Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau”

(Dân trí) - “Tôi nghĩ cặp vợ chồng nào cũng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau được. Tôi không thích con gái nóng tính nhưng tôi chịu đựng sự nóng tính của Thi nhiều nhất”, Phan Hiển chia sẻ.

Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau” - 1

Chuyện tình cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bởi, dù là cặp đôi lệch tuổi nhưng vẫn giữ gìn được hạnh phúc sau nhiều năm gắn bó cùng với 2 con.

Tôi nghĩ cả hai đồng trang lứa với nhau

Khánh Thi nói chị ấy luôn bâng khuâng về việc lớn hơn chồng nhiều tuổi, tâm lý người phụ nữ luôn có sự lo lắng như vậy. Anh có làm gì để trấn an hay để vợ mình yên tâm hơn?

Tôi và Thi ở với nhau quá lâu, chưa bao giờ tôi nói “em già quá". Tôi nghĩ khi đã xác định yêu một người phải chấp nhận con người của họ. Tôi biết người phụ nữ rất nhạy cảm về vấn đề đó nên không bao giờ tôi suy nghĩ tới. Nếu suy nghĩ đến, chắc chắn một ngày nào đó cũng buột miệng nói ra nên tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó luôn. Tôi chỉ nghĩ cả hai đồng trang lứa với nhau.

Chị Khánh Thi cho rằng “con cái không phải là sợi dây ràng buộc để giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Còn quan điểm của Phan Hiển thì như thế nào?

Tôi cũng nghĩ không đúng. Nếu cha mẹ có tình cảm thật lòng, nên tôn trọng điều đó hơn lúc nào cũng vịn vào cớ con cái, phải hy sinh vì con cái hay như nào đó.

Sống với nhau nhiều năm như vậy tình cảm của anh dành cho vợ có khác không?

Khác chứ. Thời gian chưa có con  khác, thời gian có con rồi cũng khác. Thời gian không có em bé tôi dành tình cảm nhiều hơn cho Thi, còn khi có em bé, tình cảm bớt lại chút xíu (cười).

Anh có cảm thấy từ khi có con, chị Khánh Thi có sự thay đổi nào khiến anh thích không?

Đỡ khùng hơn (cười), đỡ nóng tính hơn, biết suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, còn ghen vẫn vậy (cười).

Anh có phải chịu đựng chị Thi nhiều không?

Có chứ. Tôi nghĩ cặp vợ chồng nào cũng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau được. Đối với tôi sự nóng tính của Thi là điều tôi chịu đựng nhiều nhất. Trong khi đó, tôi không thích con gái nóng tính.

Có quan niệm cho rằng khi yêu nhau, tiến đến hôn nhân, trong 3 năm đầu sẽ sống vì tình yêu, nhưng khi có con sống vì tình nghĩa nhiều hơn, anh nghĩ sao về quan điểm này?

Hiện tại hai vợ chồng tôi đang rất mặn nồng với nhau. Việc kia tôi chưa trải qua nên chưa có kinh nghiệm. Điển hình, ba mẹ tôi cũng gần 30 năm vẫn mặn nồng với nhau nên việc đó tuỳ thuộc vào mỗi người.

Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau” - 2

"Hiện tại hai vợ chồng tôi đang rất mặn nồng với nhau".

Để người phụ nữ tin tưởng, người đàn ông nên thể hiện hoặc hành động, nếu để phụ nữ suy nghĩ họ sẽ rất hay suy diễn?

Suy diễn là bệnh chung của phụ nữ (cười). Tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng vậy. Đối với thời gian biểu của tôi Thi sẽ tin tưởng vì không có thời gian làm những chuyện khác (cười). Lúc nào tôi cũng đi tập, lúc nào cũng trên trung tâm, đi đâu Thi cũng kè kè theo.

Tại sao anh lại dùng từ “kè kè"? Bản thân anh có cảm thấy khó chịu khi vợ cứ đi cùng vậy không?

Chắc là đi canh chừng, nói vui vậy thôi (cười). Thời gian đầu có, tôi không quen với việc lúc nào cũng có người đi theo, giống như một “người mẹ thứ hai” vậy. Lúc nào cũng không thích làm cái này, không thích làm cái kia. Lúc đó tôi nghĩ “lấy vợ chứ đâu phải lấy mẹ”. Tự nhiên có thêm một người mẹ nên hơi nhức đầu. Dần dần tôi nhận ra người ta quan tâm tôi, người ta muốn tôi tốt hơn.

