“Sao” Hollywood lần đầu chia sẻ về vụ bị cảnh sát bắt giữ

(Dân trí) - Reese Witherspoon tỏ ra rất hối hận sau những chuyện đã xảy ra cách đây 2 tuần khi cô tới trả lời phỏng vấn trong chương trình Good Morning America ngày 2/5 vừa qua.

Cách đây 2 tuần, vợ chồng Reese Witherspoon đã bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe sai làn đường. KHi đó, nữ diễn viên giành giải Oscar đã bị cảnh sát còng tay giải về trụ sở vì gây rối trật từ và còn hét lên với cảnh sát rằng: “Anh có biết tôi là ai không? Rồi anh sẽ phải biết tên tôi.”

 

Trả lời phỏng vấn ngày 2/5 trên truyền hình Mỹ, ngôi sao 37 tuổi tỏ ra rất hối hận và khiêm tốn sau những gì đã xảy ra.

 

“Chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng ở Atlanta và chúng tôi đã hơi quá chén. Vợ chồng tôi vẫn nghĩ là có thể lái xe được trong khi sự thực là không… Chúng tôi rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra. Sau tất cả mọi chuyện, chúng tôi đã nhận thức được là mình sai và lẽ ra chúng tôi không nên lái xe sau khi uống rượu. Chúng tôi chắc chắn rằng sẽ không mắc sai lầm như vậy thêm lần nào nữa.”

Reese Witherspoon khi bị cảnh sát bắt giữ

Reese Witherspoon khi bị cảnh sát bắt giữ

 

Ngôi sao phim “Luật sư không bằng cấp” cũng thừa nhận cô đã cư xử không phải phép với viên cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ lúc đó. “Tôi đã tỏ ra không tôn trọng viên cảnh sát ấy. Tôi hiểu đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi đã đóng vai luật sư rất nhiều lần nhưng sự thực thì tôi vẫn không phải là luật sư bởi tôi đã bị bắt tạm giam.”

 

Reese Witherspoon chia sẻ, do hơi quá chén nên cô không kiểm soát được “lời ăn tiếng nói” của mình. “Tôi không biết mình đã nói gì, tôi chỉ quá lo sợ khi thấy chồng bị bắt. Tôi đã nói rất nhiều những câu điên rồ… Ví như tôi có bầu. Tôi thực sự đã không biết mình nói gì.”

 

Ngôi sao có cát sê thuộc hàng Top ở Hollywood thừa nhận rằng khi phải chia sẻ với con về sai lầm của mình, cô cảm thấy rất khó khăn. “Khi phạm lỗi, bạn phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và chúng tôi chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra khi đó.”
 
Ngôi sao Hollywood rất hối hận vì những chuyện đã xảy ra.
Ngôi sao Hollywood rất hối hận vì những chuyện đã xảy ra.

 

VN

Theo People