Ploong Thiết và nhạc sĩ Đỗ Phương cho ra mắt MV kêu gọi bảo vệ môi trường

Hà Thanh

(Dân trí) - Nhạc sĩ Đỗ Phương – Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam vừa kết hợp với ca sĩ- NSƯT Ploong Thiết ra mắt MV “Khóc cho những dòng sông”.

Không chỉ được biết đến là Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Đỗ Phương còn là nhạc sĩ với những tác phẩm đóng góp vì cộng đồng như “Cơn say và cuộc đời” nói không với rượu bia khi tham gia giao thông, “Ước nguyện” ca khúc cổ vũ tinh thần đội ngũ y, bác sĩ và những người trên tuyến đầu chống đại dịch Covid 19…

Trước thực trạng những dòng sông đang bị bức tử bởi ô nhiễm mỗi trường, bởi vấn nạn khai thác cát trái phép, đang ngày đêm gồng gánh hàng nghìn nguồn nước thải ô nhiễm, nhạc sĩ Đỗ Phương đã kết hợp với ca sĩ NSƯT Ploong Thiết ra mắt MV “Khóc cho những dòng sông”.

Ploong Thiết và nhạc sĩ Đỗ Phương cho ra mắt MV kêu gọi bảo vệ môi trường - 1

Ca sĩ Ploong Thiết.

MV được thực hiện với mục đích kêu gọi mỗi người chúng ta cùng toàn xã hội hãy chung tay bảo vệ những dòng sông đang dần mất đi, đang trở thành “những dòng sông chết”, “những dòng sông đã hết phù sa”…

“Đối với tôi những đề tài viết về cộng đồng xã hội luôn có sức hút lớn và cảm xúc đến với tôi cũng rất tự nhiên, hơn nữa là một công chức của ngành Văn hóa, tôi cũng thấy nghĩa vụ của mình, một nhạc sĩ nên đóng góp những gì có ích nhất, thiết thực nhất cho cộng đồng, xã hội, góp chút sức mình cho cuộc sống tốt hơn.

Viết một bài hát về những dòng sông quê hương hiền hòa, nhiều kỷ niệm là ấp ủ của tôi từ rất lâu rồi và khi đọc những bài viết trên truyền thông báo chí, hình ảnh các dòng sông bị bức tử bởi ô nhiễm môi trường, điển hình như dòng Ngũ Huyện Khê ở Bắc Ninh quê hương tôi, sự xót xa đó cùng với ký ức, hình ảnh về những dòng sông quê lấp lánh phù sa đã giúp tôi viết nên ca khúc này”, nhạc sĩ Đỗ Phương chia sẻ.

Ngay khi có ý tưởng về bản phối cho ca khúc này, anh muốn có chất Rock, chất lửa để thể hiện sự mất mát không gì đong đếm và anh nghĩ ngay tới NSƯT Ploong Thiết, người từng thể hiện rất thành công nhiều ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên mãnh liệt cũng như những bản tình ca da diết, sâu lắng.

Ploong Thiết và nhạc sĩ Đỗ Phương cho ra mắt MV kêu gọi bảo vệ môi trường - 2

Nhạc sĩ Đỗ Phương.

NSƯT Ploong Thiết cũng tiết lộ: “Ca khúc này đến với Ploong Thiết rất tình cờ và bất ngờ, Ploong Thiết nhận lời mời hợp tác một dự án vì cộng đồng, nhận được bản nhạc và Demo từ một Nhạc sĩ trong một đêm khuya qua facebook, thời điểm ấy chưa từng gặp Nhạc sĩ Đỗ Phương nhưng tình cờ ngay ngày hôm sau hai anh em lại có dịp gặp gỡ nhau trong một bữa tiệc của anh chị em nghệ sĩ phía Bắc, đây có thể nói là mối lương duyên của chúng tôi.

Sau khi xem qua ca khúc này thì thấy có cấu trúc nhạc chặt chẽ, ca từ rất sâu sắc và thực tế, dễ thuộc, dễ nhớ và giúp người nghe tưởng tưởng được ý của tác giả muốn gửi gắm trong ca khúc về đề tài thời sự, những dòng sông bị tác động bởi ô nhiễm môi trường, khi thu âm thực sự cũng rất khó bởi những nốt treo liên tục ở phần B của ca khúc”.

Nhạc sĩ Đỗ Phương, NSƯT Ploong Thiết cùng ê kíp hy vọng MV “Khóc cho những dòng sông” sẽ góp sức cùng toàn xã hội bảo vệ những dòng sông đang bị bức tử bởi ô nhiễm môi trường… có thể trở lại tươi mát như xưa...

MV "Khóc cho những dòng sông"