Sao “Chúa tể những chiếc nhẫn” bất ngờ lộ bụng bầu

(Dân trí) - Ngôi sao xinh đẹp của bộ phim "Chúa tể những chiếc nhẫn" Liv Tyler khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với bụng bầu “lùm lùm” tại lễ trao giải Critics Choice năm 2016 tại Santa Monica, California. Cô còn có màn tái ngộ xúc động và vui vẻ với người bạn diễn Orlando Bloom.

Sao “Chúa tể những chiếc nhẫn” bất ngờ lộ bụng bầu

 


Liv Tyler xuất hiện tại lễ trao giải Critics Choice năm 2016, ngày 18/1 với vòng hai lùm lùm. Cô thừa nhận đang mang bầu lần thứ ba ở tuổi 38.

Liv Tyler xuất hiện tại lễ trao giải Critics Choice năm 2016, ngày 18/1 với "vòng hai" lùm lùm. Cô thừa nhận đang mang bầu lần thứ ba ở tuổi 38.

 


Đứa con thứ hai của Liv Tyler mới 11 tháng tuổi và người đẹp tiếp tục mang bầu. Trước đó, ngôi sao xinh đẹp từng có một cậu con trai 12 tuổi. Cô hi vọng lần này sẽ có thêm một cô công chúa.

Đứa con thứ hai của Liv Tyler mới 11 tháng tuổi và người đẹp tiếp tục mang bầu. Trước đó, ngôi sao xinh đẹp từng có một cậu con trai 12 tuổi. Cô hi vọng lần này sẽ có thêm một cô công chúa.

 


Dù mang thai đã khá lớn nhưng Liv Tyler vẫn rất cuốn hút với váy ôm sát, khoét lưng khoe tấm lưng nuột nà và đôi chân thon thả.

Dù mang thai đã khá lớn nhưng Liv Tyler vẫn rất cuốn hút với váy ôm sát, khoét lưng khoe tấm lưng nuột nà và đôi chân thon thả.

 


Liv trông thật sành điệu với váy giày của nhãn hiệu Nicholas Kirkwood và ví cầm tay của Jimmy Choo.

Liv trông thật sành điệu với váy giày của nhãn hiệu Nicholas Kirkwood và ví cầm tay của Jimmy Choo.

 


Gương mặt hoàn hảo của ngôi sao Chúa tể của những chiếc nhẫn dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng và cổ điển thu hút mọi ánh nhìn. Bà bầu 38 tuổi không ngại khoe đôi chân thon dài với giày cao gót và váy xẻ cao. 

Gương mặt hoàn hảo của ngôi sao "Chúa tể của những chiếc nhẫn" dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng và cổ điển thu hút mọi ánh nhìn. Bà bầu 38 tuổi không ngại khoe đôi chân thon dài với giày cao gót và váy xẻ cao. 

 


Liv Tyler là con gái của ngôi sao nhạc rock Steven Tyler và người mẫu Bebe Buell. Cô gia nhập làng giải trí khi mới chỉ là một cô bé và ngày càng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp ấn tượng, tự nhiên. Liv vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn tới tận bây giờ và tỏa sáng trong khá nhiều bộ phim, trong đó phải kể tới “bom tấn” Chúa tể của những chiếc nhẫn, Ngày tận thế.

Liv Tyler là con gái của ngôi sao nhạc rock Steven Tyler và người mẫu Bebe Buell. Cô gia nhập làng giải trí khi mới chỉ là một cô bé và ngày càng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp ấn tượng, tự nhiên. Liv vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn tới tận bây giờ và tỏa sáng trong khá nhiều bộ phim, trong đó phải kể tới “bom tấn” Chúa tể của những chiếc nhẫn, Ngày tận thế.

 


Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của ngôi sao 38 tuổi. Trước lễ trao giải Critics Choice năm 2016, cô đã xác nhận với người hâm mộ rằng, cô đang mang thai lần ba khi con trai thứ hai chưa đầy 1 tuổi.

Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của ngôi sao 38 tuổi. Trước lễ trao giải Critics Choice năm 2016, cô đã xác nhận với người hâm mộ rằng, cô đang mang thai lần ba khi con trai thứ hai chưa đầy 1 tuổi.

 


Năm 2014, Liv Tyler xác nhận cô mang bầu và đang hò hẹn với nhà quản lý thể thao/giải trí David Gardner. Tháng 2/2015, đứa con chung của Liv và David chào đời và chỉ tháng 1 năm nay, người đẹp tiếp tục mang bầu với David Gardner dù hai người chưa làm đám cưới. Trước David, cô từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ngôi sao ca nhạc Royston Langdon.

Năm 2014, Liv Tyler xác nhận cô mang bầu và đang hò hẹn với nhà quản lý thể thao/giải trí David Gardner. Tháng 2/2015, đứa con chung của Liv và David chào đời và chỉ tháng 1 năm nay, người đẹp tiếp tục mang bầu với David Gardner dù hai người chưa làm đám cưới. Trước David, cô từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ngôi sao ca nhạc Royston Langdon.

 


Liv Tyler nắm tay đồng nghiệp Justin lên sân khấu công bố một trong những giải thưởng của lễ trao giải Critics Choice năm 2016.

