Phim truyền hình Nhật thắng lớn nhờ cảnh mỹ nam... khoe da thịt

(Dân trí) - Một đặc điểm chung ở những bộ phim có tỷ suất người xem cao đó là đều xuất hiện những gương mặt các ngôi sao được mệnh danh là những mỹ nam của đất nước mặt trời mọc, những cảnh quay lộ da thịt, cơ bắp của các sao nam chính là điểm thu hút người xem, đặc biệt là khán giả nữ.

Tuần vừa qua, danh sách những bộ phim truyền hình ăn khách của Nhật Bản đã được công bố với vị trí đứng đầu thuộc về những bộ phim có các cảnh quay các mỹ nam khoe thân hình cơ bắp. Theo bảng danh sách những bộ phim truyền hình ăn khách nhất của Nhật Bản tuần từ 6/5 - 12/5, riêng đài Fuji TV đã có đến 5 bộ phim góp mặt. Trong đó nổi bật nhất là phim Detective Galileo 2 đang thống lĩnh vị trí đầu bảng. Ngoài ra, tỷ suất người xem của bộ phim Cô bé lọ lem cuối cùng liên tiếp 3 tuần liền giành thứ hạng cao, riêng tập đầu từ khi được công chiếu đã có đạt hiệu suất người xem là 13,3% nhờ sự góp mặt của nam diễn viên điển trai Haruma Miura và những cảnh khỏa thân nóng bỏng của ngôi sao 23 tuổi.
 
Cảnh trong phim Cô bé lọ lem

Cảnh trong phim Cô bé lọ lem

 

Một đặc điểm chung ở những bộ phim có tỷ suất người xem cao đó là đều xuất hiện những gương mặt các ngôi sao được mệnh danh là những mỹ nam của đất nước mặt trời mọc, những cảnh quay lộ da thịt, cơ bắp của các sao nam chính là điểm thu hút người xem, đặc biệt là khán giả nữ.

 

Nam diễn viên Masaharu Fukuyama góp mặt trong bộ phim Detective Galileo 2 đã mang lại tỷ lệ người xem hết sức khả quan, 20.9% cho tập 4 sau khi phát sóng, đồng thời lập kỷ lục 4 tuần liên tiếp có tỷ suất người xem vướt quá 20%.

 

Hiện tại, thị trường phim truyền hình Nhật Bản đang có dấu hiệu chững lại, chính sự đột phá của Detective Galileo 2 và phim trước đó là Kaseifu no mita (2011) liên tiếp 7 tuần đạt tỷ suất người xem vượt quá 20% đã trở thành hiện tượng và khiến khán giả Nhật Bản đặc biệt quan tâm. Hơn nữa, sự kiện cặp đôi nam nữ diễn viên của Galileo 2 là Masaharu Fukuyama và Matsushima Nanako có mặt tại LHP Cannes 86 lần này càng khiến cho sức hút cũng như danh tiếng của bộ phim tăng vọt.

 

Vai diễn thám tử Manabu Yukawa của Masaharu Fukuyama trong Galileo 2 còn được xếp vào hàng 3 thám tử lừng danh gồm thám tử Sherlock Holmes của Anh và Keibuho Furuhata Ninzaburo của Nhật Bản.

 

Trong khi đó, bộ phim Doubles - Futari no Keiji của đài NHK lại lộ rõ dấu hiệu tụt hạng trong tuần vừa rồi tuy nhiên vẫn duy trì ở mức 15%. Theo các nhà phân tích phim truyền hình của Nhật Bản cho biết, Doubles gần đây có dấu hiệu khởi sắc và không bị rớt quá nhiều là nhờ vào những màn khoe cơ thể của những mỹ nam trong phim.

 

Đặc biệt là hai nam diễn viên chính của phim như Ito Hideaki và Kenji Sakaguchi. Phim của cặp đạo diễn Renpei Tsukamoto, Jota Tsunehiro đang được phát sóng trên kênh TV Asahi và nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả nhờ những màn khoe cơ bắp và thân hình nóng bỏng của hai nam diễn viên điển trai này.
 
Ito Hideaki
Ito Hideaki

 

Trước đó, những bộ phim truyền hình Nhật Bản từng được coi là ăn khách và có tỷ lệ người xem cao nhờ sự xuất hiện của các ngôi sao nữ xinh đẹp cùng những màn khoe thân táo bạo. Tuy nhiên yếu tố người đẹp giờ đây trong các bộ phim truyền hình Nhật đã được chuyển sang dùng yếu tố mỹ nam khoe cơ thể cường tráng, săn chắc làm chủ đạo để thu hút khán giả. Cô bé lọ lem cuối cùng là một ví dụ điển hình, bộ phim từng 3 tuần liên tiếp đạt tỷ suất người xem ở vị trí cao, với thành tích 14,9% vào cuối tuần trước.

 

Trong đó riêng mỹ nam 9x Haruma Miura cùng nữ diễn viên Ryoko Shinohara ở tập 1 đã có những cảnh quay nóng bỏng nhưng hết sức tinh tế và nghệ thuật.

 

Hai bộ phim Kazoku gêmu (The Family Game) của đạo diễn Yoshimitsu Morita do Fuji TV sản xuất với nam diễn viên chính Sakurai Sho và phim Kumo no Kaidan (tạm dịch Bậc thang mây - pv) của đài NTV do nam diễn viên Hasegawa  Hiroki thủ vai chính hiện đang cùng được phát sóng và lợi thế đang nghiêng dần về phía Kazoku gêmu.

 

Mặc dù tạo hình nhân vật của Sakurai Sho cũng như lối diễn xuất “hơi quá” của anh bị đem ra so sánh với vai diễn của nghệ sĩ Matsuda Yusaku trong phiên bản phim điện ảnh 30 năm trước, tuy nhiên nhờ ngoại hình thu hút và điển trai, Sakurai Sho đã hấp dẫn khán giả nữ theo dõi phim của anh hơn đối thủ.

 

Ngoài ra, trong danh sách phim truyền hình ăn khách tuần vừa qua, bộ phim Kamo, Kyoto e Iku~Shinise Ryokan no Okami Nikki cũng phá kỷ lục tỉ suất người xem mà bộ phim đạt được trước đó, trong khi đó Cảnh sát hình sự 110KG và Sora Tobu Kouhoushitsu của đài TBS lại phá kỷ lục phim có tỷ suất người xem tệ nhất với con số tương ứng là 10,9% và 10,7%.

 

Long Vũ