"Phượng Ớt" Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64

Mi Vân

(Dân trí) - Mới đây, người hâm mộ đã tình cờ chụp được hình ảnh mới nhất của "Phượng Ớt" Vương Hy Phượng. Ở tuổi 64, nữ diễn viên vẫn sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn, làn da trắng và phong cách trẻ trung.

Được biết, Đặng Tiệp quyết định quay lại với điện ảnh sau thời gian nghỉ ngơi. Nữ diễn viên xuất hiện ở phim trường trong chiếc áo khoác giản dị, mái tóc ngắn và thân thiện với mọi người. Bà đang xuất hiện trong một cảnh quay cùng nữ diễn viên Vương Tử Văn. Dù hơn tuổi đồng nghiệp nhưng Đặng Tiệp cũng không thua kém về khí chất.

Phượng Ớt Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64 - 1

Đặng Tiệp quay lại phim trường sau nhiều năm nghỉ ngơi. 

Phượng Ớt Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64 - 2

Nhan sắc rạng ngời của Đặng Tiệp ở tuổi 64. 

Đặng Tiệp được biết tới như một diễn viên kịch "lão làng" của làng giải trí Hoa ngữ với kinh nghiệm diễn xuất đa dạng. Năm nay ở tuổi 64, bà không hoạt động thường xuyên trong làng giải trí nhưng chưa bao giờ tuyên bố giải nghệ. Đặng Tiệp vẫn sẽ nhận lời tham gia nếu tìm được vai diễn thích hợp.

Cách đây không lâu, vào đúng sinh nhật của mình, Đặng Tiệp đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trẻ trung trên mạng xã hội. Nữ diễn viên nở nụ cười rạng ngời và khoe dáng vẻ tươi trẻ. Người hâm mộ vẫn nhận ra "Phượng Ớt" xinh đẹp và nổi tiếng của Hồng Lâu Mộng năm 1987 qua bức ảnh mới của Đặng Tiệp.

Nhờ vai diễn Vương Hy Phượng, Đặng Tiệp nổi tiếng và trở thành ngôi sao được săn đón. "Phượng Ớt" cũng là vai diễn đáng nhớ, không thể tách rời trong sự nghiệp diễn xuất của Đặng Tiệp. 

Phượng Ớt Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64 - 3

Nữ diễn viên nổi tiếng nhờ vai diễn Vương Hy Phượng trong "Hồng Lâu Mộng" (năm 1987).

Tháng 8 vừa rồi, Đặng Tiệp vừa có buổi hàn huyên và gặp gỡ với các đồng nghiệp trong đoàn phim Hồng Lâu Mộng. Đã 34 năm kể từ khi bộ phim được phát sóng nhưng tình bạn của các diễn viên trong đoàn vẫn không thay đổi.

Nói về bộ phim làm nên danh tiếng của mình, Đặng Tiệp cho biết: "Đối với tôi mà nói, việc được tham gia vào Hồng Lâu Mộng là niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn. Trong quá trình đóng phim, tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi cũng rất hạnh phúc khi vai diễn này của mình được yêu thích. Tôi nghĩ điều lớn nhất mà tôi làm được đó chính là đã làm sống lại Phượng Ớt".

Ngoài sự nghiệp diễn xuất nổi tiếng, đời sống tình cảm của Đặng Tiệp cũng thu hút sự quan tâm của fan và truyền thông. Đặng Tiệp đã kết hôn với đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Trương Quốc Lập vào năm 1988.

Phượng Ớt Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64 - 4

Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập thời trẻ. 

Trước khi đến với Đặng Tiệp, nam diễn viên họ Trương từng có một cuộc hôn nhân và một cậu con trai. Nhiều người vẫn bàn tán rằng, sự xuất hiện của Đặng Tiệp là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu của Trương Quốc Lập tan vỡ và điều này khiến cô không được lòng con trai riêng của chồng.

