NSND Thanh Hoa: “Tôi tin Phan Huyền Thư hành động đúng”

(Dân trí) - Chia sẻ với Dân trí quanh vụ lùm xùm giữa con gái và đạo diễn Nguyễn Thước về xét tặng giải thưởng Nhà nước, NSND Thanh Hoa lên tiếng bảo vệ con gái: “Phan Huyền Thư vốn không phải người thích bon chen, ham danh hiệu. Tôi tin con gái mình đã làm đúng”.

Cuộc tranh cãi trong lĩnh vực điện ảnh “nổ” ra kể từ khi đạo diễn Nguyễn Thước gửi 3 bộ phim Sự nhọc nhằn của cát, Những công dân @, Chất xám lên hội đồng cấp Bộ xin xét tặng giải thưởng Nhà nước mà chưa nhận được sự đồng thuận từ nhà biên kịch Phan Huyền Thư và Phan Thanh Tú. Lời qua tiếng lại giữa những người hoạt động nghệ thuật khiến Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch phải vào cuộc…
 
NSND Thanh Hoa: “Tôi tin Phan Huyền Thư hành động đúng” - 1
Nhà biên kịch Phan Huyền Thư và đạo diễn Nguyễn Thước

Chia sẻ với Dân trí tại buổi ra mắt CD Chuyện quê tôi về vụ lùm xùm giữa con gái và đạo diễn Nguyễn Thước, NSND Thanh Hoa bộc bạch: “Phan HuyềnThư vốn không phải người thích bon chen, ham danh hiệu. Tôi tin con gái mình đã làm đúng”.

Ca sĩ Tàu anh qua núi khẳng định mình không am hiểu về lĩnh vực phim ảnh, cũng không muốn can thiệp vào cuộc “đấu khẩu” giữa con gái, nhà thơ –nhà biên kịch Phan Huyền Thư với đạo diễn Nguyễn Thước xung quanh việc làm hồ sơ xét tặng giải thưởng Nhà nước. Tuy nhiên, từ phía người mẹ quan sát mọi chuyện, chị tin con gái mình đã hành động đúng. Theo chị, từ nhỏ Phan Huyền Thư vốn là người nhường nhịn, không thích đua tranh, bon chen. Lớn lên cũng sống thoả niềm đam mê với nghề chứ cô không theo đuổi danh hiệu hay thành tích. “Khi Huyền Thư quyết định lên tiếng tức là phải có khuất tất, phải có vấn đề…”, Thanh Hoa nói.

Từ vị trí một người nghệ sĩ, một người được công chúng và nhà nước trao cho danh hiệu NSND, Thanh Hoa cũng bộc bạch rằng giải thưởng là cao quí nhưng không có nghĩa là vì nó mà phải bất chấp tất cả danh dự và cái tâm của chính mình. Trước khi gửi hồ sơ, người nghệ sĩ nên nhìn thẳng vào lương tâm của mình để suy xét hành động,việc làm của mình đã đúng đắn, đã hợp tình hợp lý? Mình đã thực sự xứng đáng để đứng cùng hàng với những người được xét tặng danh hiệu đó hay chưa?

Nhìn sự việc gây rùm beng trên báo chí, là một người nghệ sĩ, chị cũng cảm thấy không vui. Chị nghĩ rằng nếu mọi chuyện được giải quyết bằng sự bình tĩnh, ôn hoà thì sẽ để lại ấn tượng tốt hơn trong mắt công chúng.
 
NSND Thanh Hoa: “Tôi tin Phan Huyền Thư hành động đúng” - 2
Tại buổi ra mắt CD mới “Chuyện quê tôi”, NSND Thanh Hoa khẳng định: “Tôi tin con gái mình đã hành động đúng” (Ảnh: Lê Thoa)


NSND Thanh Hoa tâm sự, thời của mình, ca hát là niềm đam mê và danh tiếng đến tự nhiên như một tình yêu. “Đi hát bao nhiêu năm tôi vẫn sống giản dị và không nghĩ mình là người nổi tiếng. Cách đây 20 năm, trong một lần vận trang phục tuyềnh toàng đi ăn kem, tôi bị mọi người phát hiện ra, gọi tên: Thanh Hoa. Từ đó, tôi mới nghĩ à thì ra mình được mọi người biết đến và lần sau phải chú ý hơn mỗi khi ra đường để giữ gìn hình ảnh”, NSND Thanh Hoa kể lại kỷ niệm vui.

Chị nói, danh hiệu NSND đối với chị không phải là điều dễ dàng nhưng chị cũng chưa bao giờ phải tìm mọi cách để đạt được nó. Chị không coi giải thưởng như món đồ trang sức để trưng diện mà thay vào đó càng cố gắng hết sức để cống hiến cho khán giả.
 
NSND Thanh Hoa: “Tôi tin Phan Huyền Thư hành động đúng” - 3

Quan điểm của NSND Thanh Hoa là các thành viên trong gia đình tôn trọng, không can thiệp vào công việc của nhau, chỉ quan tâm tới tình cảm gia đình (Ảnh: Lê Thoa)

Quay trở lại chuyện đạo diễn Nguyễn Thước và Phan Huyền Thư đã mấy năm không trò chuyện với nhau, NSND Thanh Hoa nói “tôi không rõ khuôn mặt đạo diễn Nguyễn Thước như thế nào”. Chị nói, mình không để ý đến đồng nghiệp, quan hệ công việc của con. Quan điểm của chị là các thành viên trong gia đình tôn trọng,  không can thiệp vào công việc của nhau, chỉ quan tâm tới tình cảm. NSND Thanh Hoa cũng khẳng định, sự việc này không ảnh hưởng gì tới cuộc sống riêng của gia đình mình.

Nguyễn Hằng