Liv Tyler nắm tay đồng nghiệp Justin lên sân khấu công bố một trong những giải thưởng của lễ trao giải Critics Choice năm 2016.

 


Tại lễ trao giải Critics Choice năm nay, niềm vui với Liv Tyler còn nhân lên gấp bội khi cô có cơ hội tái ngộ với người đồng nghiệp thân thiết, điển trai Orlando Bloom. Cặp đôi từng hợp tác ăn ý trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Tại lễ trao giải Critics Choice năm nay, niềm vui với Liv Tyler còn nhân lên gấp bội khi cô có cơ hội tái ngộ với người đồng nghiệp thân thiết, điển trai Orlando Bloom. Cặp đôi từng hợp tác ăn ý trong bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

 


Orlando Bloom không thể ngăn được niềm vui dâng trào lên trong ánh mắt trong ngày hội ngộ với người bạn diễn xinh đẹp. Anh không quên hỏi thăm cô và gia đình, cũng như em bé đang lớn dần trong bụng nữ diễn viên 38 tuổi.

Orlando Bloom không thể ngăn được niềm vui dâng trào lên trong ánh mắt trong ngày hội ngộ với người bạn diễn xinh đẹp. Anh không quên hỏi thăm cô và gia đình, cũng như em bé đang lớn dần trong bụng nữ diễn viên 38 tuổi.

 


Sau 13 năm, Orlando và Liv lại xuất hiện bên nhau trong một sự kiện điện ảnh.

Sau 13 năm, Orlando và Liv lại xuất hiện bên nhau trong một sự kiện điện ảnh.

 


Có thông tin cho hay, vào năm 2013 khi Orlando tuyên bố ly dị vợ, siêu mẫu Miranda Kerr, nam diễn viên nổi tiếng đã nhận được sự động viên, đồng cảm từ Liv Tyler. Mối quan hệ giữa Orlando và Liv không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết.

Có thông tin cho hay, vào năm 2013 khi Orlando tuyên bố ly dị vợ, siêu mẫu Miranda Kerr, nam diễn viên nổi tiếng đã nhận được sự động viên, đồng cảm từ Liv Tyler. Mối quan hệ giữa Orlando và Liv không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết.

 

Sao “Chúa tể những chiếc nhẫn” bất ngờ lộ bụng bầu - 14

 


Liv hiện đang mang bầu đứa con thứ ba còn Orlando vẫn là gã trai độc thân quyến rũ sau khi chia tay với Miranda Kerr.

Liv hiện đang mang bầu đứa con thứ ba còn Orlando vẫn là gã trai độc thân quyến rũ sau khi chia tay với Miranda Kerr.

 


Liv Tyler và Orlando Bloom từng hợp tác ăn ý trong ba phần bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Trong ảnh là hai ngôi sao nổi tiếng tại buổi ra mắt bộ phim ở London, Anh vào năm 2001. Lúc này, cả hai đều còn rất trẻ.

Liv Tyler và Orlando Bloom từng hợp tác ăn ý trong ba phần bộ phim "Chúa tể những chiếc nhẫn". Trong ảnh là hai ngôi sao nổi tiếng tại buổi ra mắt bộ phim ở London, Anh vào năm 2001. Lúc này, cả hai đều còn rất trẻ.

 


Trong buổi họp báo giới thiệu phần hai của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn năm 2002, Orlando và Liv rất thân thiết.

Trong buổi họp báo giới thiệu phần hai của bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" năm 2002, Orlando và Liv rất thân thiết.

 

Kết quả lễ trao giải Critics Choice năm 2016:

Bộ phim xuất sắc nhất: Spotlight

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Leonardo DiCaprio trong The Revenant

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Brie Larson trong Room

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Sylvester Stallone trong Creed

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Alicia Vikander trong The Danish Girl

Nam/nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Jacob Tremblay trong Room

Đạo diễn xuất sắc nhất: George Miller của Mad Max: Fury Road

Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim hành động): Tom Hardy trong Mad Max: Fury Road

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim hành động): Charlize Theron trong Mad Max: Fury Road

Phim hài hay nhất: The Big Short

Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim hài): Christian Bale trong The Big Short

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim hài): Amy Schumer trong Trainwreck

Phim hành động hay nhất: Mad Max: Fury Road

Phim khoa học/giả tưởng hay nhất: Ex Machina

Phim tiếng nước ngoài hay nhất: Son of Saul

Phim hoạt hình hay nhất: Inside Out

Kịch bản gốc hay nhất: Josh Singer và Tom McCarthy với Spotlight

Chuyển thể kịch bản hay nhất: Charles Randolph và Adam McKay với The Big Short

Quay phim xuất sắc nhất: Emmanuel Lubezki của The Revenant

Thiết kế sản xuất hay nhất: Colin Gibson với Mad Max: Fury Road

Biên tập hay nhất: Margaret Sixel với Mad Max: Fury Road

Trang phục đẹp nhất: Jenny Beavan với Mad Max: Fury Road

Làm tóc và makeup đẹp nhất: Mad Max: Fury Road

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Mad Max: Fury Road 

Ca khúc trong phim hay nhất: See You Again trong Furious 7

Kịch bản gốc hay nhất: Ennio Morricone với The Hateful Eight

 

Vy Vy