So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh

Mi Vân

(Dân trí) - Trong ký ức của người yêu điện ảnh, Tiểu Long Nữ qua sự thể hiện của Lưu Diệc Phi được xem là hoàn hảo và gần với nguyên mẫu về ngoại hình, thần thái. Nhiều nữ nghệ sĩ cũng đã thể hiện vai diễn này.

Thần điêu đại hiệp là một tiểu thuyết kiếm hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung. Tác phẩm này được dựng thành phim và nhân vật nữ chính Tiểu Long Nữ của bộ phim trở thành nhân vật luôn được khán giả quan tâm khi các phiên bản Thần điêu đại hiệp ra mắt.

Dưới ngòi bút miêu tả của Kim Dung, Tiểu Long Nữ là nhân vật đẹp nhất trong các mỹ nhân kiếm hiệp mà ông tạo nên. "Nàng trạc 17, 18 tuổi. Trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời", chính là những miêu tả của Kim Dung dành cho nhân vật Tiểu Long Nữ.

Nhan sắc của Tiểu Long Nữ được ngợi ca "trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc". Bộ truyện này cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo của các nhà làm phim. Kể từ năm 1960 tới nay, có tổng cộng 4 bản điện ảnh và 8 bản truyền hình được dựng lại.

So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh - 1

Tiểu Long Nữ do Lý Minh Thông thể hiện. 

Năm 1976, lần đầu tiên bộ tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp được đài truyền hình của Hồng Kông chuyển thể thành phim. Nữ diễn viên được chọn vào vai Tiểu Long Nữ là Lý Minh Thông - một nữ diễn viên nổi tiếng khi đó. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to và gương mặt bầu nên tạo hình của Lý Minh Thông được đánh giá không phù hợp với Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Minh Thông khi đó khá được lòng người xem.

So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh - 2

Tiểu Long Nữ của Trần Ngọc Liên.

Năm 1983, đài TVB của Hồng Kông chọn nữ diễn viên đình đám Trần Ngọc Liên vào vai Tiểu Long Nữ và đóng cặp với Lưu Đức Hoa. Nhan sắc dịu dàng, ngây thơ và pha chút kiêu sa của Trần Ngọc Liên được nhận xét là phù hợp với nhân vật trong nguyên tác nhưng theo khán giả, diễn xuất của cô không ấn tượng.

Trần Ngọc Liên đã thể hiện một Tiểu Long Nữ dịu dàng, ngây thơ, có chút bí ẩn nhưng có phần yếu đuối hơn so với bản gốc. Nhà văn Kim Dung từng thể hiện sự hài lòng và nhận xét đây là Tiểu Long Nữ chân thật và gần với nguyên tác.

Một năm sau đó, đài truyền hình Đài Loan ra mắt một bản Thần điêu đại hiệp và chọn Phan Nghinh Tử vào vai Tiểu Long Nữ. Phan Nghinh Tử cũng là một trong những nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật, vừa ngây thơ vừa trong sáng nhưng vai diễn Tiểu Long Nữ của cô bị nhận xét xa rời nguyên mẫu.

So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh - 3

Tiểu Long Nữ của Phan Nghinh Tử. 

Năm 1995, đài TVB của Hồng Kông thực hiện Thần điêu đại hiệp phiên bản mới và chọn Lý Nhược Đồng vào vai Tiểu Long Nữ. Nữ diễn viên Lý Nhược Đồng khi đó chưa nổi tiếng và mới là một tiếp viên hàng không chuyển việc.

Tuy nhiên, ngay khi hóa trang, Lý Nhược Đồng đã chinh phục được khán giả. Đặc biệt, sự kết đôi của cô với Cổ Thiên Lạc đã tạo nên một cặp đôi Cô Cô và Dương Quá hoàn hảo.

Khán giả bị hớp hồn bởi một nàng Tiểu Long Nữ đẹp dịu dàng đằm thắm, nhưng vẫn mạnh mẽ, cương nghị. Diễn xuất tự nhiên pha vẻ đẹp ngây thơ của Lý Nhược Đồng đã tạo nên một phiên bản Tiêu Long Nữ đẹp và gần với nguyên mẫu. Vai diễn này cũng là sự đột phá trong sự nghiệp của Lý Nhược Đồng, giúp cô bước chân vào hàng ngôi sao của làng giải trí xứ hương cảng. 

So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh - 4

Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng.

Năm 1998, màn ảnh Đài Loan công chiếu phiên bản Thần điêu đại hiệp và chọn Ngô Thanh Liên vào vai nam Tiểu Long Nữ. Tạo hình có phần xa rời của Ngô Thanh Liên với Tiểu Long Nữ trong nguyên mẫu khiến cô trở thành một trong những nàng Tiểu Long Nữ đáng thất vọng trên màn ảnh.

So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh - 5

Tiểu Long Nữ của Ngô Thanh Liên. 

Năm 2006, phiên bản Thần điêu đại hiệp với sự góp mặt của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh được thực hiện. Sự kết đôi của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi được đánh giá là khá thành công. Lưu Diệc Phi mang vẻ đẹp giống với nhân vật nguyên gốc. Nhà văn Kim Dung từng nhận xét: "Cô gái này sinh ra như để hóa thân thành những nhân vật nữ của tôi".

Sau bộ phim, cô được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" dù diễn xuất của người đẹp chưa được đánh giá cao. Vai diễn này cũng giúp sự nghiệp của Lưu Diệc Phi bước sang một giai đoạn mới. Khi tham gia bộ phim, Lưu Diệc Phi mới là một cô gái 18 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc).

So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh - 6

Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi. 

Được biết, trước khi Lưu Diệc Phi xuất hiện, đạo diễn Trương Kỷ Trung từng chọn Châu Tấn cho vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 2006. Nhưng sau đó, Châu Tấn bất ngờ mất vai và cuối cùng, vai diễn này được giao cho "tân binh" Lưu Diệc Phi.

Năm 2014, Tân thần điêu đại hiệp của Đài Loan với sự thể hiện của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu chính thức ra mắt khán giả. Trong những phiên bản Thần điêu đại hiệp, bộ phim năm 2014 được xem là hạn chế nhất và nhận vô số sự chỉ trích của khán giả.

Đặc biệt, tạo hình của Trần Nghiên Hy với gương mặt bầu bị nhận xét không phù hợp với nhân vật Tiểu Long Nữ. Khán giả cho rằng, Trần Nghiên Hy không có vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" như Tiểu Long Nữ. Tạo hình của Trần Nghiên Hy trong phim cũng khiến cô phải nhận sự chỉ trích của khán giả. Sau vai diễn, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Đài thừa nhận cô bị trầm cảm và phải rời xa làng giải trí một thời gian.

So kè nhan sắc và độ chân thực của các phiên bản Tiểu Long Nữ trên màn ảnh - 7

Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy.

Theo đánh giá của người hâm mộ, trong số các diễn viên thể hiện nhân vật Tiểu Long Nữ, Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng được đánh giá cao và gần với nhân vật nguyên mẫu trong tiểu thuyết. Khán giả cho rằng, Lý Nhược Đồng thể hiện ra sự dịu dàng còn Lưu Diệc Phi thì đậm vẻ thần tiên và xinh đẹp.