Mất bao lâu anh mới có thể chấp nhận chuyện đó?

Cũng mấy năm, tôi không nhớ chính xác nhưng cũng khá lâu. Ban đầu tôi cũng có một số phản ứng, nhưng tôi nghĩ hai người thông cảm và chia sẻ với nhau sẽ dễ hơn.

Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau” - 3

Cặp đôi vô cùng đẹp đôi trên thảm đỏ.

Tôi từng tuyên bố với gia đình sẽ không lấy vợ

Với việc nuôi dạy  2 con, anh chị có khó khăn gì không? Có khi nào mâu thuẫn về cách dạy dỗ con cái?

Có chứ. Phụ nữ hay chiều con nhưng tôi không thích. Thi luôn muốn mọi thứ cho con nhưng tôi cảm thấy làm như vậy về sau con sẽ đòi hỏi liên tục, không bao giờ bé thấy đủ. Tôi hay nói với Thi hãy dạy con theo cách ít vật chất nhất có thể, vì chưa biết về sau gia đình sẽ thế nào, không biết có đủ điều kiện để đáp ứng đủ nhu cầu của con hay không. Và nếu không đáp ứng được, không biết con sẽ phản ứng ra sao, nên phải tập thói quen tiết kiệm cho bé từ nhỏ. Thi lại không nghĩ vậy.

Anh có thấy mình quá nghiêm khắc với hai con?

Tôi cảm thấy nếu dạy con quá dễ, về sau con sẽ hư. Gia đình tôi cũng từng rất khó tính với tôi và đến tận bây giờ tôi không dính vào một tệ nạn nào. Tôi nghĩ tôi nên khó từ ban đầu, về sau khi những đứa trẻ có sự hiểu biết rồi, lúc ấy dễ hơn một chút.

Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau” - 4

Hiện Khánh Thi - Phan Hiển đã có 2 con 1 trai, 1 gái sau hơn 10 năm bên nhau.

Anh có áp lực trong việc chăm sóc con ở tuổi này không?

Tôi không áp lực nhưng tôi đang khó khăn trong việc định hướng tính cách cho con. Hiện tại ở tuổi này con cũng không nghe tôi. Hai đứa trẻ chưa có sự nhận thức, chưa biết đúng sai. Cả hai tự cư xử với nhau tôi cũng thấy mệt rồi (cười).

Từ khi độc thân đến khi có gia đình anh đã chuẩn bị cho vai trò một người đàn ông trong gia đình như thế nào?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có gia đình. Hồi xưa mẹ tôi hay hỏi khi nào tôi có vợ, tôi nói tôi không lấy vợ. Trong đầu tôi chưa bao giờ có định hướng tôi sẽ xây dựng gia đình quá sớm. Tôi thích đi chơi hơn.

Bây giờ có 2 con rồi anh có thay đổi suy nghĩ không?

Tôi mất luôn suy nghĩ đó (cười).

Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau” - 5

Khánh Thi - Phan Hiển thời trẻ

Anh có cảm thấy ân hận hay hối tiếc vì mình có gia đình sớm không?

Nếu ân hận, ngay từ đầu tôi đã phủ nhận không phải con tôi. Tôi xác định việc đàn ông có chơi, có chịu. Tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của tôi và làm sao phải hoàn thành trách nhiệm đó tốt nhất có thể.

Những gì mọi người thấy anh trên truyền thông là hình ảnh một ông bố rất có trách nhiệm, là người chồng tốt. Anh thấy hình ảnh đó có đúng bản chất của anh không?

Chỉ đúng một nửa. Trách nhiệm tất nhiên tôi có và hoàn thành tốt nhất có thể. Mặt khác, tôi vẫn còn trẻ, còn ham vui, đi chơi suốt nên tôi nghĩ tuổi Thi cần một người đàn ông chín chắn, điềm đạm hơn tôi.

Anh cân bằng điều đó như thế nào và anh nghĩ anh cần thay đổi gì không?

Tôi tự thấy nên tự thay đổi trước chứ không thể bắt người khác thay đổi được. Những gì tôi thích quá phải tiết chế lại. Đi chơi ít lại, tập trung vào công việc, gia đình nhiều hơn.

Anh có thể chia sẻ cụ thể ý này của mình?