Trương Quốc Lập gặp Đặng Tiệp lần đầu vào năm 1988 khi hai người cùng tham gia bộ phim Tử thủy vi lan. Cũng vì quá yêu Đặng Tiệp nên Trương Quốc Lập quyết định ly hôn với người vợ đang chung sống, giành quyền nuôi con trai và kết hôn với Đặng Tiệp vào năm 1988. Hai người chuyển tới sống cùng nhau tại Bắc Kinh.

Thời gian đầu, chuyện tình của Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp không nhận được sự ủng hộ của công chúng vì nhiều fan của Đặng Tiệp cho rằng, Trương Quốc Lập không xứng với bà. Suốt một thời gian dài, Đặng Tiệp phải sống với những lời chỉ trích "hồ ly giật chồng". 

33 năm chung sống như vợ chồng, tình yêu của Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp chưa bao giờ phai nhạt và khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ. Cặp đôi dù rất yêu thương nhau nhưng không có con chung. Họ nhận nuôi hai con, một trai và một gái.

Phượng Ớt Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64 - 5

33 năm bên nhau nhưng Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp không có con chung. Cặp đôi nhận hai con nuôi. 

Theo nhận xét của đồng nghiệp, Đặng Tiệp có tính cách giống với nhân vật Vương Hy Phượng, mạnh mẽ và quyết liệt. Còn trong mắt "ông xã", Đặng Tiệp là một phụ nữ thông minh, biết đối nhân xử thế và luôn trân trọng chồng.

Đều đã ngoài 60 tuổi nhưng Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp vẫn rất lãng mạn. Năm 2018, nhân dịp dàn diễn viên phim Khang Hy vi hành hội ngộ, Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp đã tổ chức lễ cưới giản dị ngay trên sóng truyền hình. Đây cũng là điều mà Trương Quốc Lập nung nấu thực hiện trong nhiều năm để bù đắp những hi sinh và thiệt thòi của vợ khi hai người mới kết hôn.

Trương Quốc Lập vẫn giữ thói quen tặng hoa, viết thiệp mừng sinh nhật, tổ chức tiệc cho vợ vào những dịp đặc biệt. Đặng Tiệp chia sẻ: "Có người nói: "Thành công hiện tại của Trương Quốc Lập là nhờ phần lớn công lao và sự hi sinh của tôi nhưng tôi cho rằng điều đó không đúng"".

Phượng Ớt Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64 - 6

Trương Quốc Lập rất trân trọng người bạn đời. 

Nữ diễn viên nổi tiếng sớm hơn chồng. Khi đến với nhau, Đặng Tiệp đã là một ngôi sao điện ảnh được nhiều người biết tới tại Trung Quốc trong khi Trương Quốc Lập vẫn đang loay hoay lập nghiệp. Điều này từng khiến nhiều người đồn đại về mối quan hệ của hai người.

Chia sẻ về điều này, Đặng Tiệp khẳng định: "Sự nghiệp của chồng tôi thành công được như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực của chính bản thân anh ấy. Về phần tôi, tôi ít hiện diện trước ống kính hơn, ít đóng phim hơn cũng không phải vì cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ đứng sau lưng chồng, mà chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống".

Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Họ cũng tham gia nhiều bộ phim cùng nhau nhưng lại không được sắp xếp vào vai tình nhân trên màn ảnh.

Phượng Ớt Đặng Tiệp hạnh phúc và rạng ngời ở tuổi 64 - 7

Hôn nhân của Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Nói về điều này, Đặng Tiệp cho biết, ngoài đời, chồng bà là một người dịu dàng, ân cần nhưng trong công việc, ông là người khó tính và nghiêm khắc. Điều này khiến Đặng Tiệp từ chối tham gia phần bốn của Khang Hy Vi Hành do chính chồng bà làm đạo diễn.

Nhận xét về người bạn đời của mình, Đặng Tiệp cho biết, bà may mắn vì có được một người chồng tốt, không quá lãng mạn hay nói những lời ngọt ngào nhưng luôn hành động, quan tâm tới người phụ nữ của mình. Chính điều này giúp hôn nhân của họ hơn 33 năm vẫn bền vững.