Quang Thắng, Ngô Thanh Vân... lừa khán giả Quảng Ninh?

"Tôi bị khán giả chửi nhiều rồi, nay không muốn tiếp tục bị chửi nữa nên phải nhờ giới truyền thông can thiệp..." - diễn viên Quang Thắng bức xúc bày tỏ.

Theo diễn viên hài Quang Thắng thì hai ngày qua anh liên tục nhận được những tin nhắn, điện thoại của bạn bè, khán giả từ Quảng Ninh thông báo rằng thấy tên và hình ảnh của anh trên các băng rôn quảng cáo về show diễn cùng với các nghệ sĩ khác tổ chức tối 7/7.   

Sáng nay, một người bạn đồng nghiệp đi công tác qua TP.Quảng Ninh vẫn thấy tên anh với cụm từ “nhóm hài Quang Thắng” trên các băng rôn, thậm chí ở các tờ rơi phát miễn phí đầy đường. Quang Thắng bức xúc: “Tôi không nhận được lời mời diễn nào tại Quảng Ninh vào ngày 7/7, vậy mà tên mình được treo đầy các băng rôn. Thật không chấp nhận được”. 

Quang Thắng bày tỏ đây không phải là lần đầu tiên anh bị các “bầu sô” mượn tên để “lừa” khán giả. Mới đây đi qua Phú Thọ, ghé chân vào một quán ăn, anh bị bà chủ cười giễu: “A, Quang Thắng lừa đến rồi”. Hỏi ra mới biết, một chương trình vừa diễn ở đây có quảng cáo tên Quang Thắng nhưng đến nửa chương trình nhà tổ chức xin lỗi rằng Quang Thắng không có mặt vì bị ốm đột xuất.

Anh Đoàn - Phó phòng Văn thể thị xã Uông Bí - người trực tiếp thấy các băng rôn cho biết: Băng rôn chương trình đề “Gala cười gặp nhau giữa năm” do công ty tổ chức biểu diễn V-ART, tham gia có nhóm hài Văn Hiệp, Công Lý, Vượng Râu, nhóm hài Quang Thắng,... cùng các ngôi sao ca nhạc: Tuấn Hùng, Bích Hữu, Tiến Đạt, Ngô Thanh Vân, Mỹ Dung...

Thử hỏi chuyện hai ca sĩ Mỹ Dung và Ngô Thanh Vân, cả hai đều bất ngờ về việc tên mình có treo trên các băng rôn và khẳng định không nhận lời biểu diễn nào ở Quảng Ninh vào ngày 7/7. Không lẽ, mới xuất hiện thêm một diễn viên hài Quang Thắng khác và hai ca sĩ mới có cùng tên Mỹ Dung và Ngô Thanh Vân?!

Liên lạc với anh Quang Nam - Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Ninh và hỏi về thông tin trên, anh cho biết: ’’Chưa trực tiếp nhìn thấy các băng rôn treo, chiều nay chúng tôi sẽ cử người đi kiểm tra toàn thành phố. Nếu quả thực như những gì diễn viên, ca sĩ phản ánh thì sẽ đình chỉ biểu diễn tức thì’’.

Chuyện “treo đầu dê bán thịt chó” của các bầu sô xảy ra như cơm bữa. Người chịu thiệt thòi lớn nhất là chúng tôi bởi khán giả đâu có biết đó là “chiêu” mà các bầu sô mượn tên nghệ sĩ, ca sĩ để “làm tiền” mà toàn đổ lỗi do chúng tôi mắc bệnh “chảnh”. Vậy nên chúng tôi hay gặp chuyện “đáp trả” như vụ ở Thái Nguyên cách đây không lâu" - Quang Thắng, Mỹ Dung và Ngô Thanh Vân cùng bày tỏ quan điểm.

Sơn Hà
Vietnamnet