Tôi thích chơi xe và đi phượt. Thường đi phượt đi từ 3-4 ngày đến 1 tuần, nhưng phụ nữ đâu ai chịu đi cả tuần mới về. Có đợt tôi đi 5 ngày, tự đi tự về. Đi tới nơi nhắn tin cho vợ biết tôi đang ở đó rồi tắt máy, đi chơi tiếp (cười). Về đến nhà vợ tôi mới biết tôi đi đâu.

Phản ứng của chị Khánh Thi sau những lần đó như thế nào?

Cô ấy không nói gì cả, người phụ nữ im lặng sẽ rất đáng sợ. Mấy năm nay tôi cũng biết tiết chế không chơi nữa, tập trung cho công việc hơn. Thi biết tôi thích đi chơi, vì trước khi có em bé tôi đi chơi nhiều hơn, Thi muốn kiểm soát tôi cũng khó.

Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau” - 6

"Nói chung Thi cũng vui hơn khi thấy tôi tự giác. Cô ấy yên tâm tôi vì không đi uống rượu chè, rủ cũng không đi, chỉ mỗi tội chơi xe thôi"

Cuộc sống gia đình trải qua nhiều sóng gió như vậy có gắn bó nhiều hơn không?

Tôi nghĩ cũng 10 năm rồi, có thể chứng minh tình cảm giữa hai người thế nào. Trước khi công khai, gia đình cũng thấy yên tâm giữa hai đứa. Trước đây gia đình không biết cả hai có thật lòng hay chỉ chơi vui. Nhà tôi biết tính tôi rất ham chơi, không biết tôi có thật sự nghiêm túc hay không.

Thời gian đầu gia đình không nghĩ tôi nghiêm túc, nhưng chúng tôi có đến 5, 6 năm đấu tranh gia đình mới chấp nhận. Trước đây tôi hay nói tôi không lấy vợ và có con sớm, tự nhiên lại thông báo có con nên ông bà mới nghi ngờ.

Sẽ mở trường dạy nhảy Quốc tế cho Khánh Thi

Khánh Thi chia sẻ, đã đầu tư số tiền 3 tỷ để Phan Hiển phát triển đam mê cũng tham gia các giải đấu quốc tế thời gian qua. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không?

Tôi không xác định theo vận động viên, thật ra là chơi cho vui nhưng càng chơi tôi càng thích. Thi lại thấy niềm đam mê đó của tôi nên ráng đầu tư cho tôi lên được đỉnh cao nhất định. Thi luôn hết mình cho tôi, không bao giờ từ chối. Tôi ít thấy người vợ nào được như vậy.

Tôi nghĩ mình lên thế này rồi chắc không còn đỉnh cao nữa. Có lẽ tôi sẽ nghỉ và quay về làm huấn luyện viên.

Phan Hiển: “Vợ chồng phải chịu đựng nhau mới có thể sống với nhau” - 7

Khánh Thi bật khóc khi chồng giành huy chương vàng SEA Games 19 trong bộ môn Dancesport. Không chỉ là người vợ, Khánh Thi còn là huấn luyện viên giúp chồng thành công trong sự nghiệp.

Vừa qua, thời gian Thi đều dành cho tôi, sau này tôi muốn đầu tư cho trường học nhiều hơn vì từ trước tới giờ Việt Nam vẫn chưa có trường đào tạo nhảy chuyên nghiệp nào theo hướng quốc tế. Tôi và Thi muốn đi theo cách như vậy.

Cụ thể anh chị sẽ làm gì để phát triển?

Tôi đang tìm một mảnh đất đủ to để mở một ngôi trường cho Thi. Tuy nhiên cần kinh tế rất lớn. Nghề của tôi để thu hồi vốn không thể nhanh như những nghề khác được. Tôi không chuyên làm về trường, vì gia đình tôi chuyên làm bất động sản nhiều hơn nên việc mở trường tôi sẽ để cho Thi làm hết. Ngay cả tên của trường tôi cũng cho Thi quyết định, tôi chỉ đứng ra hỗ trợ sau lưng.

Anh có nghĩ rằng anh sẽ cần sự hỗ trợ của gia đình không?

Tôi cần chứ. Bất động sản là nghề của gia đình tôi. Tôi không theo nghề gia đình nên việc tôi tìm miếng đất lớn như vậy là không thể, bắt buộc phải nhờ đến gia đình giúp. Tôi có đề cập cho gia đình biết rồi, hiện tại cũng tìm được nhưng chưa biết có mua được hay không.

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Băng Châu

Ảnh: Tổng hợp