3 ứng viên sáng giá của châu Á đều trượt Top Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Mi Vân

(Dân trí) - Ba đại diện sáng giá của khu vực châu Á và được truyền thông chú ý từ đầu cuộc thi tới chung kết gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines đều vắng mặt trong Top 16 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bình luận rằng kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2022 khó đoán, gây bất ngờ khi nhiều đại diện được đánh giá cao đã trượt top.

Trong đó, sự vắng mặt của ba đại diện "mạnh" nhất khu vực châu Á trong Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Thay vào đó, hai đại diện của Lào và Ấn Độ gây bất ngờ khi có mặt trong Top 16. 

3 ứng viên sáng giá của châu Á đều trượt Top Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 1

Ngọc Châu - đại diện Việt Nam vắng mặt trong Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Trước chung kết, Ngọc Châu - đại diện Việt Nam đứng thứ 17 bảng xếp hạng của Missosology và nằm trong top 16 do Global Beauties bình chọn. Trong khi hai đại diện Thái Lan và Philippines đều có mặt trong Top 10 của bảng xếp hạng danh giá này.

Ngọc Châu nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà suốt hành trình chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Người đẹp sinh năm 1993 có sự chuẩn bị chuyên nghiệp và quyết tâm cao trước khi chính thức sang Mỹ dự thi. 

Mỹ nhân 9X được bố trí học ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn, kỹ năng ứng xử với những huấn luyện viên quốc tế. Bản thân Ngọc Châu rất nỗ lực, không ngừng trau dồi kỹ năng, dành thời gian luyện tập. 

3 ứng viên sáng giá của châu Á đều trượt Top Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 2

Ngọc Châu trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu từng đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và lọt Top 10 chung cuộc. Cô cũng giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Trong suốt hành trình dự thi, Ngọc Châu thể hiện phong độ khá tốt, làm khán giả trong nước tự hào, tin tưởng sẽ lọt top sâu ở chung kết. Ngọc Châu liên tục gây ấn tượng mạnh bởi những trang phục độc đáo, xuất hiện với thần thái rạng ngời, đầy năng lượng trước ống kính phóng viên quốc tế. 

Dù được chuẩn bị bài bản và thể hiện quyết tâm cao suốt hành trình dự thi nhưng Ngọc Châu cũng gặp không ít bất lợi. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 quy tụ nhiều thí sinh mạnh và được đánh giá là chất lượng nhất của đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh trong vòng 3 năm trở lại đây. 

Thành tích tốt nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ từ trước đến nay là Top 5 của Hoa hậu H'Hen Niê vào năm 2018. Dù kết quả không như mong đợi nhưng với khán giả Việt Nam, sự thể hiện của Ngọc Châu suốt nửa tháng qua tại Mỹ vẫn là những kỷ niệm đẹp và đáng ghi nhận. 

3 ứng viên sáng giá của châu Á đều trượt Top Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 3

Celeste Cortesi - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines vắng mặt trong Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Celeste Cortesi - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất ở khu vực châu Á năm nay. Trong đêm bán kết, người đẹp được khen ngợi vì phần thể hiện xuất sắc và thần thái quyến rũ. 

Celeste Cortesi, sinh năm 1997, mang dòng máu lai Italy, Tây Ban Nha và Philippines. Cô được đánh giá cao vì ngoại hình đẹp, gương mặt chuẩn tiêu chí Hoa hậu Hoàn vũ, dáng vóc cân đối cùng kỹ năng thuyết trình thuyết phục.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1m77 và đang là người mẫu nổi tiếng. Trước khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2022, cô từng đại diện cho quốc gia dự thi Hoa hậu Trái đất năm 2018 và lọt Top 8.

Một khán giả bình luận về sự vắng mặt của Celeste Cortesi trong Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022: "Khá sốc cho Philippines. Cô ấy được ủng hộ cực kỳ nhiều, sự thể hiện từ vòng đầu đến bán kết đều nổi bật, chỉ là thiếu chút may mắn thôi".

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan - Anna Sueangam-iam thuộc nhóm thí sinh khởi hành sớm tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Cô nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả trong nước.

3 ứng viên sáng giá của châu Á đều trượt Top Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 4

Anna Sueangam-iam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cũng không góp mặt trong Top 16 (Ảnh: Missosology).

Đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp Thái Lan mang theo 12 vali hành lý và quyết tâm giành chiến thắng. Truyền thông quốc tế cũng đánh giá Anna Sueangam-iam là một trong những thí sinh tiềm năng đến từ châu Á bởi câu chuyện cuộc đời thú vị và vẻ ngoài rạng rỡ. 

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ đều là công nhân thu gom rác. Anna từng nói: "Tôi không thể thay đổi nơi mình đã sinh ra nhưng tôi luôn nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình sau này". 

Như vậy, 2 năm liên tiếp, đại diện của Thái Lan không thể lọt Top Hoa hậu Hoàn vũ. Trước Anna, đại diện của Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Anchilee Scott-Kemmis cũng không thể góp mặt trong Top 16.

Theo Missosology