ngày 28/8 vừa rồi, Thành Long đã ra mắt ca khúc mới mang tên “Love is Old” (tạm dịch là Tình yêu này đã già). Đây chính là món quà tình yêu mà ngôi sao nổi tiếng châu Á gửi tặng người vợ hiền của mình sau 35 năm chung sống.


Thành Long trình diễn ca khúc mới tại Đài Loan, ngày 28/8.

Thành Long trình diễn ca khúc mới tại Đài Loan, ngày 28/8.


Cách đây 15 năm, Thành Long từng phát hành một ca khúc tình yêu gửi tặng vợ.

Cách đây 15 năm, Thành Long từng phát hành một ca khúc tình yêu gửi tặng vợ.


Tại buổi ra mắt ca khúc mới, Thành Long không quên nhắc đến người vợ hiền của mình và gửi lời cảm ơn bà.

Tại buổi ra mắt ca khúc mới, Thành Long không quên nhắc đến người vợ hiền của mình và gửi lời cảm ơn bà.


Thành Long tâm sự, chính sự bao dung và vị tha của bà Lâm Phụng Kiều đã giúp cuộc hôn nhân giữa hai người tồn tại và bền vững suốt 35 năm qua. Thành Long thừa nhận, ông từng sai lầm và có lỗi với vợ nhưng chính tình yêu và tấm lòng của vợ đã giúp ông tỉnh ngộ và trân trọng hạnh phúc mình đang có hơn.

Thành Long tâm sự, chính sự bao dung và vị tha của bà Lâm Phụng Kiều đã giúp cuộc hôn nhân giữa hai người tồn tại và bền vững suốt 35 năm qua. Thành Long thừa nhận, ông từng sai lầm và có lỗi với vợ nhưng chính tình yêu và tấm lòng của vợ đã giúp ông tỉnh ngộ và trân trọng hạnh phúc mình đang có hơn.


Video clip ca nhạc của ca khúc Love is Old được ghi hình cách đây vài ngày và sẽ trình làng trong thời gian tới.

Video clip ca nhạc của ca khúc "Love is Old" được ghi hình cách đây vài ngày và sẽ trình làng trong thời gian tới.


Lâm Phụng Kiều quen Thành Long vào tháng 1/1981 và nhanh chóng trở thành người tình của ông. Đám cưới của hai người diễn ra vài ngày trước khi con trai đầu lòng và duy nhất của họ chào đời.

Lâm Phụng Kiều quen Thành Long vào tháng 1/1981 và nhanh chóng trở thành người tình của ông. Đám cưới của hai người diễn ra vài ngày trước khi con trai đầu lòng và duy nhất của họ chào đời.


Giữa hai vợ chồng Thành Long và Lâm Phụng Kiều có một thỏa thuận ly hôn. Trong đó, nam diễn viên nổi tiếng viết rằng, khi vợ đòi ly dị, ông sẽ phải chia một nửa tài sản cho vợ. Với Thành Long, thỏa thuận này chính là cam kết nhắc nhở ông phải luôn sống có trách nhiệm và không phạm sai lầm với vợ.

Giữa hai vợ chồng Thành Long và Lâm Phụng Kiều có một thỏa thuận ly hôn. Trong đó, nam diễn viên nổi tiếng viết rằng, khi vợ đòi ly dị, ông sẽ phải chia một nửa tài sản cho vợ. Với Thành Long, thỏa thuận này chính là cam kết nhắc nhở ông phải luôn sống có trách nhiệm và không phạm sai lầm với vợ.


Năm 1999, Thành Long bị lộ chuyện ngoại tình với Hoa hậu châu Á 1990 - Ngô Ỷ Lợi. Kết quả chuyện tình này là một cô con gái chung giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi chào đời, tuy nhiên, Thành Long chưa bao giờ thừa nhận cô con gái này. Thời điểm, báo giới ồn ào về mối quan hệ ngoài luồng của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi, bà Lâm Phụng Kiều đang sống tại Mỹ.

Năm 1999, Thành Long bị lộ chuyện ngoại tình với Hoa hậu châu Á 1990 - Ngô Ỷ Lợi. Kết quả chuyện tình này là một cô con gái chung giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi chào đời, tuy nhiên, Thành Long chưa bao giờ thừa nhận cô con gái này. Thời điểm, báo giới ồn ào về mối quan hệ ngoài luồng của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi, bà Lâm Phụng Kiều đang sống tại Mỹ.


Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, bà Lâm Phụng Kiều từng nghĩ tới chuyện chia tay với Thành Long. Nhưng chính Thành Long đã nói lời xin lỗi vợ, thừa nhận mọi sai lầm. Lâm Phụng Kiều cảm thông với chồng và bỏ qua tất cả. Bà tiếp tục chung sống với Thành Long và nhiều lần lên tiếng bảo vệ chồng bất chấp những lời chỉ trích về bản tính đào hoa của Thành Long sau đó.

Phát hiện chuyện chồng ngoại tình, bà Lâm Phụng Kiều từng nghĩ tới chuyện chia tay với Thành Long. Nhưng chính Thành Long đã nói lời xin lỗi vợ, thừa nhận mọi sai lầm. Lâm Phụng Kiều cảm thông với chồng và bỏ qua tất cả. Bà tiếp tục chung sống với Thành Long và nhiều lần lên tiếng bảo vệ chồng bất chấp những lời chỉ trích về bản tính đào hoa của Thành Long sau đó.

Mi Vân
Theo News